(GLO)- Bão số 13 cùng đợt mưa lũ kéo dài vừa qua gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn héc ta đất rừng, rừng trồng bị sạt lở, cuốn trôi; nhiều công trình bảo vệ rừng hư hỏng nặng.
(GLO)- Ngày 29-11, đại diện Hạt Kiểm lâm Hoài Ân cho biết: Đơn vị đang phối hợp Viện kiểm sát để điều tra làm rõ hành vi xâm hại rừng tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn).
(GLO)- Trong những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý và kiểm soát nguồn giống, làm cơ sở nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng.
Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 là 3.818,46ha trên địa bàn 4 huyện, gồm: Ea Kar, M’Drắk, Krông Bông, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
(GLO)- Ngày 4-2, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Hoàng Thị Minh Bình đã ký ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng thành phố Pleiku năm 2024.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết; Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree tiên phong lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng; Ia Pa ưu tiên nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo bền vững; Trao nhà tình thương cho 5 gia đình ở buôn Ma Giai…
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông bác toàn bộ khiếu nại của Công ty Nguyên Vũ và tiếp tục buộc công ty này phải bồi thường cho Nhà nước gần 10,5 tỷ đồng do đã để mất hơn 33 ha rừng trồng.
(GLO)- Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 5,0% đến 5,5%/năm. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
(GLO)- Nằm trong Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về “công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021“, ngày 14-7, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi giám sát tại huyện Chư Prông.
Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum do Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 3) làm chủ đầu tư với công suất 220MW. Công trình được khởi công vào tháng 9/2009. Sau hơn 10 năm thi công với rất nhiều khó khăn và gián đoạn nhiều lần, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum cũng đã chính thức được triển khai tích nước và hòa lưới điện quốc gia thành công vào tháng 3/2020.
Rừng đặc dụng hay rừng trồng chỉ có thể giữ được khi có những giải pháp ổn định kinh tế cho người dân sống trong khu vực có rừng. Vì thế theo các chuyên gia, phải nói cho dân hay cái lợi của việc trồng rừng.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 318 cơ sở được phép kinh doanh, chế biến lâm sản, trong đó có 162 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 149 hộ kinh doanh cá thể.
Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, ngành lâm nghiệp hướng đến mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 3 triệu ha rừng trồng sản xuất đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững.