Đắk Lắk đề nghị chuyển đổi hơn 66ha rừng để thực hiện Dự án Krông Pách Thượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 là 3.818,46ha trên địa bàn 4 huyện, gồm: Ea Kar, M’Drắk, Krông Bông, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
Khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ban hành công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Cụ thể, tổng diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng là 66,59ha, trong đó rừng tự nhiên 5,97ha; rừng trồng 60,62ha trên địa bàn các huyện Ea Kar 63,8ha, huyện M’Drắk 2,79ha.

Trữ lượng bình quân rừng tự nhiên là 68,51 m3/ha; trữ lượng bình quân rừng trồng là 81,58 m3/ha (loài cây keo lai, sưa, cao su).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, căn cứ theo các quy định của pháp luật, việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng 66,59ha rừng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp; trong đó phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (giai đoạn 1) là dự án nhóm A do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp quyết định đầu tư, thực hiện từ năm 2009-2025.

Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện Dự án giai đoạn 1 là 3.818,46ha trên địa bàn 4 huyện, gồm: Ea Kar, M’Drắk, Krông Bông, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.400 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là cấp nước tưới, sinh hoạt, cải thiện môi trường… nâng cao đời sống cho đồng bào trong khu vực, phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Đắk Lắk.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng là dự án trọng điểm quốc gia nhưng đã kéo dài hơn 15 năm do liên tục gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thi công ì ạch.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null