Khởi động thị trường cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, lượng khách đến tham quan, mua sắm cây cảnh về trang trí công trình và nhà cửa để đón Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 bắt đầu tăng. Nắm bắt xu thế đó, các nhà vườn và cơ sở kinh doanh cây cảnh cũng tăng số lượng cây bán ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Ông Đỗ Khắc Thủy-Chủ cơ sở cây cảnh Xuân Thuỷ (114 Trường Chinh, TP. Pleiku)-cho biết, thị trường cây cảnh đa phần bán chạy vào thời điểm từ tháng 10 âm lịch đến 30 Tết. Do đó, năm nào cũng vậy, từ giữa năm, cơ sở đã nhập dần các loại cây cảnh để về chăm sóc nhằm tạo ra sản phẩm đẹp cho thị trường cuối năm. Riêng năm nay, cơ sở có hơn 1 vạn cây với trên 100 loại cây cảnh. Từ đầu tháng 10 âm lịch đến nay, mỗi ngày, cơ sở đón 10-15 lượt khách, tăng 5-9 lượt/ngày so với các tháng trước đó. Đa số khách hàng mua các loại kiểng lá để trang trí tại các công trình và cửa hàng kinh doanh. Các loại cây cảnh bán nhiều đa phần có ý nghĩa về mặt phong thủy như: hạnh phúc, kim tiền, phát tài núi, cỏ Nhật… “Các năm trước, cứ đến đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách tăng đột biến với khoảng gần 100 lượt/ngày. Do đó, cuối tháng 11 âm lịch này, tôi sẽ nhập thêm cây cảnh về bán để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết nguyên đán”-ông Thủy nêu dự định.

bat-dau-tu-thang-10-am-lich-luong-khach-den-co-so-cay-canh-xuan-thuy-mua-cay-anh-trang-tri-nha-cho-dip-tet-nguyen-dan-tang-hon-nhieu-so-voi-cac-thang-truoc-do.jpg
Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, lượng khách đến cơ sở cây cảnh Xuân Thủy mua cây cảnh trang trí nhà cho dịp Tết nguyên đán tăng hơn nhiều so với các tháng trước đó. Ảnh: Nhật Hào

Tương tự, từ đầu tháng 11 âm lịch, lượng khách đến mua sắm cây cảnh tại vườn hoa cây cảnh Ngọc Liệu (217 Cách Mạng Tháng Tám) cũng bắt đầu tăng. Chị Đỗ Thị Hằng-Chủ cơ sở-cho biết: Hiện tại, cơ sở có hơn 100 loại cây cảnh, ngoài các loại cây cảnh nội địa còn có một số loại cây cảnh nhập từ Thái Lan, Đài Loan. Ngoài phong phú về chủng loại như trên, giá các loại cây cảnh cũng khác nhau, 50-60 ngàn đồng đến vài chục triệu đồng/chậu. “Năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng 11 âm lịch là lượng khách đến mua sắm cây cảnh tại cơ sở tăng nhiều so với các tháng trước đó. Năm nay cũng vậy, lượng khách đến tham quan và mua tăng lên 30-40 lượt/ngày. Hy vọng đến đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách sẽ tiếp tục tăng lên”-chị Hằng chia sẻ.

luong-khach-den-mua-cay-canh-tai-vuon-hoa-cay-canh-ngoc-lieu-cung-tang-trong-nhung-ngay-gan-day.jpg
Lượng khách đến tham quan và mua cây cảnh tại vườn hoa cây cảnh Ngọc Liệu cũng tăng lên. Ảnh: Nhật Hào

Tại thị xã An Khê, những ngày này, lượt khách đến tham quan và đặt mua cây cảnh tại các nhà vườn, cơ sở kinh doanh cây cảnh trên địa bàn cũng bắt đầu tăng. Ông Lý Văn Mười-Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê chia sẻ: Toàn Hội có 70 hội viên có vườn cây cảnh với nhiều chủng loại khác nhau, đặc biệt là có nhiều loại mang ý nghĩa phong thủy được người dân chọn mua để trang trí cho công trình hoặc nhà cửa trong các dịp Tết như: sung, lộc vừng, bông giấy, sanh, mai chiếu thủy, phi lao, bồ đề, khế... Tùy vào kiểu dáng, kích thước, độ tuổi mà mỗi cây có giá bán từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Hiện các hội viên đang tập trung chăm sóc, cắt cành tạo dáng thế cho cây cảnh nhằm kịp thời cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán với hơn 1.200 cây cảnh thành phẩm. "Bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đến nay, tại các vườn của hội viên đã có khách hàng đến tham quan, đặt mua cây cảnh về chưng Tết, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 20%. Do đó, tới đây, Hội sẽ kết nối với cơ quan, đơn vị của thị xã hỗ trợ để hội viên được tham gia bán cây cảnh tại Chợ hoa Tết của thị xã nhằm tạo thuận lợi về đầu ra và mang lại lợi nhuận cao hơn”-ông Mười kỳ vọng.

nhung-ngay-gan-day-cay-kim-tien-duoc-khach-hang-lua-chon-mua-nhieu-nhat-tai-co-so-cay-canh-xuan-thuy.jpg
Theo ông Thủy, những ngày gần đây, cây kim tiền được khách hàng lựa chọn mua nhiều nhất. Ảnh: Nhật Hào

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 82,5 ha cây cảnh, tăng khoảng 6,5 ha so với năm 2019. Diện tích cây cảnh chủ yếu tập trung tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa. Chủng loại cây cảnh rất phong phú, từ những giống có nguồn gốc bản địa như: mai rừng, lộc vừng, vạn tuế, thiên tuế, sung, sanh, si, sộp, bồ đề…đến các giống ngoại nhập như: kim phát tài, cau sâm banh, cau bụng, dừa Hawai, cọ Nam Mỹ, hoàng lan, huyền diệp, dương xỉ, trầu bà đế vương, kim ngân… Điều này giúp người dân dễ dàng lựa chọn được các loại cây cảnh phù hợp để trang trí công trình, nhà cửa, sân vườn nhằm không gian tươi mới.

Bà Nguyễn Thị Huệ (tạm trú tại tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) vui vẻ cho hay: "Ngoài sinh hoạt gia đình tôi cũng kinh doanh thêm một số mặt hàng sinh học và thực phẩm. Hàng ngày, lượt khách ra vào đại lý khá đông. Vì thế, mới đây, tôi đã mua một số cây kiểng lá trang trí tại đại lý nhằm tạo không gian xanh mát. Trước Tết nguyên đán vài ngày, tôi cũng sẽ chọn mua thêm vài loại cây cảnh có hoa để có màu sắc tươi mới, có ý nghĩa cho một năm mới vui hơn".

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null