Nhân viên bảo vệ rừng cưa hạ hàng loạt cây kiền kiền trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) tạm giữ hình sự một nhân viên quản lý bảo vệ rừng cấu kết với 3 người khác cưa hạ hàng loạt cây rừng, khai thác gỗ kiền kiền trái phép.

Hôm ngày 8.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Chung (41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, H.Bảo Lâm) cùng Kiều Văn Nguyên (48 tuổi), K'Thắng (34 tuổi) và K'Thức (36 tuổi, đều ngụ xã Lộc Bảo, Bảo Lâm) về hành vi cưa hạ cây rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Chung (áo đen cầm bảng) cùng Nguyên, K'Thắng, và K'Thức, tại hiện trường vụ cưa hạ cây rừng
Chung (áo đen cầm bảng) cùng Nguyên, K'Thắng, và K'Thức, tại hiện trường vụ cưa hạ cây rừng

Cùng ngày, Công an H.Bảo Lâm phối hợp Viện KSND và Hạt Kiểm lâm H.Bảo Lâm đưa 4 người trên đến tiểu khu 414 (xã Lộc Bảo) thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý, để khám nghiệm hiện trường vụ cưa hạ hàng loạt cây rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Thống kê cây rừng bị cưa hạ
Thống kê cây rừng bị cưa hạ

Trước đó khoảng 10 ngày, các trinh sát Công an H.Bảo Lâm phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu khai thác lâm sản trái phép ở khu vực rừng cách xa khu dân cư, có nhiều cây gỗ to và quý.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định trong quá trình tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, Chung biết ở khu vực khoảnh 7, tiểu khu 414 có nhiều cây kiền kiền cổ thụ, quý hiếm nên đã cấu kết, móc nối với Nguyên, K'Thắng và K'Thức lên kế hoạch khai thác gỗ để bán, lấy tiền tiêu xài.

Cây kiền kiền bị cưa xẻ thành từng khối vuông
Cây kiền kiền bị cưa xẻ thành từng khối vuông

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có 6 cây gỗ rừng bị triệt hạ, trong đó có 5 cây gỗ kiền kiền (thuộc nhóm II) và 1 cây gỗ tạp nằm tại nhiều vị trí thuộc khoảnh 7, tiểu khu 414. Những cây rừng bị triệt hạ có đường kính từ 0,6 - 0,8 m, đặc biệt có 1 cây kiền kiền đường kính gốc hơn 1,3 m và cao gần 30 m, ước tính cả trăm năm tuổi. Tổng số lâm sản bị thiệt hại hơn 25 m3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hàng loạt cây kiền kiền bị cưa hạ trái phép
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hàng loạt cây kiền kiền bị cưa hạ trái phép

Sau khi cưa hạ cây, những người này cắt thành khúc rồi xẻ thành tấm và những khối gỗ vuông để vận chuyển đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null