Giai đoạn 2017-2021, huyện Chư Păh trồng được hơn 1.000 ha rừng tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-7, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 tại huyện Chư Păh.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chư Păh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chư Păh. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của huyện Chư Păh hiện nay là hơn 41.251 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng hơn 26.560 ha, chiếm 64,39%; diện tích đất không có rừng hơn 14.690 ha. Diện tích rừng của huyện tập trung tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, Đông Bắc Chư Păh, Bắc Biển Hồ và các xã Hà Tây, Ia Khươl, Chư Đang Ya… quản lý, bảo vệ.

Giai đoạn 2017-2021, các lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện, bắt giữ 89 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, cơ quan chức năng xử lý hành chính 75 vụ, xử lý hình sự 14 vụ. Tịch thu hơn 197 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 2 xe ô tô, 1 xe độ, 29 xe máy, thu nộp vào ngân sách nhà nước từ tiền phạt và bán tang vật vi phạm hơn 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ năm 2017-2021, mặc dù huyện Chư Păh không có chỉ tiêu giao thực hiện trồng rừng tập trung song các ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp được giao đất trồng rừng và người dân các xã đã trồng rừng tập trung được hơn 1.000 ha. Ngoài ra, huyện Chư Păh còn hỗ trợ các xã, thị trấn và các đơn vị khác hơn 1,9 tỷ đồng trồng hơn 316 ha cây phân tán.

Khảo sát thực tế rừng trồng tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đoàn công tác khảo sát thực tế rừng trồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly. Ảnh: Nguyễn Diệp


Tại buổi giám sát, đại diện các ban quản lý rừng phòng hộ, một số xã có rừng của huyện Chư Păh đã nêu những khó khăn, bất cập trong trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng như: nguồn nhân lực quản lý, bảo vệ rừng còn thiếu, chế độ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách thấp. Diện tích đất trống quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp phân bổ rải rác vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở nên người dân không mặn mà trong trồng rừng. Nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư trồng rừng của nhà nước thấp… Huyện Chư Păh đã kiến nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí để người dân đủ tiền mua cây giống và chăm sóc rừng trồng. Đề xuất cấp trên có chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng…

Sáng cùng ngày, đoàn giám sát đã đi giám sát thực tế tại tiểu khu 222 rừng trồng keo lai và tràm năm 2017 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly. Tại đây, tỷ lệ cây sống cao nhưng sinh trưởng phát triển kém. Đối với rừng thông 3 lá phòng hộ trồng từ năm 2018-2021, cây phát triển tốt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng đoàn giám sát-nhấn mạnh: Huyện Chư Păh cần tính toán lại tỷ lệ độ che phủ của rừng. Bổ sung hoàn thiện báo cáo rõ ràng, cụ thể từng loại rừng, các ban quản lý rừng phòng hộ cần bổ sung diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Cập nhật diện tích rừng trồng từng năm, quản lý bảo vệ rừng xử lý như thế nào, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và những đề xuất.

Riêng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly cần đánh lại giá sự sinh trưởng, phát triển của gần 20 ha rừng keo lai trồng từ năm 2017 có phù hợp hay không, đề xuất kiến nghị khác để các cấp, ngành làm rõ… Đoàn giám sát cũng tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của các xã để trình các cấp xem xét.
 

NGUYỄN DIỆP

 

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null