Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Canh tác lúa cải tiến và tưới ướt-khô xen kẽ là các phương pháp canh tác thông minh giúp nông dân ở khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai tăng năng suất, tiết kiệm nước và phân bón, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. 

Phương pháp canh tác này đang mở hướng cho nền nông nghiệp xanh, bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ năm 2012, canh tác lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification) được tỉnh triển khai thí điểm với chỉ vài chục héc ta, đến nay đã mở rộng lên hơn 6.100 ha.

Theo ông Kiều Văn Cang-Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), nông dân tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất đạt từ 8-8,2 tấn/ha, tăng 4-6 tạ/ha so với canh tác kiểu cũ, trong khi lượng giống gieo sạ, phân bón và nước tưới đều giảm đáng kể.

canh-tac-lua.jpg
Phương pháp canh tác lúa SRI được triển khai tại xã Tuy Phước mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Trọng Lợi

SRI được xem là bước đột phá trong sản xuất lúa, thay đổi căn bản tập quán canh tác. Lúa được cấy thưa, cấy mạ non, quản lý nước theo nguyên tắc ướt-khô xen kẽ giúp bộ rễ phát triển mạnh, cây cứng, ít sâu bệnh, chất lượng hạt gạo cao hơn.

Thực tế tại các mô hình ở các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Phù Mỹ Đông, phường Quy Nhơn Bắc… đều cho kết quả tích cực.

Ông Hồ Thiện-Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông) cho biết: “Từ vụ hè thu 2012, HTX thử áp dụng SRI trên 37 ha; kết quả năng suất đạt 8-8,2 tấn, cao hơn hẳn so với trước đây chỉ 7,6-7,8 tấn. Thấy lúa khỏe, năng suất cao nên vụ sau mở rộng lên 100 ha và giữ ổn định đến nay.

Lúa trồng theo SRI có rễ ăn sâu, thân chắc, ít đổ ngã, tiết kiệm nước, phân bón và giảm sâu bệnh. Đặc biệt, còn hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính”.

Tuy nhiên, ông Thiện cũng cho rằng việc mở rộng còn gặp khó do hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, nhiều kênh mương bồi lấp, nước ra vào không đều.

“HTX có hơn 1.100 ha đất lúa nhưng chỉ khoảng 100 ha áp dụng được SRI. Muốn mở rộng, cần đầu tư nâng cấp thủy lợi, khơi thông dòng chảy và chủ động nguồn nước cho từng chân ruộng. Đồng thời, phải tập huấn cho đội ngũ thủy nông viên và nông dân nắm vững kỹ thuật, thực hành đúng quy trình thì mô hình mới phát huy hiệu quả bền vững”-ông Thiện nói.

Theo ông Kiều Văn Cang, hạn chế lớn nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng thủy lợi và công tác quản lý nước. Để thực hiện tốt quy trình ướt-khô xen kẽ, cần hệ thống kênh mương thật tốt, được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên có thể chủ động điều tiết nước giữa các khu ruộng.

Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp các địa phương tăng cường tập huấn, tuyên truyền hiệu quả mô hình SRI; đồng thời, kiến nghị đầu tư hạ tầng thủy lợi nội đồng, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và công cụ giám sát mực nước số hóa để điều tiết chính xác hơn.

Ngành Nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến qua các chương trình cánh đồng lớn, mô hình khuyến nông, dự án sản xuất carbon thấp và quản lý nước tiết kiệm, mở rộng diện tích áp dụng SRI ở các vùng có điều kiện tưới tiêu chủ động.

Cùng với SRI, tỉnh còn tiếp tục triển khai thí điểm mô hình tưới ướt-khô xen kẽ (AWD) trong sản xuất lúa ở một số khu vực phía Đông tỉnh. Mô hình do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ phối hợp Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam thực hiện.

Ông Phạm Vũ Bảo-Phó Viện trưởng-cho biết: “Cả 2 phương pháp SRI và AWD đều hướng đến giảm nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giảm phát thải khí nhà kính, song AWD tập trung nhiều vào quản lý nước.

Mô hình sử dụng thiết bị đo mực nước và khí phát thải giúp nông dân điều tiết tưới chính xác hơn. Kết quả bước đầu tại Gia Lai cho thấy năng suất ổn định, giảm phát thải rõ rệt và tiết kiệm nước tưới”.

Tại HTX Nông nghiệp Nhơn Bình 2 (phường Quy Nhơn Đông), ông Lê Công Thức-Giám đốc HTX cho biết-mô hình AWD giúp tiết kiệm nước, cây lúa khỏe, năng suất và chất lượng gạo cao hơn.

“Thách thức lớn nhất vẫn là ruộng không bằng phẳng, tưới không đều và thiếu cán bộ kỹ thuật địa phương. Chúng tôi kiến nghị tăng cường tập huấn, điều phối lịch tưới và ứng dụng công cụ giám sát kỹ thuật số để khắc phục”-ông Bình cho hay.

Đánh giá về triển vọng mô hình, TS. Nguyễn Thị Tố Trân-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-khẳng định: “Canh tác SRI và công nghệ AWD là hướng đi đúng, phù hợp chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển nông nghiệp carbon thấp của tỉnh.

2 mô hình này không chỉ nâng cao thu nhập cho người trồng lúa mà còn giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”.

Theo bà Trân, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng diện tích áp dụng SRI và AWD tại các vùng có điều kiện thủy lợi chủ động, tích hợp với chương trình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, góp phần xây dựng Gia Lai xanh-phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

(GLO)- Liên quan vụ phát hiện hơn 22 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông không bất ngờ vì tình trạng làm giả đã diễn ra nhiều năm. Ông đề nghị xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thương hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai các nội dung, nhiệm vụ với quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn Trung ương giao.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

(GLO)- Gia Lai đang tập trung chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chuối. Hướng đi này góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế sản phẩm chuối của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ nông dân vùng sâu từng bước tiếp cận kinh tế số. Với cách làm sáng tạo, qua các phiên livestream, nhiều sản phẩm đã tìm được đầu ra mới, đến gần hơn với người tiêu dùng.

null