Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sau một thời gian áp dụng, mô hình canh tác thông minh đã chứng minh hiệu quả rõ rệt: giúp cây cà phê sinh trưởng khỏe, năng suất tăng, chất lượng hạt vượt trội, đồng thời giảm chi phí và rủi ro cho người trồng.

Từ thay đổi cách làm đến hiệu quả bền vững

Mô hình canh tác cà phê thông minh áp dụng quy trình bón phân hữu cơ, cân bằng độ phì của đất và bón theo nhu cầu dinh dưỡng thực tế của cây trồng. Đặc biệt, việc sử dụng chế phẩm sinh học BioSpring dành cho cây trồng tập trung vào việc cải thiện sức khỏe đất và cây thông qua việc bổ sung các vi sinh vật có lợi.

Các sản phẩm của BioSpring, đặc biệt là các chế phẩm gốc men vi sinh (probiotics), có thể giúp cây trồng phát triển tốt hơn, chống chịu sâu bệnh, giảm tác động của môi trường và tăng hiệu quả nông nghiệp.

Từ đó, hiệu quả mang lại rõ rệt: giảm tỷ lệ rụng quả 7-15%, tăng năng suất 9-16%, hạt cà phê to, đồng đều, ít sâu bệnh hơn so với vườn đối chứng.

Lợi nhuận của người trồng cà phê vì thế cũng tăng từ 16% đến hơn 23%, trong khi chi phí sản xuất không hề tăng. Mô hình đã cho thấy khả năng nhân rộng cao, phù hợp với định hướng nông nghiệp bền vững của Tây Nguyên hiện nay.

vuon-ca-phe-cua-ong-nguyen-van-thien-ben-phai-thon-1-xa-ia-phi-tinh-gia-lai-xanh-muot-nho-ap-dung-mo-hinh-canh-tac-thong-minh.jpg
Vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Thiện (phải) xanh tốt nhờ áp dụng mô hình canh tác thông minh. Ảnh: N.S

Tại thôn 1 (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai), gia đình ông Nguyễn Văn Thiện là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình. Ông cho biết, nhiều năm bón phân hóa học khiến vườn cà phê bạc màu, năng suất giảm dần, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe gia đình.

Sau khi chuyển sang canh tác thông minh, 1.600 cây cà phê của gia đình ông phát triển tốt, ước đạt 35-40 tấn quả tươi trong vụ này. “Từ hiệu quả rõ rệt đó, nhiều hộ trong thôn cũng bắt đầu thay đổi tư duy, hạn chế dùng phân hóa học, hướng tới hữu cơ”-ông Thiện chia sẻ.

Gia đình ông Lương Văn Sức (thôn 3, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) có 1,5 ha cà phê tham gia mô hình. Trước đây, ông chăm sóc theo phương pháp truyền thống, sử dụng nhiều phân hóa học khiến đất thoái hóa, cây kém phát triển. Từ khi chuyển sang quy trình canh tác thông minh, vườn cà phê của ông sinh trưởng khỏe mạnh, quả chín đều, năng suất ổn định.

“Làm theo mô hình này giúp giảm công sức, chi phí mà lợi nhuận cao hơn rõ rệt so với cách làm cũ”-ông Sức khẳng định.

Theo Tiến sĩ Trương Hồng-nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, mô hình canh tác thông minh giúp nông dân thay đổi căn bản về tư duy sản xuất.

Người dân biết chọn giống cà phê chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu, bón phân hợp lý và tưới tiết kiệm thay vì dựa vào kinh nghiệm. Mô hình còn giúp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, chỉ phun thuốc ở ngưỡng gây hại, góp phần bảo vệ môi trường.

ong-nguyen-van-thien-ben-trai-thon-1-xa-ia-phi-tinh-gia-lai-huong-dan-nguoi-dan-trong-thon-cach-u-che-pham-sinh-hoc-de-bon-cho-cay-trong.jpg
Ông Nguyễn Văn Thiện (bìa trái) hướng dẫn người dân trong thôn cách ủ chế phẩm sinh học để bón cho cây trồng. Ảnh: N.S

Đặc biệt, việc trồng xen cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, hồ tiêu giúp đa dạng nguồn thu, giảm rủi ro và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. “Chi phí đầu vào giảm, năng suất tăng 5-15%, chất lượng hạt cải thiện rõ rệt. Với mô hình trồng xen, hiệu quả kinh tế còn cao hơn nữa”-Tiến sĩ Hồng cho biết.

Mạnh dạn tái canh giống mới

Song song với mô hình canh tác thông minh, nhiều hộ nông dân Gia Lai đã mạnh dạn tái canh vườn cà phê già cỗi bằng các giống mới có năng suất cao, kết hợp áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến.

Ông Nguyễn Tấn Lục (thôn 4, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết: 3 năm trước, gia đình ông quyết định chặt bỏ hơn 1.000 cây cà phê già cỗi để trồng lại giống Thiện Trường. Nhờ áp dụng mô hình thông minh, vườn cà phê phát triển tốt, cây xanh khỏe, sai quả.

“Có những cây đạt tới 15 kg quả tươi, bình quân cả vườn ước đạt hơn 7 tấn/ha, vượt xa trước đây. Hạt cà phê to, đồng đều, chất lượng cao”-ông Lục cho hay.

Theo ông Lục, sự khác biệt đến từ việc tái canh giống mới kết hợp canh tác hữu cơ. Đó là hướng đi bền vững giúp nông dân duy trì năng suất ổn định, tăng lợi nhuận và bảo vệ đất lâu dài.

nho-ap-dung-mo-hinh-canh-tac-ca-phe-thong-minh-vuon-ca-phe-tai-canh-cua-ong-nguyen-tan-luc-ben-phai-thon-4-xa-chu-se-tinh-gia-lai-phat-trien-tot-sai-qua.jpg
Vườn cà phê tái canh của ông Nguyễn Tấn Lục (phải) phát triển tốt, sai quả. Ảnh: N.S

Cùng quan điểm, ông Lê Hữu Anh-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) nhận định: Việc tái canh cà phê đang dần được người dân quan tâm.

“Hiện giá cà phê cao nên bà con còn tận dụng vườn cũ. Tuy nhiên, những vườn đã quá già cỗi, năng suất thấp thì tái canh là tất yếu để đảm bảo hiệu quả lâu dài”-ông Anh nói.

Các giống cà phê mới như xanh lùn, Thiện Trường cho năng suất cao gấp đôi so với vườn cũ. Nếu cà phê trồng 20-25 năm chỉ đạt 1-1,5 tấn nhân/ha, thì sau tái canh 3-4 năm có thể đạt 2,5-4 tấn nhân/ha, thậm chí cao hơn ở những nơi được đầu tư bài bản.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh thường xuyên phối hợp ngành nông nghiệp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân chọn giống, cải tạo đất, bón phân đúng quy trình.

“Thực tế cho thấy, vườn tái canh được đầu tư đúng kỹ thuật đang phát triển rất tốt, năng suất cao, chất lượng hạt đồng đều, mang lại thu nhập ổn định và bền vững cho người trồng”-ông Lê Hữu Anh khẳng định.

Tiến sĩ Phan Việt Hà-Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên-cho hay: Thời gian tới, Viện sẽ phối hợp với các địa phương chính thống hóa chương trình canh tác cà phê thông minh, mở rộng đào tạo và chuyển giao kỹ thuật để bà con có thể áp dụng rộng rãi.

“Mục tiêu là xây dựng một nền nông nghiệp khỏe mạnh, hiệu quả và bền vững cho toàn vùng Tây Nguyên”-ông Hà nhấn mạnh.

Mô hình canh tác cà phê thông minh đang mở ra hướng đi mới cho nông dân Gia Lai. Không chỉ nâng cao năng suất, giảm chi phí, mô hình còn góp phần cải tạo đất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khi kết hợp mô hình canh tác thông minh với tái canh giống mới, người trồng cà phê không chỉ cải thiện thu nhập mà còn tạo nền tảng cho một ngành cà phê Gia Lai hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null