Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

z7659164142324-01c3189d509c2da00cd76a1398f06bca.jpg

Thác Phú Cường cách trung tâm phố núi Pleiku khoảng 45 km. Con đường dẫn vào thác xuyên qua núi rừng, mở ra không gian yên bình trước khi tiếng nước dội về từ xa báo hiệu điểm đến hùng vĩ. Du khách có thể dạo bộ trên các bậc đá, tản bộ trên đường mòn rợp bóng cây, tận hưởng không khí trong lành và âm thanh sống động của núi rừng.

thac-phu-cuong-nhin-tu-tren-cao-anh-pham-quy.jpg
Thác Phú Cường (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Quý

Nằm trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm trước, khu vực thác Phú Cường mang dấu ấn địa chất đặc trưng với những khối đá màu đen, xám xếp chồng tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa kỳ thú. Dòng nước bắt nguồn từ suối La Peet ở thượng nguồn, sau đó hòa vào sông Ayun, góp phần hình thành hệ sinh thái đặc trưng của khu vực.

Dưới chân thác, dòng nước mát lạnh len qua các khe đá và thảm thực vật xanh mướt, tạo nên không gian thiên nhiên trong lành, đậm nét đặc trưng của vùng đất bazan Tây Nguyên.

Trải nghiệm thực tế tại đây để lại nhiều ấn tượng với du khách. Anh John Smith (du khách đến từ Mỹ), hào hứng nói: “Đứng trước dòng thác, tôi thực sự ấn tượng. Mọi thứ ở đây rất nguyên sơ, yên tĩnh và khác hẳn với những nơi tôi từng đến. Tiếng nước và không khí mát lành khiến tôi cảm thấy thư giãn ngay lập tức. Tôi đến đây đúng dịp Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 nên có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Khi trở về nước, tôi chắc chắn sẽ kể với gia đình và bạn bè về vẻ đẹp của nơi này, một điểm đến rất đáng để khám phá”.

anh-john-smith-ben-trai-du-khach-den-tu-my-hao-hung-cung-ban-be-ghi-lai-khoanh-khac-trai-nghiem-tai-thac-phu-cuong-anh-ngoc-duy.jpg
Anh John Smith (bên trái, du khách đến từ Mỹ) cùng bạn bè ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm giữa không gian xanh tại thác Phú Cường (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Dòng thác mang vẻ đẹp thay đổi theo mùa. Vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, nước đổ mạnh, tung bọt trắng xóa, tiếng thác vang vọng giữa núi rừng khiến du khách choáng ngợp. Mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4, dòng chảy hiền hòa, nước trong xanh, thích hợp cho những chuyến tham quan, dã ngoại nhẹ nhàng. Du khách có thể men theo lối mòn dưới chân thác để tiếp cận phía sau dòng nước, cảm nhận rõ hơn vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên.

du-khach-trai-nghiem-canh-dep-tai-thac-phu-cuong.jpg
Du khách tham quan, trải nghiệm không gian thiên nhiên dưới chân thác Phú Cường. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Đoàn Lanh-Hướng dẫn viên du lịch tại Gia Lai cho biết: “Thác Phú Cường là một trong những điểm đến nổi bật của Gia Lai. Mỗi lần trở lại, du khách đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thác. Nếu được kết nối với các tuyến du lịch sinh thái khác, thác sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Du khách nên đi giày thể thao, chuẩn bị trang phục thoải mái, mang theo nước uống và giữ vệ sinh chung khi tham quan”.

Thường xuyên chung tay giữ gìn cảnh quan của điểm đến này chính là cư dân bản địa, những người sống cạnh con thác. Chị H’Lan (dân tộc Jrai, xã Chư Sê), chia sẻ: “Thác Phú Cường đã gắn bó với tôi từ khi còn nhỏ. Tôi còn nhớ những buổi sáng sớm đi quanh khu vực thác, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, cảm nhận không khí mát lành, ngắm cây cối xanh tươi. Khi có du khách đến, tôi luôn nhắc họ giữ gìn vệ sinh, tôn trọng cảnh quan để thác luôn đẹp và nguyên sơ như trong ký ức của tôi. Với tôi, thác không chỉ là cảnh đẹp mà còn là nơi nhắc nhở tôi về mối quan hệ gắn bó giữa con người và thiên nhiên”.

thac-phu-cuong.jpg
Thác Phú Cường nổi bật giữa màu xanh thẳm của rừng núi Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Ông Lê Hữu Thiện, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Chư Sê, nhận định: “Thác Phú Cường là tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái của xã. Hiện nay, địa phương đang hướng tới khai thác bền vững, vừa giới thiệu vẻ đẹp thác đến du khách, vừa bảo tồn thiên nhiên. Xã đã và đang triển khai các biện pháp như giữ rừng, bảo vệ nguồn nước và hướng dẫn du khách giữ vệ sinh chung. Tôi hy vọng thác Phú Cường sẽ trở thành điểm đến nổi bật, nơi du khách vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa cảm nhận giá trị tự nhiên và văn hóa cao nguyên”.

Trong dòng chảy sôi động của Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, thác Phú Cường (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai), đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch phía Tây tỉnh. Với cảnh quan tráng lệ, không khí trong lành cùng những giá trị tự nhiên, văn hóa đặc trưng, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần lan tỏa vẻ đẹp núi rừng cao nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Những “đại thụ” của buôn làng

Những “đại thụ” của buôn làng

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.

Ngàn năm bóng ngựa

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.