Lão nông Jrai vượt khó làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự nỗ lực trong lao động sản xuất và có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng, ông Rah Lan Ngay trở thành tấm gương sáng để dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) học tập, làm theo.

Ông Rah Lan Ngay kể: Năm 1984, sau khi lập gia đình, vợ chồng ông chỉ có 6 sào đất cằn cỗi được bố mẹ hai bên cho. Để đảm bảo lương thực, vợ chồng ông trồng mì và lúa. “Thời điểm đó, tôi trồng 2 sào mì, 4 sào lúa nhưng là giống lúa 9 tháng nên mỗi năm chỉ thu được vài bao. Vì thế, nhiều năm liền, vợ chồng tôi cứ ăn cơm độn mì cho qua bữa. Vất vả, thiếu thốn nên vợ chồng tôi quyết tâm khai hoang đất để trồng cây lương thực nhằm giải quyết cái đói”-ông Ngay chia sẻ.

Với quyết tâm đó, sau khi xin phép chính quyền địa phương, hàng ngày, vợ chồng ông mang theo rựa chặt từng bụi cây, vần từng viên đá để lấy đất trồng lúa. Đến năm 1986, gia đình ông đã có hơn 3 ha đất trồng lúa. Đặc biệt, từ chỗ trồng lúa 1 vụ, ông dần chuyển sang trồng giống lúa mới 2 vụ/năm. Không chỉ đảm bảo lương thực cho gia đình, ông còn dư lúa để bán. Những năm gần đây, huyện, xã hỗ trợ cho làng các giống lúa mới có năng suất cao, ông Ngay đưa vào gieo trồng nên năng suất đạt cao hơn. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông thu hơn 40 triệu đồng từ bán lúa.

Ông Rah Lan Ngay bên đống lúa vừa thu hoạch của gia đình. Ảnh: N.H

Ông Rah Lan Ngay bên đống lúa vừa thu hoạch của gia đình. Ảnh: N.H

Bên cạnh trồng lúa nước, ông Ngay còn nuôi thêm bò và dê để nâng cao thu nhập. Có thời điểm, gia đình ông nuôi hơn 50 con dê sinh sản và 20 con bò. Năm 2010, từ tiền bán lúa và gia súc, ông mua thêm được 2 ha đất trồng cà phê, hồ tiêu. Mỗi năm, gia đình thu 500-600 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông còn lãi gần 400 triệu đồng. “Nhờ có nguồn thu nhập này, tôi đã xây dựng được căn nhà khang trang, mua sắm nhiều máy móc phục vụ sản xuất. Mới đây, sau khi chia bớt đất cho các con làm vốn sản xuất, tôi chỉ duy trì một ít cà phê và chăn nuôi dê, bò để có thu nhập”-ông Ngay cho hay.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Ngay còn tích cực hỗ trợ dân làng về kỹ thuật trồng lúa nước hay giúp đỡ người dân nghèo khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Năm 2022, gia đình ông hiến gần 400 m2 đất mở rộng đường nội thôn đi qua trước nhà và mở đường nội đồng để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản. Bà Siu Blăm (làng Ia Pết) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần vận chuyển nông sản, chúng tôi phải đi qua bờ ruộng nhỏ hẹp. Từ khi ông Ngay hiến đất mở con đường này rộng lên gần 3 m, xe công nông vào được nên chúng tôi vận chuyển nông sản đỡ vất vả hơn. Dân làng chúng tôi rất biết ơn ông Ngay”.

Ngoài trồng trọt, ông Ngay còn nuôi thêm bò và dê để cải thiện thu nhập. Ảnh: N.H

Ngoài trồng trọt, ông Ngay còn nuôi thêm bò và dê để cải thiện thu nhập. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Rah Lan Tháo-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Pết-nhận xét: Ông Rah Lan Ngay là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Không những vậy, ông còn thường xuyên hỗ trợ bà con kinh nghiệm sản xuất, vận động người dân đổi công cho nhau khi vào vụ thu hoạch, hỗ trợ nhau về đầu ra sản phẩm. Nhờ đó, bà con luôn tích cực sản xuất để cải thiện thu nhập, đặc biệt là biết áp dụng kỹ thuật vào trồng lúa nước để đạt năng suất cao. Hiện làng có 175 hộ nhưng chỉ còn 12 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo.

Không những vậy, ông Ngay còn là người có uy tín trong cộng đồng, thường xuyên tham gia công tác hòa giải, góp phần cùng với Ban Nhân dân thôn giải quyết các mâu thuẫn, xích mích, hàn gắn tình làng nghĩa xóm, củng cố tình đoàn kết cộng đồng. Mới đây, ông được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.