Giá hoa tươi, cây cảnh tăng vùn vụt từng ngày dù không khan hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù còn 5 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng giá hoa tươi, cây cảnh đang tăng mạnh từng ngày.

Giá hoa tươi tăng nóng từn ngày. Ảnh: Vũ Long
Giá hoa tươi tăng nóng từn ngày. Ảnh: Vũ Long
Giật mình vì giá hoa tươi tăng "nóng" mỗi ngày
Vừa bước qua ngày cúng ông Công ông Táo, bước ra chợ để sắm Tết thì chị Nguyễn Thị Hằng (B7 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) giật mình vì giá hoa tươi, các loại cây cảnh đã tăng “chóng mặt”.
“Sáng qua, tôi mua chậu cúc tần giá 40.000 đồng, sáng nay cũng ra chính hàng đó mua thêm thì giá đã tăng lên 60.000 đồng" – chị Hằng nói.

Chậu hồng này đã tăng giá 10.000 đồng so với 1 ngày trước đó. Ảnh: Vũ Long
Chậu hồng này đã tăng giá 10.000 đồng so với 1 ngày trước đó. Ảnh: Vũ Long
Khảo sát của PV Lao Động tại một số chợ như Thái Hà, Nam Đồng, Hồ Đắc Di (Đống Đa), Đồng Xa, Nghĩa Tân, Quan Hoa (Cầu Giấy), Diễn (Nam Từ Liêm), Minh Khai (Hai Bà Trưng), Diễn, Nhổn (Bắc Từ Liêm)… cho thấy, giá các loại cây cảnh đã tăng rất mạnh. Nếu như vào các ngày bình thường, các chậu hồng, cúc, trà, đỗ quyên… chỉ có giá khoảng 30.000-100.000 đồng tùy số lượng nụ và kích cỡ, “thế” của cây, thì nay các loại hoa bình dân như hồng, cúc đã tăng giá khoảng 20.000-30.000 đồng/chậu; loại cao cấp hơn như đỗ quyên, hải đường, hồng trà, bạch trà… thì tăng tới 40.000-50.000 đồng/chậu.

Các loại hoa tươi nhập khẩu như thanh liễu, bạch mai cũng tăng giá mạnh so với trước. Ảnh: Vũ Long
Các loại hoa tươi nhập khẩu như thanh liễu, bạch mai cũng tăng giá mạnh so với trước. Ảnh: Vũ Long
“Tôi về hưu, tiền lương ít ỏi nên không dám mua loại đắt tiền, hỏi giá 1 chậu cây sống đời (có nơi gọi là lá bỏng-PV), thì bị “quát” với giá 70.000 đồng/chậu. Đây là loại cây mọc rất khỏe, mỗi lá rụng xuống là mọc lên hàng chục cây con mà bán với giá đó là rất vô lý” – bà Nguyễn Thị Trang (số 4 Trần Vỹ, Hà Nội), bức xúc nói.
Chị Vũ Thanh Hằng, kinh doanh hoa tươi tại Hồ Đắc Di (Hà Nội) cũng cho hay: Cách đây 1 tuần, chậu lan vũ nữ giá 120.000 đồng thì nay tăng lên 280.000 đồng. Hoa tuyết mai cách đây vài ngày giá 90.000 đồng/bó thì nay đã tăng lên 160.000 đồng/bó”.
Giá hoa tươi trồng chậu của Dalat Hasfarm – một trong những tên tuổi hàng đầu cung ứng hoa cho thị trường cũng đã tăng từ ngày 3.1.2023; Đặc biệt, sau Tết ông Công ông Táo, từ ngày 15.1.2023, giá hoa cắt tươi cũng đã tăng với mức tăng từ 5-15%.
“Hoa tuy líp, hoa nhuộm và các loại hoa hồng của Dalat Hasfarm tăng cao nhất (15%) do đây là những loại hoa đặc trưng của Dalat Hasfarm, trên thị trường rất ít hoặc gần như không có giống hoa tương tự. So với mức tăng của thị trường, thì Dalat Hasfarm tăng giá hoa ít nhất bởi bình thường giá hoa của thương hiệu này cũng đã khá cao” – chị  Nguyễn Thị Huệ, kinh doanh hoa tươi tại phố Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin.

Nhiều gia đình dùng hoa giả trang trí dịp Tết để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Vũ Long
Nhiều gia đình dùng hoa giả trang trí dịp Tết để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Vũ Long
Không lo “cháy” hoa dịp Tết
Dự báo sức mua năm nay sẽ không tăng nhiều so với các Tết trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các nhà vườn không tăng diện tích trồng hoa. Lượng hoa tươi vẫn đảm bảo để cung ứng ra thị trường đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
“Gia đình chúng tôi có 3 sào hoa trồng chủ yếu các loại hồng, cúc, lyly, violet, thược dược… là những loại hoa bán chạy dịp Tết Nguyên đán. Năm nay dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng nhờ chăm sóc tốt nên hoa vẫn nở đúng dịp. Dự báo sẽ không thiếu hoa dịp Tết” – bà Nguyễn Thị Hà (làng hoa Tây Tựu – Nam Từ Liêm – Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều nhà vườn tại Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương… đã nhập các loại hoa cảnh để phục vụ Tết, chủ yếu là hoa cảnh đẹp như: Ngọc ngân, son môi, hồng phụng, trúc bách hợp... từ các tỉnh phía Nam, để đưa ra thị trường phía Bắc. Các loại hoa này có màu hoa, sắc lá mới lạ nên bán chạy hơn, giá cũng cao hơn 10 - 15%.
Ngoài ra, bên cạnh giống cây cảnh, hoa Việt, nhiều giống cây, hoa của Trung Quốc cũng được nhập khẩu về bán ra thị trường, nên lượng hoa tươi, cây cảnh rất dồi dào. Đặc biệt, năm nay một số giống hoa ngoại đẹp đã được trồng thành công ở Việt Nam sẽ cung cấp cho thị trường nhiều loại hoa độc, lạ.
Theo PGS.TS Đặng Văn Đông - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau, quả (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), nhiều chủng loại hoa mới đã được trồng thành công ở Việt Nam như lan hồ điệp, đồng tiền lùn, dạ yến thảo, cát tường…
“Nếu như trước đây những loại hoa này chủ yếu phải nhập khẩu thì nay đã được trồng trong nước, với chủng loại mẫu mã, màu sắc rất phong phú. Dự áo xu hướng tiêu dùng năm nay, những loại hoa này sẽ chiếm lĩnh thị tường do có giá thành vừa phải, hình thức đẹp. Các loại hoa, cây cảnh truyền thống như đào, quất sẽ bị các loại hoa mới này cạnh tranh đáng kể” - PGS.TS Đặng Văn Đông nói.
Theo Vũ Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

Các doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhiều lĩnh vực tại Gia Lai

Các doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhiều lĩnh vực tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện KDI Group và Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và AI.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trước hiện tượng giếng khoan phun cột khí và nước cao ở Gia Lai, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu địa phương triển khai phương án bảo vệ, tận thu nguồn khí CO2

Lập phương án thu hồi, tận thu nguồn khí CO2

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

null