Nông dân Chư Pưh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giai đoạn 2017-2022, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có 3.708 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 71,2% số hộ đăng ký. Trong đó, đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương có 22 hộ, cấp tỉnh 348 hộ, cấp huyện 909 hộ và cấp xã 2.429 hộ.
Trước đây, cuộc sống của gia đình bà Nay H’Jui (làng Bê Tel, xã Ia Rong) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng ý chí, quyết tâm cùng sự giúp đỡ của Hội Nông dân (ND), bà H’Jui đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu. Bà cho biết: Năm 2013, khi chuyển sang trồng cây hồ tiêu, cuộc sống gia đình bà dần ổn định. Tuy nhiên, đến năm 2017, 1.000 cây hồ tiêu bỗng dưng chết hàng loạt, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Không nản lòng, sau khi tham gia các lớp tập huấn do Hội ND huyện tổ chức, bà mạnh dạn chuyển sang nuôi dê sinh sản.
“Năm 2018, được Hội ND xã tạo điều kiện vay vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, mình đã đầu tư mua dê sinh sản để phát triển kinh tế. Từ 10 con dê ban đầu, đến nay, gia đình luôn duy trì trong chuồng hơn 20 con dê, mỗi lứa xuất bán 7-10 con với giá 130-150 ngàn đồng/kg. Bên cạnh đó, gia đình còn trồng 400 cây cà phê, 60 cây sầu siêng, 80 cây nhãn và 300 cây chuối. Sau khi trừ chi phí đầu tư, thu nhập bình quân của gia đình đạt gần 300 triệu đồng/năm”-bà H’Jui phấn khởi nói.
 Bà Nay H’Jui (làng Bê Tel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Bà Nay H’Jui (làng Bê Tel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Tương tự, sau khi thất bại với cây hồ tiêu, cuộc sống của gia đình ông Bùi Xuân Nghiệp (làng Ia Sâm, xã Ia Rong) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được Hội ND xã tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như tạo điều kiện vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, ông Nghiệp có thêm vốn và kinh nghiệm để tái sản xuất. Ông Nghiệp cho hay: “Từ khi chuyển sang mô hình trồng cây ăn quả, đời sống gia đình tôi đã từng bước ổn định. Đến nay, hơn 300 cây mít Thái và 40 cây sầu riêng xen canh đem lại cho gia đình tôi trên 300 triệu đồng/năm, sau khi trừ đi chi phí đầu tư”.
Trong quá trình hoạt động, các cấp Hội ND trong huyện luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của hội viên ND. Theo đó, Hội đã thành lập Câu lạc bộ ND sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với 42 hội viên và 4 câu lạc bộ ND sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã với 95 hội viên. Thông qua câu lạc bộ, các hội viên đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập… góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Cùng với tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ các ngân hàng, Hội còn xây dựng quỹ hỗ trợ ND để giúp các hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Theo đó, từ nguồn quỹ trên 578 triệu đồng, Hội đã cho 27 hội viên vay không tính lãi để phát triển sản xuất.
Vườn cây ăn quả ông Nghiệp (bìa trái) đem lại lại thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Hà Chi
Vườn cây ăn quả ông Nghiệp (bìa trái) đem lại lại thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Hà Chi
Hàng năm, huyện Chư Pưh có trên 5.000 hội viên ND đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong giai đoạn 2017-2022, toàn huyện có 3.708 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 71,2% số hộ đăng ký. Trong đó, đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương có 22 hộ, cấp tỉnh 348 hộ, cấp huyện 909 hộ và cấp xã 2.429 hộ. Thu nhập bình quân hàng năm của hộ sản xuất kinh doanh giỏi từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm.
Trao đổi với P.V, ông Trần Đức Hậu-Chủ tịch Hội ND huyện-cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội đã xây dựng được 36 tổ hội nghề nghiệp và 2 chi hội nghề nghiệp với 301 thành viên. Đây là tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần đổi mới, thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. “Những năm tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tập trung khai thác tốt nguồn vốn từ các chương trình, dự án để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần hỗ trợ ND phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển”-Chủ tịch Hội ND huyện Chư Pưh cho hay.
NGUYỄN QUANG - HÀ CHI

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null