Ngày 16-10, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giá heo hơi hôm nay (16-10) ghi nhận sự giảm nhẹ tại một số địa phương ở khu vực miền Bắc và miền Nam. Trong khi đó, ở miền Trung-Tây Nguyên vẫn giữ ổn định với mức 50.000-53.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000-54.000 đồng/kg. Ngoài Hà Nội giảm 1.000 đồng/kg, về giá 54.000 đồng/kg, giá heo tại các địa phương khác đều đi ngang so với hôm qua.

ngay-16-10-gia-heo-hoi-giam-1000-dongkg-tai-mot-so-dia-phuong.jpg
Ngày 16-10, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Ảnh: Internet

Tương tự, tại miền Nam, giá heo hôm nay giao dịch ở mức 50.000-54.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo tại Đồng Tháp và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực duy trì mức giá ổn định so với hôm qua.

Ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và Khánh Hòa cùng giữ mức 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch ở 51.000 đồng/kg. Trong khi Gia Lai và Đắk Lắk duy trì mức thấp nhất khu vực 50.000 đồng/kg, thì Lâm Đồng hiện có giá cao nhất, đạt 53.000 đồng/kg.

Có thể bạn quan tâm

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Doanh nghiệp và nông dân Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng chủ lực xuất khẩu sau thiệt hại nặng do bão số 13 (Kalmaegi).

Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng giá trị kinh tế cao

(GLO)- Sức gió mạnh của bão số 13 (Kalmaegi) đã làm ngã đổ nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao ở một số xã khu vực Tây Gia Lai, gây thiệt hại nặng cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp cùng nông dân đang nỗ lực khôi phục các loại cây trồng chủ lực xuất khẩu.

null