Nông dân làm giàu bằng trồng khoai tây hoa tím

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoai tây, thứ nông sản có tiếng của đất Đà Lạt đã được mở rộng xuống vùng phụ cận Đức Trọng, Đơn Dương. Trong đó, một giống khoai tây với màu hoa tím đã được nông dân trồng theo hợp đồng liên kết, mang lại thu nhập ổn định cho vùng đất đỏ màu mỡ.
Anh Dương Ngọc Vượng trong vườn khoai tây hoa tím

Anh Dương Ngọc Vượng trong vườn khoai tây hoa tím

Theo lời giới thiệu của anh Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng), khu vực thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh có nhiều nông hộ trồng khoai theo hợp đồng với các công ty thực phẩm, trong đó có thương hiệu PepsiCo. Thứ khoai được bà con gieo trồng là khoai tây có hoa tím, thân cao, cành cứng, năng suất cao và chống chịu bệnh tật khá tốt. Trồng theo hợp đồng, đầu ra của nông dân được đảm bảo, bà con có thu nhập ổn định, không lo cảnh được mùa mất giá, là liên kết sản xuất - bao tiêu nông sản rất hiệu quả của xã Hiệp Thạnh. Xã cũng động viên bà con thực hiện đúng nội dung hợp đồng, tuân thủ quy trình sản xuất, làm ra những củ khoai tây sạch, ngon.

Anh Dương Ngọc Vượng, nông dân thôn Bồng Lai cho biết, anh kí hợp đồng trồng khoai tây hoa tím với Công ty PepsiCo từ nhiều năm nay. Đây là thứ khoai tây được trồng vào mùa khô, xuống giống từ tháng 10 và tới Tết âm lịch thì thu hoạch, thời gian kéo dài khoảng 3,5 tháng/vụ. Anh Vượng cho hay, công ty hướng dẫn kỹ thuật cũng như hỗ trợ rất nhiệt tình. Rất nhiều nông hộ thuộc thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng và bà con nông dân xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương trồng khoai tây hoa tím theo hợp đồng với công ty. Riêng nhà anh Vượng, vụ khoai vừa qua, anh trồng tới 3 ha. Anh chia sẻ, trồng khoai tây hoa tím cũng không quá khác biệt so với các loại khoai tây khác, chỉ cần chú ý cân đối nước tưới và phân bón, đảm bảo độ ẩm và ngừa bệnh tốt là khoai cho năng suất cao. Hầu hết các vườn khoai đều được kéo hệ thống tưới tự động, đảm bảo lượng nước đầy đủ cho khoai phát triển. Cây khoai tây rất ưa phân hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ vừa giảm phân hóa học, vừa tăng năng suất, cũng như cây khỏe, củ to, bóng, đẹp.

Anh Lê Văn Thạnh, nông dân khu Bồng Lai đã trồng khoai tây theo hợp đồng cho Công ty PepsiCo từ vài năm nay. Vụ khoai 2022 - 2023, anh Thạnh trồng 1 ha khoai hoa tím. Anh đánh giá: “Đất Bồng Lai và khu vực quanh đây hợp với cây khoai tây, trồng khoai tây cho năng suất tốt, ngon. Trồng khoai với công ty ổn định, nông dân được hỗ trợ nhiều”.

Anh Thạnh cho biết, sau khi kí hợp đồng, công ty sẽ cung cấp giống, phân bón cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân từ khi làm đất cho đến lúc thu hoạch. Trong quá trình trồng, khi có vấn đề nảy sinh, cán bộ kỹ thuật cũng hướng dẫn bà con chu đáo. Nông dân thu hoạch xong, công ty mới trừ tiền giống và phân bón. Theo tính toán của anh Thạnh, như kết quả nhiều vụ trước anh trồng khoai cho công ty, năng suất của giống khoai tây hoa tím này rất cao. Anh tính, 1 ha có thể cho 40 tấn/vụ, cao hơn các loại khoai tây bình thường. Công ty kí hợp đồng “giá chết” là 11 ngàn đồng/kg, chi phí giống, phân bón khoảng 100 triệu đồng. 1 ha khoai có thể thu được từ 450 - 480 triệu đồng, trừ hết chi phí, công lao động, nhà nông đảm bảo lợi nhuận xấp xỉ 350 triệu trong vòng 4 tháng. Theo anh Thạnh, đây là một con số thu nhập rất khả quan trên vùng đất Bồng Lai. Đặc biệt, anh Thạnh đánh giá cao sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Từ giống má, phân bón tới các vấn đề kỹ thuật, nông dân được cán bộ hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ. Anh Thạnh nhận định, so với một vài vùng khác, năng suất khoai tây tại Hiệp Thạnh cũng như Đạ Ròn cao hơn khá nhiều, nông dân có thu nhập cao từ khoai tây. Và phía doanh nghiệp cũng thực hiện hợp đồng rất minh bạch, cả hai phía nông dân - doanh nghiệp cùng nhận được hiệu quả từ liên kết.

Ông Nguyễn Kim Hành-Giám đốc Nông học PepsiCo Việt Nam cho biết, sau hơn 10 năm gây dựng và phát triển chuỗi trồng khoai tây, năm 2022, doanh nghiệp này đã xuất khẩu thành công lô khoai tây đầu tiên với sản lượng 6.000 tấn trồng tại Lâm Đồng sang Thái Lan. Ông Hành đánh giá, thổ nhưỡng Lâm Đồng phù hợp với cây khoai tây, nông dân Lâm Đồng tích cực áp dụng quy trình canh tác do công ty hướng dẫn nên chất lượng khoai rất tốt, năng suất cao. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với nông dân, tăng diện tích trồng khoai tây với hướng mở xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

null