Đại gia Hưng Yên chi 200 triệu mua chậu quýt 'Ngũ phúc quần tụ' về chơi tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chậu quýt 'siêu to, siêu khổng lồ' với tên gọi 'Ngũ phúc quần tụ' - tác phẩm nghệ thuật của Nhà vườn Hoàn KTS đã được giao dịch thành công với giá hơn 200 triệu đồng cho một đại gia trong Khu đô thị Ecopark (H.Văn Giang, Hưng Yên).

Thị trường cây cảnh tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang trong những ngày sôi động nhất, khi nhiều đại gia sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu cây cảnh độc, lạ chơi tết.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Văn Hoàn, chủ Nhà vườn Hoàn TKS (xã Liên Nghĩa, H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), cho biết trong ngày 20.1, nhà vườn này đã dùng tới 4 xe cẩu để vận chuyển chậu quýt "siêu to, siêu khổng lồ" từ vườn đến biệt thự của khách hàng nằm trong Khu đô thị Ecopark.

Chậu quýt "Ngũ phúc quần tụ" đã được giao dịch thành công với giá hơn 200 triệu đồng. ẢNH: H.P
Chậu quýt "Ngũ phúc quần tụ" đã được giao dịch thành công với giá hơn 200 triệu đồng. ẢNH: H.P

Vị khách hàng đã chi hơn 200 triệu sở hữu tác phẩm nghệ thuật "độc nhất vô nhị" này là một đại gia sinh sống trong biệt thự tại Khu đô thị Ecopark, cũng là người rất đam mê với thú chơi cây cảnh.

Kiến trúc sư Phạm Văn Hoàn bên tác phẩm tâm huyết sau nhiều tháng lên ý tưởng, phối hợp cùng 5 người thợ thi công, tạo tác
Kiến trúc sư Phạm Văn Hoàn bên tác phẩm tâm huyết sau nhiều tháng lên ý tưởng, phối hợp cùng 5 người thợ thi công, tạo tác

Nghề chính của anh Phạm Văn Hoàn là kiến trúc sư, thiết kế cây cảnh nghệ thuật chỉ là "nghề tay trái", làm tranh thủ trong dịp tết hàng năm. Suốt 8 năm qua, anh Hoàn đã kết hợp giữa kiến trúc và cây cảnh nghệ thuật để sáng tạo ra những tác phẩm độc lạ, đẳng cấp với phong cách "siêu to, siêu khổng lồ" hướng đến nhóm khách hàng đại gia, giới thượng lưu.

Chậu quýt "siêu to, siêu khổng lồ" đặt tại TT.Văn Giang đã thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh check-in. ẢNH: H.P
Chậu quýt "siêu to, siêu khổng lồ" đặt tại TT.Văn Giang đã thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh check-in. ẢNH: H.P

Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh Hoàn giới thiệu 2 chậu quýt nghệ thuật, đến nay cả 2 tác phẩm này đều được giao dịch thành công với giá mỗi chậu hơn 200 triệu đồng. Trong đó, chậu quýt kết hợp với gỗ lũa đã bán cho khách hàng tại Hải Dương, cây chuyển cho khách cuối tháng 12.2024.

Anh Phạm Văn Hoàn phải dùng xe cẩu tự hành 80 tấn để cẩu cây vận chuyển cây cho khách hàng. ẢNH: H.P
Anh Phạm Văn Hoàn phải dùng xe cẩu tự hành 80 tấn để cẩu cây vận chuyển cây cho khách hàng. ẢNH: H.P

Cũng theo anh Phạm Văn Hoàn, chậu quýt "Ngũ phúc quần tụ" mang ý nghĩa đoàn tụ, sum vầy, đoàn kết rất phù hợp để chơi trong dịp tết.

Chậu được ghép từ 5 cây quýt chu sa, đây là giống quýt cổ và mỗi cây có tuổi đời hơn 10 - 20 năm. Sau khi hoàn thiện, chậu quýt này có chiều dài hơn 7 m, rộng 3,1 m và cao 3,5 m, tổng khối lượng khoảng 12 tấn. Để tác phẩm thêm đặc biệt, ngoài tạo hình cây, anh Hoàn kết hợp sử dụng hiệu ứng ánh sáng, khi bật đèn lên vào buổi tối, chậu quýt có dáng rồng bay.

Chậu quýt "Ngũ phúc quần tụ" sử dụng hiệu ứng ánh sáng, tạo dáng rồng bay. ẢNH: H.P
Chậu quýt "Ngũ phúc quần tụ" sử dụng hiệu ứng ánh sáng, tạo dáng rồng bay. ẢNH: H.P

Thời tiết thuận lợi với cây quýt chu sa, sau nhiều năm làm nghề, gắn bó với dòng quýt này nhưng anh Hoàn khẳng định, "chưa có năm nào quýt chu sa lại cho quả sai, to, đẹp, đều như năm nay".

Quýt chu sa năm nay quả sai, đẹp mã hơn những năm trước đây. ẢNH: H.P
Quýt chu sa năm nay quả sai, đẹp mã hơn những năm trước đây. ẢNH: H.P

Đặc biệt, ở thời điểm cận tết, chậu quýt còn bật, vươn nhiều lộc non khiến chậu quýt đẹp hoàn hảo, khách xem là thích mê. Khi trưng bày cây tại điểm bán ở trung tâm TT.Văn Giang, 2 chậu quýt "siêu to, siêu khổng lồ" của anh Hoàn thu hút hàng trăm người chụp ảnh check-in.

Chiếc xe cẩu nâng bổng chậu quýt vượt tường rào đưa vào khuôn viên biệt thự của khách hàng trong chiều ngày 20.1. ẢNH: PHẠM HOÀN
Chiếc xe cẩu nâng bổng chậu quýt vượt tường rào đưa vào khuôn viên biệt thự của khách hàng trong chiều ngày 20.1. ẢNH: PHẠM HOÀN

"Trong thời gian tôi hoàn thiện tác phẩm này, rất nhiều khách hàng liên tục gọi điện hỏi và trả giá. Giá tôi mong muốn cho tác phẩm "Ngũ phúc quần tụ" là 235 triệu đồng và cuối cùng đã chốt bán cho một đại gia trả giá cao nhất là hơn 200 triệu đồng. Khách ở gần ngay TT.Văn Giang nên không phải đi xa, vận chuyển dễ dàng, thuận lợi", anh Hoàn nói.

Theo Phan Hậu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXIII (Gia Lai-Bình Định), hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT tập trung nhấn mạnh chủ đề: “Bảo hiểm y tế-Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân”.

An Khê nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng

An Khê nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng

(GLO)-Những năm qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên phổ cập kiến thức, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố cháy nổ.

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, đời sống gia đình bà Đinh Bom đã thay đổi nhanh chóng với thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Ảnh: N.Q

Khởi sắc làng Tơ Drăh

(GLO)-Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã có nhiều khởi sắc và đạt chuẩn nông thôn mới.

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

(GLO)- Nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ truyền thông ngành Y tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận địa bàn để tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Thủ tướng chỉ đạo chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp trước 30/6

Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.

null