Làm giàu nhờ cây sầu riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2016, gia đình ông Lê Danh Lăng (thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đầu tư trồng gần 2 ha sầu riêng Dona. Nhờ cần cù lao động và biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, năm nay, gia đình ông thu hoạch hơn 42 tấn quả.

Với giá bán tại vườn khoảng 70-90 ngàn đồng/kg, gia đình ông thu về 3,7 tỷ đồng. Từ thành công trong phát triển kinh tế, gia đình ông được bình xét là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. “Trồng sầu riêng Dona đạt hiệu quả kinh tế rất cao. Gia đình tôi canh tác vườn cây theo hướng an toàn sinh học để phát triển bền vững”-ông Lăng cho biết.

Không chỉ sản xuất giỏi, với kinh nghiệm của mình, ông Lăng còn nhiệt tình hướng dẫn người dân trong thôn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng để đạt hiệu quả cao. Ông Trần Văn Duân (thôn Hoàng Yên) cho biết: “Ông Lăng là người đầu tiên đưa cây sầu riêng Dona về vùng đất này. Từ sự thành công của ông Lăng, nhiều hộ dân thôn Hoàng Yên nói riêng, xã Ia Phìn nói chung đã chuyển từ cây cà phê, hồ tiêu, điều năng suất kém sang trồng sầu riêng Dona.

Ông Lăng nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ bà con ký kết hợp đồng, thời điểm chốt giá bán sầu riêng để mọi người cùng có lợi. Bà con ở đây rất quý trọng ông Lăng”.

ir-log-t4-ikr-875.jpg
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 5.800 ha sầu riêng, trong đó có khoảng 3.000 ha đã cho thu hoạch. Ảnh: H.C

Tương tự, gia đình anh Võ Văn Long (thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai) và hàng trăm hộ dân địa phương cũng đổi đời nhờ cây sầu riêng. Anh Long cho biết: Sau khi lập gia đình, bố mẹ cho vợ chồng anh 1 ha đất để làm ăn. Nhờ chịu khó lao động, vợ chồng anh đã tích lũy được nguồn vốn để mua đất mở rộng sản xuất.

Hiện nay, gia đình anh đã có 7 ha đất trồng xen 800 cây sầu riêng Dona cùng 1.400 cây cà phê và các loại cây ăn quả khác như chôm chôm, bưởi da xanh, mít Thái… Vụ thu hoạch mới đây, 800 cây sầu riêng đã mang lại nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng. Dự tính cuối năm nay, khi các loại cây trồng khác bước vào thu hoạch, gia đình anh thu thêm khoảng 600 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, vườn cây của anh Long mang lại lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng.

Nói về vợ chồng anh Long, ông Vũ Ngọc Yêu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4-cho hay: “Vợ chồng anh Long còn trẻ mà đã gây dựng được cơ ngơi thật đáng khâm phục. Thu nhập cao nên anh chị có điều kiện đầu tư thâm canh vườn cây, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Với sự thành công của anh, nhiều người đã tìm đến học hỏi và làm theo”.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh có 5.800 ha sầu riêng, trong đó có khoảng 3.000 ha đã cho thu hoạch. Những huyện có diện tích sầu riêng lớn gồm: Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Păh, Chư Pưh, Đak Đoa. Các giống sầu riêng được trồng chủ yếu là Dona, Musangking, Ri6 và một số giống địa phương. Trong đó, người dân chú trọng sử dụng giống sầu riêng Dona vì dễ trồng, dễ chăm sóc, chất lượng quả tốt, bán được giá.

Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-thông tin: “Mỗi giống sầu riêng có đặc điểm hình dáng và hương vị khác nhau. Giống sầu riêng Dona thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh, ra trái to, cơm dày, vị ngọt đậm, được thị trường ưa chuộng. Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến khích người dân trồng sầu riêng phù hợp với quy hoạch, tham gia chuỗi liên kết, có mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null