Lâm Đồng xin chuyển 7,6ha rừng tự nhiên xây đường Trường Sơn Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Địa phương đang xin ý kiến về việc chuyển mục đích khác đối với 7,6ha rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà để xây dựng đường Trường Sơn Đông.
 
Tuyến đường Trường Sơn Đông đã hình thành tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: Quốc Khánh
Tuyến đường Trường Sơn Đông đã hình thành tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: Quốc Khánh
Ngày 29-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng để đề xuất Bộ NNPTNT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 7,6ha rừng tự nhiên (thuộc Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà).
Việc chuyển mục đích đối với 7,6ha rừng tự nhiên để xây dựng đường Trường Sơn Đông, đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với hơn 7,6ha rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đường Trường Sơn Đông được thi công trở lại.
Được biết, 7,6ha rừng tự nhiên nói trên là một phần diện tích trong khoảng 20ha (15ha thuộc địa bàn Đắk Lắk và 5ha thuộc tỉnh Lâm Đồng) mà chủ đầu tư và đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông đã tự ý phá rừng, thi công khi chưa hoàn tất hồ sơ, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích làm đường; chưa có quyết định cấp phép khai thác tận dụng lâm sản của cơ quan có thẩm quyền là không đúng quy định.
Quá trình thi công này diễn ra từ giai đoạn khoảng năm 2021-2022. Theo Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình thi công (tự ý mở đường), Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu đã thi công ra ngoài phạm vi, ranh giới thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng trên diện tích đã chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng đặc dụng sang mục đích đất đường giao thông.
Dự án đường Trường Sơn Đông có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 10.000 tỉ đồng (nguồn trái phiếu), chiều dài toàn tuyến 671km, quy mô chủ yếu đường cấp IV miền núi; bắt đầu từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk và kết thúc ở Lâm Đồng.
Ngoài giá trị về an ninh quốc phòng, tuyến đường này còn có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phòng chống thiên tai cho các vùng sâu, vùng xa.
Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông có chủ đầu tư là Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 46 thuộc Bộ Tổng Tham mưu.
Trong các hạng mục xây dựng của dự án, chủ đầu tư sẽ xây dựng Tượng đài huyền thoại Trường Sơn (tại ngã ba đầu tuyến Km0 đường Trường Sơn Đông giao với đường Hồ Chí Minh tại Km245+900 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Theo Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null