Gia Lai: Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp ước đạt hơn 35 ngàn tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 31-12, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp cùng một số doanh nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp…

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng giá trị sản xuất nông- lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 của tỉnh ước đạt 35.473 tỷ đồng, tăng 4,95% so với năm 2023, đứng thứ 5 cả nước. Tốc độ tăng GRDP khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,86%. Trong năm 2024, toàn tỉnh chuyển đổi hơn 9.026 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Tái cơ cấu ngành chuyển dịch đúng hướng theo chiều sâu và tiêu chuẩn xuất khẩu. Đến nay, đã có 255.670 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, có 227 mã số vùng trồng với diện tích 9.670 ha, 38 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

z6183355017280-3db456da3e2709f28f67a2d6425cab6a.jpg
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2024.
Ảnh; Nguyễn Diệp

Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 toàn tỉnh ước đạt 820 triệu USD tăng 17,65% so với năm 2023. Trong đó, sản lượng cà phê nhân xuất khẩu đạt 210 ngàn tấn, giá trị đạt 620 triệu USD tăng 26,53%; cao su đạt 830 tấn, giá trị đạt 1,25 triệu USD, tăng 4,17%...

vuon-ca-phe-san-xuat-theo-tieu-chuan-4c-cua-htx.jpg
Nông dân xã Glar( huyện Đak Đoa) liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C xuất khẩu.
Ảnh: Nguyễn Diệp

Mặc dù vậy, ngành Nông nghiệp và PTNT vẫn còn những tồn tại hạn chế như phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, tăng trưởng chưa cao và chưa có sự đột phá, tỷ lệ chế biến sâu về nông sản còn thấp. Sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ thiếu liên kết giữa ngành Nông nghiệp với các ngành khác. Kinh phí hỗ trợ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh động vật tại các địa phương còn hạn chế, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn cao…

z6148269483773-dacbcb6a26cb87b481ff8179ccbfe93f.jpg
Các lực lượng chức năng diễn tập chữa cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Trong năm 2024, ngành Nông nghiệp và PTNT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ngành của tỉnh. Nhờ đó, ngành đạt được nhiều kết quả thuận lợi. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2025, ngành Nông nghiệp và PTNT Gia Lai tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, kế hoạch sử dụng đất từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và các địa phương. Khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp. Triển khai các chính sách mới trong lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời có giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực của ngành quản lý. Trong đó, tập trung quản lý tốt diện tích rừng và đất rừng hiện có, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, phòng-chống cháy rừng hiệu quả. Ngoài ra, phát triển các sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng phục vụ khách du lịch và xuất khẩu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

null