Những lưu ý trong bài trí cây cảnh chuẩn phong thuỷ đón tài lộc ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyên gia phong thuỷ khuyên gia chủ nên chọn những cây, hoa mang tính dương, có mùi hương dễ chịu và tốt cho sức khoẻ. Tránh lựa cây gai góc, rễ xù xì và mau tàn.
Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đơm hoa kết trái. Ảnh: Việt Anh

Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đơm hoa kết trái. Ảnh: Việt Anh

Theo chuyên gia phong thuỷ Tuấn Kiệt, mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đơm hoa kết trái. Chính vì thế nên ngoài vấn đề về tiết khí thì việc trang trí, bày biện cây cối hoa lá trong nhà cũng mang ý nghĩa rất quan trọng. Trong phong thuỷ, hoa lá, cây cối đâm chồi nảy lộc tượng trưng cho những điều tốt lành, may mắn và sinh khí.

"Cây cối xanh tốt hoặc có nhiều hoa tươi bày biện ở nơi thờ cúng, phòng khách hoặc sảnh ra vào sẽ giúp chiêu nạp được sinh khí và đón vượng khí. Nhà cửa, gia trạch sẽ hanh thông, đầu xuôi đuôi lọt. Gia chủ nên bỏ những cây héo úa, cây cũ đi để đón may mắn, tài lộc cho căn nhà của mình", ông Kiệt chia sẻ.

Trong phong thủy, gia chủ nên chọn những loại cây không có tính độc. Thay vào đó là có hương thơm như dân gian từng liệt kê tứ quý là tùng cúc trúc mai. Thứ hai, cây nên có mùi hương dễ chịu và tốt cho sức khỏe. Thứ ba là không nên chọn cây gai góc, rễ xù xì, mau tàn hay nói chung là hình thức xấu.

Cây cối mang sinh khí là có thể đâm chồi nảy lộc, có khả năng chữa bệnh, ra hoa kết trái và có thời gian sử dụng lâu mà không phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Vì thế bạn có thể chọn cây đào, cây mai để trang trí về mặt hoa. Về mặt tài lộc thì có thể chọn những cây thuộc họ tùng bách.

Bên cạnh đó gia chủ cũng cần lưu ý chọn cây có thân thẳng, ít gai góc thì sẽ có tính dương nhiều hơn. Những loại cây mọc sâu dưới đất và sinh củ thì sẽ thuộc tính âm nhiều. Phong thuỷ chuộng những loại cây có dương khí mạnh.

Phong thủy cũng quan trọng những biểu tượng, đồ trang trí bày biện trong nhà cửa. Do đó vào đầu năm mới, bạn nên bày biện những biểu tượng mang ý nghĩa tốt lành, chẳng hạn như hình âm dương bát quái, hình Phật, Bồ Tát, ông Phật cười, nút thắt cát tường, hình cá chép, hoa sen… Những biểu tượng tốt lành này nên để ở cửa, sảnh, bàn thờ hoặc đeo lên chính người chúng ta để tạo thuận duyên trong năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.