Hội quán bonsai Gia Lai: Nơi hội tụ và nuôi dưỡng đam mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tiêu chí “Giao lưu-đoàn kết-phát triển”, Hội quán bonsai Gia Lai không chỉ kết nối những người có chung niềm đam mê cây cảnh mà còn là nơi hội tụ nhiều tác phẩm đặc sắc để mọi người cùng thưởng lãm.

Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, Hội quán bonsai Gia Lai đã trở thành sân chơi ý nghĩa, không chỉ thu hút nhiều người chơi bonsai đến giao lưu, chia sẻ tác phẩm mà còn trở thành điểm thưởng lãm nghệ thuật dành cho những ai yêu cái đẹp.

Xu hướng chơi bonsai cây lá kim được nhiều người ưa chuộng bởi có thể tạo ra những dáng, thế độc đáo. Ảnh: S.C

Xu hướng chơi bonsai cây lá kim được nhiều người ưa chuộng bởi có thể tạo ra những dáng, thế độc đáo. Ảnh: S.C

Là một người chơi bonsai nhiều năm, ông Võ Văn Hiền-Chủ quán cà phê Vườn Mai-chia sẻ: “Hội quán được xây dựng với tinh thần tự nguyện, bình đẳng. Chúng tôi tổ chức sinh hoạt vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần tại quán cà phê Vườn Mai (hẻm 230 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku). Tại buổi sinh hoạt, ai có cây dù là phôi, bán thành phẩm hay thành phẩm đều có thể đem tới để trưng bày hoặc tham khảo ý kiến mọi người về phương pháp nuôi trồng hay định hình cho tác phẩm của mình trong tương lai”. Thông qua hoạt động bình chọn tác phẩm, cây của thành viên nào có nhiều phiếu nhất sẽ giành được giải nhất tuần. Cuối năm sẽ có vòng chung kết đối với những cây đã đạt giải tuần, phần thưởng là hiện vật mang tính tượng trưng lưu niệm.

Những năm trước, người chơi bonsai tại TP. Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung đa phần ở độ tuổi trung niên hoặc cao niên. Hiện nay, thú chơi này đã thu hút được giới trẻ tham gia. Không chỉ phát triển về số lượng người chơi, mức độ đầu tư, quy mô bộ sưu tập mà chất lượng nghệ thuật bonsai ngày càng được đầu tư nâng cao, tiệm cận với xu hướng chung. Nghệ thuật bonsai hiện đại không chỉ đi theo phong cách truyền thống mà còn có thể kết hợp, đặt để trong nhiều môi trường, vật liệu như kết hợp cùng với gỗ, đá, hồ cá để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật.

Ông Trần Ngọc Sơn-Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bonsai Pleiku Phố-cho biết: “Tại TP. Pleiku có rất nhiều người đam mê chơi bonsai, sở hữu bộ sưu tập giá trị về nghệ thuật lẫn kinh tế. Tuy nhiên, phong trào chơi bonsai vẫn thiên về tính độc lập cá nhân. Do đó, khi Hội quán bonsai Gia Lai ra mắt đã nhanh chóng trở thành nơi hội tụ những người có chung sở thích. Ước tính có khoảng 30% anh em chơi bonsai tham gia sinh hoạt định kỳ tại đây hàng tuần”.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật bonsai là sự kết hợp từ các yếu tố cổ, kỳ, mỹ. Ảnh: S.C

Mỗi tác phẩm nghệ thuật bonsai là sự kết hợp từ các yếu tố cổ, kỳ, mỹ. Ảnh: S.C

Thông qua các buổi sinh hoạt, những người chơi bonsai không chỉ cập nhật thông tin, xu hướng nghệ thuật mà còn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, tạo dáng để tác phẩm ngày càng hoàn thiện hơn. Trong số các dòng cây bonsai hiện nay, xu hướng chơi bonsai cây lá kim được nhiều người ưa chuộng bởi ý nghĩa phong thủy, mang lợi ích cho sức khỏe, tốt cho môi trường, dễ tạo hình, tạo dáng. Ông Lê Tự Dũng (tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi chơi bonsai hơn 10 năm nay, đa phần tác phẩm thuộc dòng cây lá kim. Như cây thông đen Nhật Bản, tôi nuôi từ hồi nó là một cành nhỏ yếu ớt, không có nhiều không gian trưng bày nên tôi cho nó vào chậu nhỏ. Để có được hình dáng như bây giờ, tôi mất gần 10 năm chăm sóc. Bộ môn nghệ thuật này càng đi sâu càng thấy giá trị, đặc biệt là về mặt tinh thần, giúp tôi thư giãn, kiên nhẫn hơn. Nếu tâm trí không tập trung, không kiên nhẫn thì rất khó tạo ra một tác phẩm bonsai hội đủ các yếu tố về dáng, thế, có chiều sâu được”.

Mặc dù là người chơi bonsai trẻ tuổi, song anh Chu Đức Thành (tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) không ngại nghiên cứu, học hỏi và đầu tư để có nhiều tác phẩm bonsai đặc sắc. Anh Thành chia sẻ: “Tôi đam mê cây cảnh từ nhỏ nhưng thực sự bước vào sân chơi này khoảng 7 năm nay. Tôi nhận thấy tại Pleiku có rất nhiều người đam mê chơi bonsai, chịu đầu tư công sức, tiền của để sở hữu những cây có giá trị độc đáo. Khi có Hội quán bonsai Gia Lai, những người chung niềm đam mê có một nơi để tập trung sinh hoạt hàng tuần đầy ý nghĩa. Không chỉ ngắm bonsai thư giãn tinh thần, chúng tôi còn chia sẻ kinh nghiệm để cùng hoàn thiện tác phẩm, góp phần thúc đẩy phong trào chơi bonsai ở Pleiku và Gia Lai ngày càng phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null