(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.
Bên cạnh đào, quất, mai, phật thủ bonsai trở thành lựa chọn mới lạ trên thị trường cây cảnh Tết. Giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng; dòng mini 500.000–700.000 đồng được nhiều gia đình ưa chuộng để trang trí nhà cửa.
(GLO)-Những ngày cận Tết, dọc đường Nguyễn Tất Thành, chợ hoa xuân lại nhộn nhịp, quy tụ nhiều nhà vườn và thương lái mang đến hàng ngàn chậu hoa, cây cảnh phục vụ người dân du xuân, mua sắm.
Giữa không gian rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa xuân tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi),cây mai vàng hơn 60 năm tuổi trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước dáng thế hiếm có và giá trị được tiết lộ lên đến tiền tỷ của cây mai 'khủng' này.
(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.
(GLO) - Gần đây, các cơ sở kinh doanh cây cảnh tại Pleiku nhập về một số loài cây có nguồn gốc châu Âu, châu Á như thông Đan Mạch, phong lá đỏ, chà là trái vàng Trung Đông… nhằm góp thêm điểm nhấn mới lạ, độc đáo cho các loài cây nội - ngoại thất.
Ngoài ý nghĩa phong thủy tốt đẹp như mang lại tài lộc, may mắn, những cây cảnh này còn được ví như máy lọc không khí, giúp loại bỏ những chất độc hại trong nhà.
(GLO)- Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 28-1 (tức từ ngày 16 đến ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), được TP. Pleiku bố trí phân lô trưng bày, bán hoa, cây cảnh tại 3 địa điểm.
(GLO)- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Ất Tỵ 2025. Thời điểm này, các nhà vườn trong tỉnh Gia Lai đang tất bật chuẩn bị hoa, cây cảnh để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
(GLO)- Những ngày này, lượng khách đến tham quan, mua sắm cây cảnh về trang trí công trình và nhà cửa để đón Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 bắt đầu tăng. Nắm bắt xu thế đó, các nhà vườn và cơ sở kinh doanh cây cảnh cũng tăng số lượng cây bán ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Khởi nghiệp từ nghề cắt tóc ở phố núi Tây Nguyên, Mody Trần quyết tâm bỏ tiền qua Thượng Hải, Đài Loan, châu Âu học nâng cao tay nghề. Anh có đam mê kỳ lạ với cây kiểng, cất công săn tìm những cây bonsai độc nhất vô nhị.
(GLO)- Với tiêu chí “Giao lưu-đoàn kết-phát triển”, Hội quán bonsai Gia Lai không chỉ kết nối những người có chung niềm đam mê cây cảnh mà còn là nơi hội tụ nhiều tác phẩm đặc sắc để mọi người cùng thưởng lãm.
(GLO)- Từ những quả dừa khô tưởng chừng bỏ đi, qua đôi bàn tay khéo léo của mình, ông Nguyễn Văn Tấn (thôn Dlâm, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đã biến chúng thành những cây dừa cảnh bonsai có thế độc, lạ thu về tiền triệu.
Những ngày này, nông dân ở các làng hoa ở miền Trung đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Nhiều dự báo thị trường hoa, cây cảnh tết năm nay ổn định, đem lại thu nhập khá cho các nhà vườn miền Trung.
Mỗi khi đường phố xuất hiện đào, quất cùng hình ảnh những người buôn bán khắp nơi tụ về là xuân đang về rất gần. Đêm vỉa hè Hà Nội, trong gió lạnh thấu xương, bên đống lửa bập bùng, chuyện nghề, chuyện đời, chuyện Tết rộn ràng, khấp khởi…
(GLO)- Nhiều cơ sở kinh doanh hoa, cây cảnh trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang nhộn nhịp khách hàng đến tham quan, mua sắm để trang trí nhà cửa đón Tết Nguyên đán.
(GLO)- Công tác chỉnh trang đô thị đang được các đơn vị chức năng của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) gấp rút triển khai nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp đón chào năm mới. Cùng với đó, chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 cũng được thành phố chú trọng tổ chức, đảm bảo nhu cầu mua bán của người dân.
(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu về hoa, cây cảnh của người dân luôn tăng rất cao. Để chuẩn bị cho vụ hoa lớn nhất trong năm, các nhà vườn đang tất bật xuống giống, chăm sóc với hy vọng có được khoản thu nhập cao.
Nếu như vườn cây cảnh bonsai của ông Lê Thạnh (Quảng Nam) lập kỷ lục vì sở hữu hơn 100 cây cảnh bonsai ngược thì ông Nguyễn Văn Phúng (Khánh Hòa) xác lập kỷ lục với bộ sưu tập cây cảnh bonsai tí hon nhiều nhất Việt Nam.