Tình nguyện xây dựng làng hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với mong muốn chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa TP.Tuy Hòa (Phú Yên) thành địa phương có chỉ số hạnh phúc cao, Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên thực hiện thí điểm Làng hạnh phúc tại thôn Minh Đức (xã Hòa Kiến,TP.Tuy Hòa).

Sau nhiều tháng ấp ủ, các tình nguyện viên Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên bắt tay vào xây dựng thí điểm thôn Minh Đức trở thành làng hạnh phúc. Theo đó, 20 hợp phần hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội được thực hiện tại thôn này, như xóa hộ nghèo, nuôi cụ già, hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ em mồ côi đến trường, xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện chuyển đổi số...

Các tình nguyện viên thực hiện vẽ tranh bích họa trang trí tại thôn Minh Đức
Các tình nguyện viên thực hiện vẽ tranh bích họa trang trí tại thôn Minh Đức

Theo anh Lưu Thành Nguyên, Phó chủ tịch Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, khi bắt tay vào thực hiện dự án Làng hạnh phúc, các tình nguyện viên đã vận động 4 hộ nghèo tại thôn thoát nghèo. Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên sẽ hỗ trợ kinh tế và bảo hiểm y tế cho 4 hộ nghèo này.

"Chúng tôi đồng hành cùng người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn qua các dự án Nuôi cụ, Cùng em đến trường. Sửa chữa, phục chế lại chợ hạnh phúc vừa giữ nét truyền thống vừa đảm bảo chuyển đổi số thu hút khách du lịch đến địa phương trải nghiệm những phiên chợ quê đầy hoài niệm", anh Nguyên nói.

Cuối năm 2024, thôn Minh Đức có 447 hộ, trong đó có 4 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo, người dân chủ yếu làm nghề nông nên đời sống còn nhiều khó khăn. Khi hay tin thôn mình được các tình nguyện viên chọn làm thí điểm dự án Làng hạnh phúc, bà con rất phấn khởi, hưởng ứng.

"Khi được biết thôn Minh Đức được chọn là thôn thí điểm đầu tiên để triển khai dự án Làng hạnh phúc, bà con vui mừng và đồng tình hưởng ứng. Các hộ nghèo tại thôn đều tự nguyện viết đơn thoát nghèo, theo đó 3 hộ nghèo sẽ được Hội thiện nguyện Đom Đóm hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, 1 hộ nghèo neo đơn được hỗ trợ 900.000 đồng/tháng", ông Lương Công Linh, Trưởng thôn Minh Đức, cho biết.

Dự án Làng hạnh phúc được thực hiện với mục tiêu chăm lo đời sống tinh thần, vật chất bền vững lâu dài cho người dân
Dự án Làng hạnh phúc được thực hiện với mục tiêu chăm lo đời sống tinh thần, vật chất bền vững lâu dài cho người dân
Lễ ra mắt dự án Làng hạnh phúc tại thôn Minh Đức (xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa) do Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên thực hiện
Lễ ra mắt dự án Làng hạnh phúc tại thôn Minh Đức (xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa) do Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên thực hiện

Ngoài những phần việc, hoạt động hằng tháng, thường niên chăm lo đời sống tinh thần cho bà con thôn Minh Đức, các tình nguyện viên Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên còn có những chương trình đặc biệt khác, như "Ấm lòng người ra đi" tặng áo quan cho người mất có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đám cưới cho những hoàn cảnh đặc biệt trong thôn hay thực hiện "điều ước thứ 7" bất ngờ cho một người dân...

Chia sẻ về sự ra đời của dự án Làng hạnh phúc, anh Nguyên cho biết sau 15 năm hoạt động, thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khắp tỉnh Phú Yên, Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên mong muốn tích hợp tất cả các hoạt động để xây dựng thí điểm một Làng hạnh phúc điển hình, chăm lo đời sống người dân một cách bền vững, lâu dài và có hiệu quả.

"Đất nước chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ xây dựng quê hương, đất nước. Đặt mục tiêu và làm việc bằng cả tâm huyết, trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng nhiều hơn nữa những thôn, làng hạnh phúc như thôn Minh Đức", anh Nguyên nói.

Theo Trần Bích Ngân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.