Những lớp học miễn phí tại Gia Lai: Bổ ích, nhiều niềm vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ mang đến sân chơi bổ ích, những lớp học miễn phí tại Gia Lai còn góp phần giúp trẻ em, nhất là những em hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui khi được học ngoại ngữ, rèn luyện thể chất và trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân.

Chiều chủ nhật hằng tuần, làng Lung Prông (xã Đức Cơ) lại rộn ràng tiếng đọc bài, đánh vần tiếng Anh của các em thiếu nhi. Những “giáo viên” đứng lớp là các học sinh thuộc Ban Thông tin - Truyền thông Đoàn Trường THPT Lê Hoàn.

Mô hình “Lớp học tiếng Anh cho thiếu nhi làng Lung Prông” được Đoàn xã Đức Cơ phối hợp cùng Ban Thông tin - Truyền thông Đoàn Trường THPT Lê Hoàn thực hiện từ đầu năm 2026 đến nay, sau thời gian bị gián đoạn vì thiếu nhân lực. Với mong muốn giúp trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ sớm, các tình nguyện viên đều đặn đến làng vào mỗi cuối tuần để tổ chức lớp học miễn phí cho các em.

Không có giáo án cứng nhắc hay áp lực điểm số, các buổi học được thiết kế theo cách gần gũi với thiếu nhi. Mỗi tuần, các tình nguyện viên lựa chọn một chủ đề quen thuộc như bảng chữ cái, màu sắc, con vật… rồi lồng ghép trò chơi, phần thưởng nhỏ để tạo hứng thú cho các em.

Để lớp duy trì ổn định là một quá trình khá gian nan. Ban đầu, lớp tổ chức vào buổi sáng nhưng ít học sinh tham gia; thậm chí, có hôm không em nào đến lớp. Sau khi tìm hiểu thực tế, nhóm chuyển lịch sang buổi chiều, đồng thời cùng Đoàn xã đến tận nhà vận động. Nhờ vậy, lớp học dần đông hơn...

lop-hoc-he-mien-phi-cho-tre-em-hoan-canh-kho-khan-tai-gia-lai-4-9459.jpg
Các tình nguyện viên trẻ tuổi hết mình trong từng buổi dạy tiếng Anh cho trẻ em tại làng. Ảnh: ĐVCC

Em Phạm Thành Đạt (lớp 12B2, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trường THPT Lê Hoàn) chia sẻ: “Điều khiến chúng em vui nhất là thấy các em nhỏ ngày càng thích đến lớp, tự tin hơn khi học tiếng Anh. Dự kiến, nhóm sẽ tiếp tục duy trì lớp học xuyên suốt hè và tổ chức thêm hoạt động vui chơi, tặng bánh kẹo nhân dịp 1-6 để các em có thêm niềm vui khi đến lớp”.

Nếu lớp tiếng Anh ở xã Đức Cơ hướng đến việc tạo cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho trẻ thì tại xã Bình Phú, lớp bơi miễn phí lại giúp các em trang bị các kỹ năng cần thiết.

Từ tháng 4, khóa bơi năm 2025-2026 tại Trường Tiểu học Bình Tường đã được triển khai hằng ngày và kéo dài đến giữa tháng 7. Khóa gồm 10 lớp, trung bình hơn 20 học sinh/lớp.

Đáng chú ý, lớp học này được Liên đội nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã, Hội đồng Đội xã duy trì suốt 3 năm qua. Không chỉ dạy kỹ thuật bơi cơ bản, các buổi học còn giúp học sinh làm quen với môi trường nước, nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Từ chỗ e dè, sợ xuống nước, nhiều học sinh dần trở nên tự tin hơn sau thời gian tập bơi. Em Lâm Châu Ngọc Khuê (lớp 4A) hào hứng: “Lúc mới học, em sợ xuống nước và không biết cách giữ thăng bằng nên không ít lần bị sặc nước. Sau nhiều lần được thầy hướng dẫn, em đã biết cách nổi, cách đạp chân và bơi được quãng ngắn”.

Ngoài ra, một số địa phương còn tổ chức buổi tuyên truyền với quy mô nhỏ gọn, hướng đến việc cung cấp kiến thức, kỹ năng sống cho thiếu nhi. Ngày 22-5 vừa qua, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Kông Chro đã khai mạc hoạt động hè năm 2026 hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức buổi tuyên truyền các kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước.

Tại chương trình, 40 học sinh đến từ 6 liên đội trên địa bàn xã được hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia vui chơi, tắm sông, suối dịp hè.

Trực tiếp cùng 15 học sinh của Liên đội tham gia chương trình, cô Võ Thị Tám - Tổng phụ trách Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Kông Chro - cho biết: “Dù chỉ diễn ra trong một buổi, nhưng học sinh không chỉ được nghe tuyên truyền lý thuyết mà còn trực tiếp thực hành kỹ năng đứng nước, xử lý một số tình huống nguy hiểm dưới nước và kỹ năng sơ cứu cơ bản. Những trải nghiệm thực tế như vậy giúp các em dễ ghi nhớ, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong dịp hè”.

Từ nhu cầu thực tế về sân chơi và môi trường rèn luyện kỹ năng cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, một số cơ sở Đoàn đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp, bổ ích cho trẻ. Tại phường Hoài Nhơn Nam, Đoàn phường sắp triển khai lớp học bơi mùa hè tại hồ bơi Vườn Dừa (khu phố Hòa Trung 1) và lớp võ thuật hè phối hợp cùng CLB Võ thuật Trường Tiểu học Hoài Xuân dành cho thanh thiếu nhi vào tháng 6 tới.

lop-hoc-he-mien-phi-cho-tre-em-hoan-canh-kho-khan-tai-gia-lai-2.jpg
lop-hoc-he-mien-phi-cho-tre-em-hoan-canh-kho-khan-tai-gia-lai-1.jpg
Phụ huynh tại phường Hoài Nhơn Nam có thể quét mã QR để đăng ký cho con em tham gia lớp học bơi và võ thuật hè này. Ảnh: ĐVCC

Không đặt nặng chuyện thành tích hay giáo án khô cứng, các lớp được định hướng như không gian để trẻ vừa vận động, vừa rèn tính kỷ luật và có thêm môi trường sinh hoạt tích cực.

Chị Huỳnh Thùy Linh - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam - cho biết: “Cả 2 lớp học đều hỗ trợ miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về điều kiện học tập mà còn giúp các em có cơ hội tham gia các hoạt động hè bổ ích thay vì thiếu sân chơi hoặc phải ở nhà trong kỳ nghỉ kéo dài 2-3 tháng sắp đến”.

​

Có thể bạn quan tâm

Học sinh và người trẻ Gia Lai tích cực tham gia các hoạt động sống xanh từ trường học đến cộng đồng

“Sống xanh” từ trường học đến cộng đồng

(GLO)- Từ những trải nghiệm về môi trường trong trường học, hoạt động cùng gia đình đến các phần việc tình nguyện tại cộng đồng, người trẻ Gia Lai đang biến “sống xanh” thành những hành động cụ thể, hướng đến việc hình thành thói quen giữ gìn môi trường từ những việc nhỏ, thiết thực.

Chương trình “Những mầm xanh sau bão” trao học bổng tiếp sức cho học sinh giỏi vùng bão lũ

Những “mầm xanh” vươn lên sau bão

(GLO)- Ngày 20-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn các tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình “Những mầm xanh sau bão”, tiếp sức học sinh giỏi chịu ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025. 

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 19-8, đồng chí Đỗ Đức Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai đến thăm, động viên gia đình và trao bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng Thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã có hành động đặc biệt dũng cảm cứu người.

Tuổi trẻ Gia Lai xung kích triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 tại vùng biên

Sắc xanh tình nguyện trên vùng biên Gia Lai

(GLO)- Hướng về các xã biên giới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, 11 đội hình tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh với khoảng 250 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đã triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.

2 cô gái Gia Lai gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

2 cô gái Gia Lai gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

(GLO)- Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, 2 cô gái trẻ đến từ Gia Lai là Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền đang gây ấn tượng khi cùng góp mặt ở vòng chung khảo toàn quốc. Cả hai đều sở hữu nhan sắc nổi bật, nền tảng học vấn tốt và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Dấu ấn của tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Dấu ấn của tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX

(GLO)- Hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn, phiên dịch, hậu cần... là nhiệm vụ của các tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Đằng sau mỗi phần việc là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng cùng tinh thần trách nhiệm của những người trẻ.

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Tuổi trẻ Gia Lai tri ân người có công dịp 27-7

Tuổi trẻ Gia Lai tri ân người có công dịp 27-7

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25-7, các cơ sở Đoàn phối hợp với một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

“Gen z” Gia Lai và những ngày hè cống hiến

“Gen Z” Gia Lai và những ngày hè cống hiến

(GLO)- Thay vì dành trọn kỳ nghỉ hè cho những chuyến đi hay nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ “Gen Z” ở Gia Lai đã chọn trải nghiệm riêng: mở lớp học miễn phí, kết nối nguồn lực giúp học sinh vùng khó... Những việc làm giản dị ấy đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của giới trẻ với cộng đồng.

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

(GLO)- Từ công việc làm thêm dịp hè, nhiều học sinh tại Gia Lai không chỉ có thu nhập để trang trải chi phí cho năm học mới mà còn học được những kỹ năng quan trọng. Với môi trường lao động phù hợp, một số em đã nhanh chóng định hướng nghề nghiệp tương lai từ mùa hè ghi dấu sự trưởng thành.

Lớp tiếng Anh miễn phí giữa mùa hè

Lớp tiếng Anh miễn phí giữa mùa hè

(GLO)- Trong thời gian học tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), anh Đinh Ri (SN 1993, làng Vĩnh An, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) tích cực tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, chủ động giao tiếp với du khách quốc tế để rèn luyện kỹ năng, đồng thời theo học thêm các lớp tiếng Anh.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

(GLO)- Không chỉ thay đổi diện mạo, với nhiều người trẻ việc cắt đi mái tóc đã gắn bó nhiều năm còn là cách trao gửi yêu thương đến những bệnh nhân ung thư đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null