Những tỷ phú từng ghé thăm Việt Nam giàu có đến mức nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi lần tới Việt Nam, những vị tỷ phú này đều khiến giới truyền thông “phát sốt”.



Những cái tên đình đám trong giới tỷ phú quốc tế như Donald Trump, Bill Gates… hóa ra đều từng là “khách” của Việt Nam.

 



Tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện lên tới 2,5 tỷ USD, bao gồm nhiều bất động sản, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, máy bay cá nhân, siêu xe.

 



Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump từng tuyên bố mình sở hữu tài sản trị giá 10 tỷ USD - gấp 3 lần so với mức thống kê của Forbes.

 



Ông Trump đã quyên góp toàn bộ số lương tổng thống khoảng 400.000 USD mỗi năm của mình cho các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, số tiền này chỉ là phần nhỏ trong thu nhập khổng lồ của Tổng thống Mỹ.
 


Theo Forbes, tiền thu từ các bất động sản tại New York đã chiếm tới hơn 1 tỷ USD trong tổng tài sản của ông Trump.

 



Chỉ riêng tiền vé vào cửa và hoạt động kinh doanh của sân trượt băng tại công viên giải trí Central Park Carousel mang về cho ông Trump hơn 13 triệu USD một năm.

 



Ngoài ra, việc cấp phép sử dụng thương hiệu Trump đóng góp 170 triệu USD vào tài sản của tổng thống Mỹ.

 



Câu lạc bộ golf Mar-a-Lago tại Palm Beach của ông Trump trị giá 160 triệu USD. Câu lạc bộ này thậm chí trở nên đắt đỏ hơn kể từ khi ông Trump thành tổng thống.  

 



Nếu muốn tham gia Mar-a-Lago, một người phải trả 200.000 USD phí mời gia nhập, tăng so với 100.000 USD trước đó.  

 



Ông Trump sở hữu căn penthouse tại Trump Tower ngay giữa trung tâm Manhattan trị giá 54 triệu USD. Theo Forbes. Căn penthouse được trang trí bằng vàng 24 carat và lát đá cẩm thạch, tổng trị giá lên tới 100 triệu USD.

 




Jack Ma là tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc. Ông từng là người giàu nhất Châu Á kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Alibaba với khối tài sản 57,9 tỷ USD. Năm 2017, ông từng có dịp ghé thăm thành phố Đà Nẵng xinh đẹp của Việt Nam.

 




Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Jack Ma chỉ lái chiếc xe SUV Roewe RX5 có mức giá cực kỳ khiêm tốn - 15.000 USD (345 triệu đồng). Ông cũng không chi tiêu nhiều cho các sở thích cá nhân của mình.  

 



Tuy nhiên, ông lại sẵn sàng chi bộn tiền cho mảng bất động sản. Năm 2015, ông đã mua một ngôi nhà tại khu dân cư đắt đỏ nhất ở HongKong với giá khoảng 191 triệu USD.

 


Một năm sau, Jack Ma mua một vườn nho rộng 210 mẫu Anh ở miền nam nước Pháp. Thêm vào đó, ông cũng sở hữu một căn hộ tại Lakeside Gardens - nơi khởi nghiệp của Alibaba 20 năm trước.

 



 Trước đó, 1 chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream 550 đã được Alibaba mua với giá 49,7 triệu USD. Sau đó, chiếc máy bay trở thành phương tiện di chuyển của Jack Ma.
 



Theo Forbes, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft - Bill Gates hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ước tính đạt 121,6 tỷ USD. Ông đã từng ghé thăm Việt Nam vào năm 2006.  

 



Theo tính toán của Business Insider, dựa trên số tài sản tăng thêm của Gates trong năm 2019, ước tính ông kiếm được 380 USD/giây (8,7 triệu đồng/giây), khoảng 22.831 USD/phút (526 triệu đồng/phút).

 



Nếu Gates tiêu 1 triệu USD/ngày, thì ông cần khoảng 285 năm để tiêu hết khối tài sản của mình. Tuy nhiên, Gates lại nổi tiếng với thói quen tiết kiệm.  

 


 Tỉ phú Chuck Feeney cũng là 1 trong những tên tuổi đình đám từng ghé thăm Việt Nam vào năm 1998. Ông đã gây dựng khối tài sản khổng lồ sau khi đồng thành lập Duty Free Shoppers - tập đoàn vận hành hơn 420 cửa hàng miễn thuế tại 11 sân bay quốc tế.

 


 Tỉ phú Chuck Feeney cuối cùng đã cho đi toàn bộ tài sản 8 tỉ USD của mình, trong đó có ít nhất 381,5 triệu USD đã dành cho Việt Nam.

https://danviet.vn/nhung-ty-phu-tung-ghe-tham-viet-nam-giau-co-den-muc-nao-50202116110174383.htm

 

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp)

Có thể bạn quan tâm

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

(GLO)- Livestream đang được các địa phương ở tỉnh Gia Lai tận dụng để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Không chỉ đưa hàng hóa đến gần người mua hơn, cách làm này còn giúp các hộ sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

null