Nỗ lực phát triển kinh tế
Ông Giám sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, bố mẹ ông đều tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng. Bản thân ông cũng có hơn 3 năm tham gia cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (từ năm 1978-1981) và vinh dự được tặng Huân Chương Chiến công hạng Nhất.
Năm 1981, sau khi xuất ngũ, ông Giám trở về quê hương lập gia đình và sinh sống bằng nghề nông. Tuy nhiên, vì cuộc sống ở quê nhiều khó khăn nên năm 1995, ông quyết định đưa gia đình vào Gia Lai lập nghiệp. Gom góp được số vốn ít ỏi, ông mua 1 ha đất trồng cà phê xen sầu riêng. Tranh thủ thời gian nông nhàn, ông nhận sửa xe đạp và thiết kế quảng cáo. Nhờ vậy, từ chỗ là một gia đình nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa, gia đình ông dần có của ăn của để.

Vốn nhanh nhẹn trong nắm bắt thị trường, năm 2015, ông Giám quyết định bán vườn cây để lấy vốn xây dựng nhà yến trị giá 1,8 tỷ đồng; đồng thời, ông nuôi thêm ong rừng để lấy mật bán. Trung bình mỗi năm, ông thu trên 120 kg yến thô, bán với giá 16 triệu đồng/kg, ông thu gần 2 tỷ đồng. Riêng đối với 40 đàn ong rừng, mỗi năm ông thu 480 lít mật, bán được hơn 140 triệu đồng. “Ngoài 2 nghề này, tôi còn đi lấy tổ ong rừng bán và duy trì việc thiết kế quảng cáo. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 2 tỷ đồng”-ông Giám chia sẻ.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, nhiều năm qua, ông Giám tạo việc làm và giúp đỡ cho nhiều lao động trong và ngoài huyện những lúc khó khăn. Ông Nguyễn Tri (thôn 4, xã Trà Đa, TP. Pleiku)-cho biết: Các năm trước, tôi làm thuê cho ông Giám nên cũng có thu nhập ổn định. 2 năm nay, sức khỏe giảm sút nhưng ông Giám vẫn nhận tôi vào làm thời vụ để có thu nhập trang trải cuộc sống. Năm 2024, trong 2 lần phẫu thuật vì bệnh u xơ tiền liệt tuyến, ông Giám cũng đã hỗ trợ cho tôi 60 triệu đồng để điều trị bệnh”.
Tích cực vì cộng đồng
Ông Trương Xuân Viên-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Chư Ty-chia sẻ: Từ một gia đình nghèo khó nhưng với việc linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, gia đình CCB Vũ Minh Giám đã vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Nhờ đó, ông nuôi 3 người con học đại học và có việc làm ổn định.
Đặc biệt, bên cạnh nỗ lực sản xuất để làm giàu cho gia đình, CCB Vũ Minh Giám cũng nhiệt tình tham gia và đóng góp kinh phí cho các phong trào, hoạt động tại địa phương. Trong đó, riêng đối với các hội, đoàn thể của thị trấn và tổ dân phố 1 nơi gia đình ông sinh sống, mỗi năm, ông hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng. Ngoài ra, ông Giám còn hỗ trợ cho các hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương khác.

Còn ông Nguyễn Đức Duy-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Kla (huyện Đức Cơ) thì cho hay: Năm 2022, khi Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Đức Cơ huy động hội viên trên địa bàn huyện đóng góp kinh phí hỗ trợ gia đình CCB Siu Điên (làng Sung Kép, xã Ia Kla) xóa nhà tạm, ông Vũ Minh Giám đã hỗ trợ gia đình ông Siu Điên 5 triệu đồng tiền mặt và bộ bàn ghế trị giá 7,5 triệu đồng. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Câu lạc bộ và các hội viên như ông Giám, gia đình ông Siu Điên có động lực lao động sản xuất. Cuối năm 2022, gia đình ông Siu Điên đã vươn lên thoát nghèo.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thành Long-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Cơ khẳng định: CCB Vũ Minh Giám không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn có nhiều hoạt động nghĩa tình trong giúp đỡ hội viên khó khăn. Ông còn nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động do các cấp hội CCB trong huyện và chính quyền địa phương tổ chức, nổi bật là hỗ trợ kinh phí để chung tay cùng các cấp hội làm tốt các công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và các hoạt động an sinh xã hội khác.
Với những đóng góp trên, nhiều năm qua, CCB Vũ Minh Giám được chính quyền các cấp và hội CCB trong tỉnh khen thưởng vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi và các đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước. Năm 2024, ông được Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trao chứng nhận “Hội viên sản xuất-kinh doanh giỏi năm 2023” và tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Doanh nhân Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội giai đoạn 2018-2023”.