Quy hoạch Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên ảnh hưởng 8.600ha rừng tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu vực đề nghị lập quy hoạch dự án Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên ảnh hưởng tới 8.622ha rừng tự nhiên.
Ngày 9-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản gửi UBND huyện Bảo Lâm về việc góp ý về ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí Cao nguyên Lâm Viên (Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên) của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova.
Qua nghiên cứu, xem xét hồ sơ gửi kèm, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết khu vực dự tính quy hoạch dự án thuộc địa giới hành chính huyện Bảo Lâm, với diện tích 32.309ha.
Về quy hoạch, theo quyết định số 503 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, khu vực đề nghị ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp, đối tượng rừng phòng hộ với diện tích 3.377ha; đất quy hoạch lâm nghiệp đối tượng rừng sản xuất 7.930ha và phần còn lại ngoài quy hoạch lâm nghiệp 21.001ha.
Về hiện trạng rừng, khu vực đề nghị ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên thì đất có rừng tự nhiên là 8.622ha; rừng gỗ trồng núi đất 1.569ha; đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng 47,47 ha; diện tích có cây gỗ tái sinh núi đất 7,61ha; đất chưa có rừng khoảng 22.061ha.
Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng nhận định, khu vực đề nghị ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị Cao nguyên Lâm Viên có ảnh hưởng tới khoảng 11.307ha; trong đó có khoảng 8.622ha rừng tự nhiên; khoảng 1.569ha rừng trồng.
Từ cơ sở trên, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Bảo Lâm hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova điều chỉnh khu vực đề nghị ý tưởng quy hoạch dự án không ảnh hưởng đến cơ cấu 3 loại rừng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt; đồng thời phải đảm bảo không tác động đến rừng tự nhiên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.