(GLO)- Ngày 16-9, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) xác nhận, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đăng Phúc (57 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai) về hành vi phá rừng.
(GLO)- Từ gần 1.500 ha hiện nay, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phát triển hơn 7.486 ha cây dược liệu vào năm 2030, trong đó chú trọng dược liệu dưới tán rừng gắn với bảo tồn tài nguyên và sinh kế cộng đồng.
(GLO)- Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Với hơn 1 triệu héc ta đất có rừng, Gia Lai được đánh giá có nhiều lợi thế để tham gia sâu vào thị trường tiềm năng này.
(GLO)- Sáng 13-6, Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ phối hợp với chính quyền và Công an xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) vừa thả 1 cá thể tê tê Java về môi trường rừng tự nhiên.
(GLO)- Ngày 8-5, ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng của xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiến hành thả 1 cá thể tê tê quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Ngày 29-11, đại diện Hạt Kiểm lâm Hoài Ân cho biết: Đơn vị đang phối hợp Viện kiểm sát để điều tra làm rõ hành vi xâm hại rừng tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn).
Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 là 3.818,46ha trên địa bàn 4 huyện, gồm: Ea Kar, M’Drắk, Krông Bông, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
(GLO)- Ngày 4-2, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Hoàng Thị Minh Bình đã ký ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng thành phố Pleiku năm 2024.
Theo Bộ NN-PTNT, tính đến hết năm 2023, diện tích rừng tự nhiên (có độ che phủ) trên cả nước là 10.129.751ha, rừng trồng (có độ che phủ) là 3.797.371ha.
(GLO)- Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Chư Pưh chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng-chống thiên tai đến năm 2030.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông, hơn 408ha rừng bị xóa trắng trên lâm phần của Công ty Cổ phần Basaltstone, tương đương thiệt hại gần 47 tỷ đồng.
(GLO)- Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ khai thác trái phép 52 cây gỗ rừng tự nhiên tại 2 tiểu khu 644 và 648 thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội (địa phận xã Ya Hội, huyện Đak Pơ).
(GLO)- Ngày 11-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên tại huyện Kbang”. Đề tài do Công ty Cổ phần Việt Nga (thị trấn Kbang) chủ trì với tổng kinh phí gần 5,8 tỷ đồng.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 1,02 ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để triển khai Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng. Theo thiết kế thì đây là vị trí sẽ thi công đường dẫn nước thải của 2 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.
(GLO) Ngày 12-7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình dự kiến 78.585 tỷ đồng.
Về xã Bình Tân Phú (Bình Sơn), chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cánh rừng già tự nhiên, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi... Rừng ở đây giữ đất, giữ nước, bảo vệ làng trước phong ba bão táp. Bởi vậy, từ bao đời nay, người dân luôn có ý thức giữ rừng như gìn giữ báu vật cho đời sau.
Thời gian qua, những cánh rừng tự nhiên ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông liên tục bị người dân thiêu rụi… với số diện tích lớn. Ngoài việc lấy gỗ, mục đích chính của các đối tượng hủy hoại rừng là lấy đất sản xuất, phát triển cây công nghiệp.
Nhiều vạt rừng tự nhiên trên lâm phần được giao cho Hợp tác xã thương mại, dịch vụ Hợp Tiếp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông, đang tiếp tục bị tàn phá, lấn chiếm.
Không chỉ là một tỷ cây xanh, mà mỗi người đều nhận thấy những giá trị to lớn của rừng, từ đó ứng xử với rừng văn minh hơn, công bằng hơn. Đây mới là mục tiêu cao nhất, nhân văn nhất của Đề án trồng một tỷ cây xanh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.