Diện tích sầu riêng của tỉnh Đắk Nông tăng gần 20%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Chi cục Phát triển Nông nghiệp tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh năm 2024 gần 12.000 ha; trong đó, diện tích kinh doanh ước đạt gần 4.600 ha và tổng sản lượng gần 50.000 tấn.

Nông dân thu hoạch sầu riêng năm 2024. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Nông dân thu hoạch sầu riêng năm 2024. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Theo Chi cục Phát triển Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông) tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh năm 2024 gần 12.000 ha; trong đó, diện tích kinh doanh ước đạt gần 4.600 ha và tổng sản lượng gần 50.000 tấn. So với niên vụ 2023, diện tích sầu riêng của tỉnh Đắk Nông đã tăng gần 20% và sản lượng tăng hơn 10%.

Hiện, sầu riêng được đánh giá là loại trái cây có giá thành cao, ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con nông dân. Nông dân tại khắp các địa phương tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục phát triển mạnh việc trồng sầu riêng, cả chuyên canh lẫn trồng xen với các loại cây trồng khác.

Các huyện phát triển mạnh là Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong… Giá cả sầu riêng niên vụ 2024 giao động phổ biến ở mức 50.000 - 80.000 đồng/kg. Đây là mức giá khá cao so với nhiều năm trở lại đây và tăng nhẹ so với niên vụ 2023.

Theo một số thương lái thu mua sầu riêng, thị trường xuất khẩu chính loại trái cây này hiện nay là Trung Quốc, tiếp đó là một số quốc gia như Thái Lan, Campuchia…

Một cái khó của nông dân Đắk Nông là thời điểm thu hoạch chính vụ vào khoảng tháng 9-10 thường có mưa nhiều nên sầu riêng dễ bị “sượng”, ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Theo Chi cục Phát triển Nông nghiệp Đắk Nông, hiện gần 40% diện tích sầu riêng của Đắk Nông trồng các loại giống có nguồn gốc ngoại nhập, phổ biến là Monthong, Dona (xuất xứ Thái Lan), Musangking (xuất xứ Malaysia)… Còn lại là các giống có nguồn gốc trong nước, phổ biến là Ri6 và một số giống địa phương.

Chi cục Phát triển Nông nghiệp Đắk Nông khuyến cáo nông dân không chạy theo thị trường, chỉ phát triển cây sầu riêng tại những khu vực phù hợp về đất đai, thổ nhưỡng; tập trung chăm sóc vườn sầu riêng hiện có theo hướng hữu cơ, thực hành sản xuất tốt để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Chi cục Phát triển Nông nghiệp Đắk Nông cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường quản lý giống sầu riêng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên quan để đảm bảo quyền lợi cho nông dân, góp phần phát triển bền vững loại cây này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null