Xanh xanh “mắt biển”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vùng ven biển Gia Lai sở hữu hệ thống 3 hải đăng cổ kính có đến hàng trăm năm tuổi, gồm Hải đăng Cù Lao Xanh, Hải đăng Hòn Nước và Hải đăng Phước Mai.

Không chỉ làm nhiệm vụ dẫn lối tàu thuyền, nơi hải đăng tọa lạc bao giờ cũng rất đẹp, thậm chí có thể nói đẹp ở mọi phương diện.

Nếu bạn chưa tin, mời bạn đến với “mắt biển” Gia Lai - những đôi mắt dẫn lối cho tàu bè rẽ sóng, vượt đại dương.

11.jpg
Hải đăng Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu) được xây dựng năm 1890, cao 119 m so với mực nước biển, tháp đèn cao 16 m.

Nổi bật nhất là Hải đăng Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu), được xây dựng từ năm 1890. Với độ cao 119 m so với mực nước biển, công trình mang dáng dấp giao thoa giữa kiến trúc Gothic và nét cổ kính phương Đông, vững chãi qua hơn trăm năm tuổi.

Từ đây, phóng tầm mắt ra bốn phía là toàn cảnh xã đảo Nhơn Châu và biển trời mênh mang.

222.jpg
Mấy năm gần đây, hải đăng Cù Lao Xanh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khi đến với xã đảo Nhơn Châu.

Hải đăng Hòn Nước nằm trên đỉnh Gà Gô, thuộc dãy Gò Dưa (xã Phù Mỹ Đông), mang vẻ đẹp nguyên sơ, trầm mặc.

Hải đăng Hòn Nước (tên ban đầu là Vũng Mới) được xây dựng từ thời Pháp thuộc để bổ sung cho hệ thống dẫn đường hàng hải sau khi các ngọn đèn chính như Cù Lao Xanh, Đại Lãnh đã đi vào hoạt động.

xanh-xanh-mat-bien.jpg
Hải đăng Hòn Nước (thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông) có tháp đèn cao 16,2 m, độ cao tâm sáng 62,5 m.

Ngọn hải đăng này bị hư hỏng nặng trong chiến tranh và ngừng hoạt động trong nhiều năm liền. Công trình như ta thấy hiện nay được khởi công xây dựng lại vào năm 1990 và chính thức khánh thành vào năm 1997.

22.jpg
Tọa lạc tại khu vực nguyên sơ, gần Mũi Vi Rồng, Hải đăng Hòn Nước đang trở thành điểm check-in lý tưởng khi mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt đẹp về vịnh Vũng Mới.

Gần gũi hơn là Hải đăng Phước Mai, nằm ở cửa biển Quy Nhơn, gắn bó với đời sống làng chài Hải Minh. Không đồ sộ nhưng chính nét bình dị toát ra từ đây lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, nơi giao hòa giữa nhịp sống ngư dân địa phương và những tàu hàng trên vạn hải trình đang chầm chậm tiến vào bến cảng.

1142.jpg
Hải đăng Phước Mai ở ngay bên luồng vào cửa biển Quy Nhơn (thuộc làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn), nhiệm vụ chính là hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng Quy Nhơn. Hải đăng nằm trên mỏm núi ven biển, gần tượng đài Trần Hưng Đạo.

Ba ngọn hải đăng, ba dấu ấn thời gian, góp phần làm nên vẻ đẹp đặc trưng của biển Gia Lai.

5 ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam

1. Hải đăng Vũng Tàu (1862): Được người Pháp xây dựng, nằm trên đỉnh núi Tao Phùng (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), được coi là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

2. Hải đăng Cù Lao Xanh (1890): Xây dựng trên đảo Nhơn Châu (Gia Lai), là một trong những ngọn hải đăng cổ kính, đẹp độc đáo bậc nhất Việt Nam.

3. Hải đăng Đại Lãnh (1890-1897): Nằm tại thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), được xây dựng cuối thế kỷ XIX và là một trong những điểm đón bình minh sớm nhất Việt Nam.

4. Hải đăng Hòn Dấu (1894): Nằm tại đảo Hòn Dấu (TP. Hải Phòng), được thiết kế bởi người Pháp để phục vụ tuyến hàng hải qua vịnh Bắc Bộ.

5. Hải đăng Kê Gà (1899): Nằm tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng); đây là ngọn hải đăng được xem là cao nhất Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.