Bộ trưởng giao thông Singapore bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Tờ The Straits Times ngày 14/7 dẫn thông báo của Cục Điều tra tham nhũng (CPIB) của cho biết Singapore đã bắt giữ và điều tra Bộ trưởng Giao thông S. Israwan vì nghi phạm tội tham nhũng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986 có một bộ trưởng cấp cao vướng vào cuộc điều tra như vậy ở nước này.
Bộ trưởng S.Israwan. Ảnh: Blomberg

Bộ trưởng S.Israwan. Ảnh: Blomberg

Ông Israwan (61 tuổi) bị bắt cùng ngày với ông Ong Beng Seng, nhà sáng lập và là Giám đốc công ty Hotel Properties.

CPIB xác nhận Bộ trưởng S. Iswaran và tỉ phú Ong Beng Seng được bảo lãnh tại ngoại. Ông Iswaran đã bị tịch thu hộ chiếu, cấm tiếp cận các nguồn lực chính phủ và văn phòng công, còn ông Ong được phép rời Singapore ngày 14/7. Tỉ phú Ong và vợ ước tính có tài sản vào khoảng 1,75 tỉ USD vào năm 2022, theo Forbes.

"CPIB đồng ý với yêu cầu đi du lịch nước ngoài của ông Ong. Số tiền bảo lãnh tại ngoại của ông Ong cũng được tăng lên 100.000 đô la Singapore (khoảng 75.000 USD). Khi trở về, ông Ong phải báo cáo với CPIB và giao nộp hộ chiếu", cơ quan này cho biết. Tỉ phú Malaysia là thường trú nhân tại Singapore.

Theo báo South China Morning Post, vụ việc làm dấy lên những bàn tán về mối quan hệ giữa tỉ phú này và ông Iswaran, cũng như việc họ bắt tay thỏa thuận đưa đường đua Công thức 1 về Singapore vào giữa những năm 2000.

Trong thông báo về vụ việc, công ty của ông Ong cho biết ông đang hợp tác với cơ quan điều tra Singapore để cung cấp thông tin về mối quan hệ với Bộ trưởng Iswaran và hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Thủ tướng Lý Hiển Long yêu cầu ông Iswaran nghỉ làm trong khi chờ kết quả điều tra.

Đây là vụ bê bối hiếm thấy ở Singapore khi nước này thường tự hào có một chính phủ liêm chính. Singapore có chế độ lương rất hậu hĩnh, một số bộ trưởng có lương hơn 758.000 USD/năm.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null