Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Tối 17-4, buổi tổng duyệt chương trình “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” đã phần nào giới thiệu với công chúng diện mạo của một sản phẩm du lịch đêm giàu bản sắc.

logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Không gian tháp Đôi vốn trầm mặc, cổ kính được “đánh thức” bằng âm thanh, ánh sáng và những tiết mục nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Mở đầu chương trình là tiết mục múa Chăm, với những động tác uyển chuyển, hòa cùng âm nhạc rộn ràng, thu hút người xem. Tiếp nối là phần biểu diễn võ cổ truyền Bình Định với những đường quyền mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ, tạo điểm nhấn ấn tượng về vùng “đất võ, trời văn”.

Khép lại chương trình là các tiết mục mang âm hưởng dân ca Chăm và trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu (vở Huyền Trân công chúa), góp phần tái hiện câu chuyện lịch sử trong sự giao thoa văn hóa Việt - Chăm.

Bày tỏ sự thích thú khi đến xem buổi tổng duyệt, chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi từng đến tháp Đôi nhiều lần nhưng chủ yếu đi vào ban ngày. Xem biểu diễn buổi tối mới thấy có sự hấp dẫn riêng trong không gian di tích. Những tiết mục nghệ thuật giúp tôi hiểu và thêm yêu quê hương mình”.

dem-thap-doi.jpg
Tiết mục múa Chăm cung đình trong chương trình tại tháp Đôi. Ảnh: N.N

Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Minh Thu (phường Quy Nhơn Đông) bày tỏ: “Tỉnh Gia Lai mình đang trên đà phát triển du lịch mạnh mẽ, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Những chương trình như thế này vừa quảng bá di sản, vừa tạo nét riêng cho du lịch địa phương”.

Chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” khai mạc vào tối 24-4, sau đó duy trì biểu diễn định kỳ từ 19 giờ đến 21 giờ tối thứ 6 hằng tuần (ngày 1-5 đến 25-9).

Giá vé 150 nghìn đồng/người (bao gồm vé xem biểu diễn nghệ thuật và quà tặng kèm theo); miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh - cho biết: “Chúng tôi mong muốn làm “sống” không gian di tích bằng nghệ thuật, để du khách đến tháp Đôi vào ban đêm có trải nghiệm khác biệt. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026”.

Trong bối cảnh du lịch Quy Nhơn đang tăng trưởng, việc phát triển sản phẩm về đêm được xem là hướng đi cần thiết nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi về với phố biển. Thực tế cho thấy, Quy Nhơn vẫn còn thiếu những sản phẩm giải trí ban đêm có chiều sâu văn hóa.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai - nhận định: “Chương trình biểu diễn vào ban đêm tại tháp Đôi là bước khởi đầu đáng chú ý, có thể tạo điểm nhấn trong tour tuyến du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các tiết mục phù hợp hơn với khách quốc tế để tăng khả năng tiếp cận và tạo cảm xúc”.

3-1.jpg
Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tạo điểm nhấn trong chương trình tại tháp Đôi. Ảnh: N.N

Theo ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” không chỉ là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn là bước thử nghiệm để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

“Sau khi triển khai, chúng tôi sẽ đánh giá để có định hướng nhân rộng mô hình này tại các điểm di tích tháp Chăm khác trên địa bàn tỉnh. Để tạo sự tươi mới, ngoài các tiết mục chính như trong đêm khai mạc, chương trình sẽ luân phiên bổ sung các nội dung múa Chăm dân gian, trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi (vở Mặt trời đêm thế kỷ), dân vũ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc… để phục vụ khán giả.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nhộn nhịp tháng 3

Gia Lai nhộn nhịp tháng ba

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.