Tê liệt đường sắt Bắc - Nam, hơn 21.000 vé tàu hoàn trả khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mưa lớn nhiều ngày qua tại Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục gây ách tắc nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, khiến 44 đoàn tàu phải ngừng chạy, hơn 21.000 vé tàu được hoàn trả và hàng trăm hành khách mắc kẹt ở các ga. 

Trong khi đường bộ nhiều nơi cũng bị chia cắt, ngành đường sắt đang phải căng mình ứng phó và hỗ trợ hành khách.

Theo báo cáo của ngành đường sắt, đến trưa nay (23/11), hàng chục đoàn tàu đang phải dừng đỗ dọc đường do nhiều vị trí nền đường, ray và taluy bị cuốn trôi, sạt lở. Riêng tại ga Diêu Trì và Tháp Chàm hiện còn 5 đoàn tàu khách phải lưu lại, trong đó tàu SE1 có 145 hành khách và tàu SE8 có 19 hành khách bị kẹt từ ngày 19/11. Do đường bộ cùng thời điểm bị tê liệt, ngành đường sắt đã phải tổ chức phục vụ miễn phí hơn 9.400 suất ăn chính và 6.100 suất phụ cho hành khách chờ giải cứu.

Công tác cứu hộ - cứu nạn được triển khai đồng thời trên cả tuyến. Tại khu vực Diêu Trì - Quy Nhơn, mưa lũ đã cuốn trôi lớp đá ballast, khoét sâu nền đường từ 0,28-0,4 m, đồng thời kéo theo lượng lớn cây cỏ, rác tràn vào đường sắt. Khu vực gần cầu Km01+877 cũng bị sạt tứ nón, buộc đơn vị quản lý phải phong tỏa toàn bộ khu gian từ sáng 21/11 để sửa chữa.

Nhiều khu vực đường sắt mưa lũ đã cuốn trôi lớp đá ballast, khoét sâu nền đường. Ảnh: VNR.
Nhiều khu vực đường sắt mưa lũ đã cuốn trôi lớp đá ballast, khoét sâu nền đường. Ảnh: VNR.

Nghiêm trọng hơn cả là tuyến Hà Nội - TPHCM qua các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Hàng loạt điểm sạt lở nền đường từ 0,8-3m, nhiều vị trí rơi đá lớn, có tảng lên tới 15m3. Tại khu vực hầm Vũng Rô (Km1228+800), đất đá sạt xuống lấp toàn bộ mặt đường sắt khiến tàu không thể di chuyển. Một số đoạn ở khu gian Cây Cầy - Hòa Tân bị nước xoáy sâu tới 4 m làm treo ray, buộc lực lượng cứu hộ phải thi công liên tục để gia cố.

Ở một số khu vực nước đã rút, các đơn vị đường sắt đang tích cực khôi phục nền đường, gia cố taluy và dọn rác, quyết tâm trả đường trong thời gian sớm nhất. Tại những vị trí còn nguy hiểm, tàu buộc phải chạy chậm hoặc tạm dừng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Các đơn vị đường sắt đang tích cực khôi phục nền đường, gia cố taluy và dọn rác, quyết tâm trả đường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: VNR.
Các đơn vị đường sắt đang tích cực khôi phục nền đường, gia cố taluy và dọn rác, quyết tâm trả đường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: VNR.

Trong khi đường sắt đang nỗ lực khắc phục sự cố, hệ thống quốc lộ do địa phương quản lý cũng chịu thiệt hại nặng. Theo báo cáo của Cục Đường bộ, tính đến 10h ngày 23-11, vẫn còn 19 vị trí bị tắc trên các tuyến quốc lộ tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, chủ yếu do sạt taluy và đứt gãy nền đường.

Tại đèo Mimosa và đèo D’ran (Lâm Đồng), nhiều đoạn đường bị phá hủy hoàn toàn với chiều dài khoảng 70 m, sâu tới 40 m, khiến giao thông bị chia cắt nghiêm trọng

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã cử nhiều đoàn công tác bám sát hiện trường, chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, máy móc, vật tư để khẩn trương thông tuyến, đồng thời hỗ trợ các địa phương 5.000 rọ đá nhằm gia cố tạm thời những vị trí nguy hiểm. Lực lượng quản lý đường bộ đang trực 24/24h để ứng phó các tình huống phát sinh do mưa lũ...

Theo Lộc Liên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

null