Đắk Nông: Để mất hơn 33 ha rừng, doanh nghiệp bị buộc bồi thường gần 10,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông bác toàn bộ khiếu nại của Công ty Nguyên Vũ và tiếp tục buộc công ty này phải bồi thường cho Nhà nước gần 10,5 tỷ đồng do đã để mất hơn 33 ha rừng trồng.
Rừng thông gần 40 năm tuổi bị tàn phá, bức tử trên quy mô lớn. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Rừng thông gần 40 năm tuổi bị tàn phá, bức tử trên quy mô lớn. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 29/8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nguyên Vũ (Công ty Nguyên Vũ) về trách nhiệm khi để mất rừng và việc bồi hoàn cho Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh bác toàn bộ khiếu nại của Công ty Nguyên Vũ và tiếp tục buộc công ty này phải bồi thường cho Nhà nước gần 10,5 tỷ đồng do đã để mất hơn 33 ha rừng trồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, cuối năm 2015, đầu năm 2016, Công ty Nguyên Vũ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 162ha rừng, đất rừng để thực hiện dự án quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp. Trong số này, có hơn 158ha là đất có rừng (loại rừng thông có nguồn gốc rừng trồng).

Sau ba năm thực hiện dự án, đến cuối năm 2018, tổng diện tích rừng thông đã giao cho Công ty Nguyên Vũ bị mất, bị phá hơn 33ha, chiếm gần 21%.

Đến cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi dự án của Công ty Nguyên Vũ và giao lại toàn bộ diện tích rừng, đất rừng nói trên cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn (trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông) quản lý, bảo vệ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh sau đó đã buộc Công ty Nguyên Vũ phải bồi thường cho Nhà nước gần 10,5 tỷ đồng do đã để hơn 33ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm trong quá trình thực hiện dự án.

Công ty Nguyên Vũ sau đó đã có đơn khiếu nại, khẳng định vào tháng 1/2016, công ty đã nộp gần 5,8 tỷ đồng kèm theo bảng thống kê về quyền sở hữu rừng trồng nên toàn bộ rừng thông trên diện tích hơn 158ha là tài sản của công ty. Do đó, công ty không có trách nhiệm bồi thường khi để mất một phần tài sản này.

Thêm nữa, Công ty Nguyên Vũ khẳng định trong quá trình thực hiện dự án, công ty đã lập nhiều biên bản về việc rừng thông bị phá và đã báo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhiều lần việc này. Do đó, việc ngành chức năng tỉnh Đắk Nông quy trách nhiệm công ty làm mất hơn 33ha rừng trong quá trình thực hiện dự án là không đúng thực tế.

Tại quyết định giải quyết khiếu nại vừa được ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông khẳng định việc giao hơn 158ha rừng cho Công ty Nguyên Vũ là để công ty này quản lý, bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng. Do đó, Công ty Nguyên Vũ không có quyền sở hữu, định đoạt rừng mà Nhà nước đã giao.

Việc để mất hơn 33ha rừng là do công ty chưa thực hiện công tác quản lý, bảo vệ hiệu quả. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về công ty.

Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông buộc Công ty Nguyên Vũ phải bồi thường cho Nhà nước gần 10,5 tỷ đồng là căn cứ theo quyết định về đơn giá rừng bình quân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được ban hành vào tháng 10/2013.

Theo các ngành chức năng huyện Đắk Glong, sau gần 6 năm kể từ thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thu hồi dự án quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp của Công ty Nguyên Vũ, nhiều hệ lụy của dự án này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Mới đây nhất, ngày 27/8, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn đã tổ chức cưỡng chế nhiều trường hợp lấn, chiếm đất rừng ven Quốc lộ 28 với diện tích hơn 2,8ha.

Diện tích đất nêu trên nằm trong tổng số hơn 162ha rừng, đất rừng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty Nguyên Vũ quản lý, bảo vệ.

Theo Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null