Người trẻ “hồi sinh” di sản bằng công nghệ số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã ứng dụng công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) để “hồi sinh” những tòa tháp Chăm ngàn năm tuổi và kể về câu chuyện di sản một cách sinh động, chân thực. 

Đầu năm 2025, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn, gồm: Trần Thùy Vân, Lê Nguyễn Khánh Ngân, Dương Trần Nguyệt Trang, Nguyễn Lê Quỳnh Hương, Đoàn Yến Nhi (ngành Quản trị Truyền thông đa phương tiện) đã xây dựng dự án "Vijaya Reborn" - một dự án truyền thông di sản, đưa những tòa tháp Chăm ngàn năm bước vào đời sống số của người trẻ.

gen-h-z7629563986869-006bf34c580b58c0180846267838dac0.jpg
Nhóm sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn ứng dụng công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) để “hồi sinh” những tòa tháp Chăm ngàn năm tuổi. Ảnh: T.D

“Vijaya Reborn” mang ý nghĩa tái hiện kiến trúc cổ Vijaya. Dự án xây dựng không gian trải nghiệm di sản kiến trúc Chăm, sử dụng công nghệ thực tế ảo AR, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo nhằm tái hiện, phục dựng các công trình tháp cổ.

Trưởng nhóm Trần Thùy Vân chia sẻ: Dòng chảy lịch sử của kinh đô Chămpa xưa đã để lại trên mảnh đất Gia Lai những cụm tháp Chăm cùng hệ thống Bảo vật quốc gia đồ sộ. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu, chúng em nhận thấy phần lớn người trẻ ở địa phương dù lớn lên dưới bóng tháp cổ nhưng vẫn cảm thấy di sản khó tiếp cận và mang nặng tính học thuật.

nguoi-tre-hoi-sinh-di-san-bang-cong-nghe-so.jpg
Dự án đã sáng tạo không gian trải nghiệm văn hóa Chăm và kiến trúc Vijaya lâu đời. Ảnh: T.D

“Di sản kiến trúc Vijaya hiện hữu trên những tòa tháp mang giá trị tinh thần vĩ đại, đại diện cho căn tính văn hóa của một vùng đất chứ không chỉ là những khối gạch đá vô tri. Chúng em mong muốn đem giá trị di sản ấy đến gần người trẻ hơn bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình” - Thùy Vân cho biết.

Để thực hiện dự án, các bạn trẻ đã tổ chức nhiều chuyến đi thực địa xuyên suốt các cụm tháp tại tỉnh Bình Định (cũ), đồng thời tìm hiểu, học hỏi tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Dưới sự cố vấn chuyên môn của các nhà sử học, nhóm sinh viên đã chuyển hóa những dữ liệu khảo cổ học thành một hệ sinh thái nội dung đa giác quan.

Xác định không giải “bài toán” di sản bằng những con số khô khan mà bằng sự kết nối cảm xúc, nhóm bạn trẻ đã dùng công nghệ thực tế ảo, mô hình 3D và AI làm “cầu nối” để chạm đến người trẻ.

gen-h-z7629563995068-355b9d6fb70e858d942a5160fe4def86.jpg
Người trẻ không chỉ đọc về di sản mà còn có thể trực tiếp khám phá và trải nghiệm di sản trong không gian số. Ảnh: T.D

Nhóm sinh viên tập trung kể lại câu chuyện di sản Vijaya thông qua chuỗi nội dung storytelling (nghệ thuật kể chuyện) trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok; đồng thời giới thiệu các cụm tháp Chăm và những Bảo vật quốc gia của Chămpa.

Bên cạnh đó, nhóm còn phát triển các sản phẩm sáng tạo như website 3D, video nghệ thuật từ dữ liệu quét 3D và các sản phẩm nghệ thuật công nghệ (tech-art), giúp người trẻ không chỉ đọc về di sản mà còn có thể trực tiếp khám phá, trải nghiệm trong không gian số.

“Cùng với đó, chúng em thực hiện music video “Ngàn năm Still Shine” - một sản phẩm rap ứng dụng AI trong quá trình sản xuất, nhằm đưa tinh thần di sản Chăm vào ngôn ngữ âm nhạc hiện đại mà người trẻ dễ dàng tiếp cận” - em Đoàn Yến Nhi, thành viên dự án thông tin.

gen-n-z7629565742795-43b94788a5a429354935112ca507fe63.jpg
Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm hệ thống website 3D mô phỏng 13 Bảo vật Quốc gia sống động. Ảnh: T.D

Điểm nổi bật của “Vijaya Reborn” không chỉ nằm ở yếu tố công nghệ mà còn ở tư duy đổi mới trong cách tiếp cận di sản. Thay vì để di sản kiến trúc “ngủ yên” trong bảo tàng hay các bài giảng hàn lâm, nhóm đã nỗ lực chuyển tải những giá trị ngàn năm sang ngôn ngữ đương đại. Các nội dung của dự án trên các nền tảng số đã thu hút lượng tương tác đáng kể.

Em Dương Trần Nguyệt Trang - thành viên dự án cho hay: “Chúng em cũng tổ chức một triển lãm tại trường để tạo ra ‘điểm chạm’ trực quan, nơi các bạn trẻ không còn đứng ngoài quan sát mà thực sự bước vào hành trình ‘nghe - nhìn - chạm’”.

gen-n-z7629565751280-2b7f94da7bf04451c48276bef36f6aba.jpg
Các nội dung của dự án xuất hiện trên đa nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok) đã thu về lượt tương tác mạnh. Ảnh: T.D

Xuyên suốt triển lãm, nhóm đã khéo léo đan cài các giải pháp truyền thông đa phương tiện để tối ưu hóa trải nghiệm của người trẻ từ các MV di sản với hình ảnh và âm nhạc được tinh chỉnh bởi AI, đến hệ thống website 3D mô phỏng Bảo vật quốc gia sống động. Những công cụ này đóng vai trò như “cây cầu” giúp xóa bỏ rào cản địa lý và sự khô khan của sử liệu, cho phép người tham gia khám phá từng đường nét điêu khắc tinh xảo chỉ qua một cú chạm.

“Thông qua dự án, chúng em mong rằng di sản kiến trúc Vijaya sẽ không chỉ được nhìn như những công trình cổ, mà còn được hiểu như một phần của câu chuyện văn hóa đang tiếp tục được viết bởi thế hệ trẻ hôm nay. Khi người trẻ chia sẻ một góc nhìn hay tạo ra một sản phẩm sáng tạo từ di sản, những giá trị ấy sẽ không chỉ tồn tại trong sách vở hay bảo tàng, mà sẽ tiếp tục sống trong đời sống đương đại” - Nguyệt Trang bày tỏ.

gen-n-z7629565754694-9d4da3ee5e92f18507ee176904fc9633.jpg
Các bạn sinh viên thích thú tìm hiểu về dự án “Vijaya Reborn” tại khu vực triển lãm. Ảnh: T.D

Thầy Giang Minh Hoàng - giảng viên ngành Thiết kế mỹ thuật số, Trường Đại học FPT nhận định: “Điều đáng ghi nhận ở dự án “Vijaya Reborn” là cách các bạn sinh viên tiếp cận di sản bằng những công nghệ hiện đại. Thay vì chỉ trình bày thông tin lịch sử theo cách truyền thống, dự án đã kết hợp công nghệ, nghệ thuật và truyền thông để giúp người trẻ tiếp cận di sản một cách gần gũi, hấp dẫn hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá du lịch cộng đồng vùng cao An Hòa và An Toàn

Khi người trẻ vùng cao làm du lịch

(GLO)- Ở xã vùng cao An Hòa (tỉnh Gia Lai), nhiều bạn trẻ đang chọn “bỏ phố về rừng” để khai phá tiềm năng du lịch quê nhà. Với tư duy mới, họ không chỉ làm kinh doanh mà còn tìm cách biến cảnh quan, sản vật và văn hóa địa phương thành những sản phẩm có giá trị, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Cô Trần Thị Thái Hà luôn dành sự quan tâm cho các học sinh ở vùng khó. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai có 1 đại diện được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

(GLO)- Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 34 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 đại diện là cô Trần Thị Thái Hà (SN 1987), giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ayun (xã Ayun).

Thanh niên Gia Lai góp sức giúp dân an cư trước mùa mưa bão.

Thanh niên Gia Lai góp sức giúp dân an cư trước mùa mưa bão

(GLO)- Những ngày này, đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang hỗ trợ người dân xây sửa nhà, chuyển đến nơi ở an toàn hơn. Mỗi người hăng hái góp thêm sức trẻ giúp các gia đình bớt phần việc, sớm ổn định chỗ ở khi mùa mưa bão đến gần.

Ðánh thức giá trị cây quế giữa đại ngàn

Đánh thức giá trị cây quế giữa đại ngàn

(GLO)- Dược sĩ Võ Minh Mơ - Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế B’RÊ đã chọn cây quế - thế mạnh của vùng đất An Lão (tỉnh Gia Lai) làm hướng khởi nghiệp. Chị cùng các cộng sự đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị cây quế và góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Tuổi trẻ Gia Lai mang Trung thu đến gần trẻ thơ

Tuổi trẻ Gia Lai mang Trung thu đến gần trẻ thơ

(GLO)- Với trẻ nhỏ, niềm vui Trung thu đôi khi bắt đầu từ việc được cùng bạn bè chơi đùa trong ngày hội dành riêng cho mình. Ở Gia Lai, sự chung tay của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị đồng hành đã giúp thiếu nhi, nhất là những em còn khó khăn có thêm một mùa Trung thu vui tươi, đủ đầy hơn.

Tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân vì môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân vì môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Sáng 20-9, tuổi trẻ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Ngày Chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ IV năm 2026 và Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026. 

Gia Lai rộn ràng không khí Trung thu

Gia Lai rộn ràng không khí Trung thu

(GLO)- Những ngày cận Tết Trung thu, nhiều không gian vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khoác lên mình sắc màu rực rỡ của mùa trăng. Các em nhỏ được thưởng thức múa lân, check-in và trải nghiệm tự tay làm những chiếc lồng đèn truyền thống đầy ý nghĩa.

null