Lê Hữu Trường làm giàu từ trồng hoa, cây cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với năng khiếu tạo hình cho cây cảnh cùng kiến thức tích lũy được từ giảng đường đại học, kỹ sư nông nghiệp Lê Hữu Trường (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đã xây dựng thành công mô hình trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Lê Hữu Trường sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Năm 2003, tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội với tấm bằng loại khá, Trường quyết định khăn gói vào Tây Nguyên nhằm thỏa niềm đam mê làm nông nghiệp của mình. “Lúc ấy, gia đình phản đối dữ lắm nhưng tôi vẫn quyết mạo hiểm một lần để thử sức mình. Ở quê đất chật, người đông, không có điều kiện để thỏa niềm đam mê làm nông nghiệp cũng như phát huy những kiến thức đã học được từ giảng đường đại học nên tôi đã chọn Gia Lai bởi có đất đai rộng lớn, màu mỡ”-anh Trường tâm sự.

Mỗi năm, vườn hoa, cây cảnh mang lại cho gia đình anh Lê Hữu Trường hơn 250 triệu đồng. Ảnh: Hà Chi

Mỗi năm, vườn hoa, cây cảnh mang lại cho gia đình anh Lê Hữu Trường hơn 250 triệu đồng. Ảnh: Hà Chi

Theo anh Trường, cơ duyên anh đến với nghề trồng hoa, cây cảnh cũng rất tình cờ. Lúc mới vào, anh lập nghiệp từ việc trồng cà phê. Thời gian sau, lúc rảnh rỗi anh trồng thêm cây cảnh, hoa để giải trí. Với năng khiếu tạo hình cho cây cảnh cùng kiến thức về nông nghiệp nên các loại hoa, cây cảnh anh Trường trồng đã được rất nhiều người quan tâm, tìm đến hỏi mua. Dần dần, anh Trường đã đầu tư mở rộng diện tích để kinh doanh hoa, cây cảnh.

Anh Trường cho biết thêm: “Nghề trồng hoa, cây cảnh không đòi hỏi diện tích đất quá lớn nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Tuy nhiên, nghề này đòi hỏi phải có sự đam mê, khéo léo và óc thẩm mỹ, sáng tạo thì mới có thể thành công. Bên cạnh kiến thức học được từ giảng đường đại học, tôi cũng dành nhiều thời gian để tham quan học hỏi từ những người đi trước cũng như trên mạng internet về kỹ thuật trồng, ươm giống, tạo dáng, ghép cành cho hoa, cây cảnh. Ngoài ra, cần có chế độ chăm sóc hợp lý để hoa nở đúng vào các dịp lễ, Tết. Thời gian tới, tôi tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trồng hoa, cây cảnh; đồng thời, mở thêm dịch vụ cho mọi người vào vườn cây để tham quan, chụp hình vào những dịp lễ, Tết nhằm kiếm thêm thu nhập”.

Hiện nay, vườn hoa, cây cảnh của anh Trường rộng 2.000 m2 với nhiều loại hoa có giá trị, hợp với thị hiếu của người dân và được khách hàng tin tưởng, lựa chọn. Trong đó có 5.000 cây hoa lan và 700 cây bonsai. Để sở hữu các cây cảnh có kiểu dáng đẹp, bắt mắt, anh Trường đã chọn lựa rất kỹ và chịu khó đi thu mua từ khắp nơi. Đồng thời, anh cũng tự tay trồng, tạo dáng thế khác nhau, phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Với từng loại cây, anh chào bán ở mức giá phù hợp túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng. Cụ thể, các loại bonsai như hoa hòe, hoa giấy, mai hoa xanh, lài Nhật… có giá 100-300 ngàn đồng/cây. Mỗi năm, vườn cây cảnh của anh Trường xuất bán trên 2.000 cây các loại. Sau khi trừ chi phí đầu tư, anh lãi hơn 250 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, ông Phan Đăng Tuân-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phang-cho biết: “Anh Lê Hữu Trường là một trong những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Vườn hoa, cây cảnh của anh không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Hội Nông dân xã cũng thường xuyên kết nối, tổ chức cho các hội viên trên địa bàn có cùng đam mê trồng hoa, cây cảnh đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, anh Trường cũng khá năng nổ, thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội và nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động”.

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.