Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 6 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2019-2025”, Gia Lai đã hình thành được nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, lan tỏa rộng và đạt nhiều kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Những dấu ấn triển vọng

Theo ông Nguyễn Hữu Hà-Phó Giám đốc Sở KH&CN, Quyết định số 3043/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2019-2025” đã giúp tỉnh có được “bộ khung chính sách” rõ ràng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp bài bản.

Việc hình thành Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp cùng việc kiện toàn Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo đã tạo ra hệ thống điều phối thống nhất, tăng khả năng huy động nguồn lực xã hội và kết nối các thành tố trong hệ sinh thái.

Sau 6 năm triển khai Đề án, tỉnh hình thành được nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng chuyên nghiệp.
Sau 6 năm triển khai Đề án, tỉnh hình thành được nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng chuyên nghiệp. Ảnh: T.Lợi

“Nhờ đó, tinh thần đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ hơn. Các chương trình đào tạo, ươm tạo, cố vấn và kết nối đầu tư được tổ chức liên tục, hình thành một cộng đồng khởi nghiệp năng động, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh”-ông Hà nhấn mạnh.

Trong suốt giai đoạn 2019-2025, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Hơn 2.000 lượt người được đào tạo về kỹ năng và tư duy đổi mới sáng tạo, vượt gấp đôi mục tiêu đặt ra. Chương trình ươm tạo hỗ trợ 105 ý tưởng và dự án, trong đó 16 DN được cố vấn tăng tốc.

Thông qua các cuộc thi, chương trình tăng tốc và hoạt động kết nối đầu tư, 26 DN khởi nghiệp tiêu biểu được tuyển chọn với 6 DN gọi vốn thành công. Mạng lưới chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư cũng mở rộng nhanh chóng với 88 mentor (người hướng dẫn, cố vấn có kinh nghiệm) và 91 nhà đầu tư thiên thần, tạo ra hệ thống hỗ trợ thực chất cho startup.

Bên cạnh các chương trình đào tạo và ươm tạo, hoạt động truyền thông và kết nối cộng đồng được đẩy mạnh mạnh mẽ. Bốn kỳ Ngày hội Khởi nghiệp, cùng các sự kiện Techfest và chuỗi chương trình phối hợp với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên đã tạo cơ hội để startup tỉnh mở rộng mạng lưới, học hỏi và tiếp cận đầu tư.

Đặc biệt, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6 tổ chức tại Quy Nhơn vào tháng 3-2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, quy tụ hơn 1.200 đại biểu, gần 30 chuyên gia quốc tế và chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác, cam kết đầu tư được ký kết. Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế mới của Gia Lai trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hướng tới giai đoạn mới

Chị Ngô Thảo Vương-Giám đốc sáng tạo Công ty CP Nếp Việt Heritage (NEP)- chia sẻ: Đầu năm 2025, NEP tham gia Đề án Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo của tỉnh khi đang trong giai đoạn chuyển mình từ startup trẻ sang DN vận hành chuyên nghiệp.

Kết quả là doanh số tăng ổn định, đặc biệt ở mảng quà tặng và B2B; tạo thêm việc làm cho lao động địa phương; sản phẩm phủ sóng toàn quốc và đang hướng tới thị trường quốc tế; đồng thời, năng lực quản trị đội ngũ được nâng cấp toàn diện.

NEP kỳ vọng đề án tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng kết nối DN-nhà đầu tư và tạo hành lang thuận lợi cho các sản phẩm bản địa đổi mới sáng tạo, đồng thời sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trẻ trong tỉnh.

Thông qua các cuộc thi, chương trình tăng tốc và hoạt động kết nối đầu tư, 6 DN gọi vốn thành công, trong đó có Công ty CP Dịch vụ KH&CN Bình Định. Ảnh: T.Lợi
Thông qua các cuộc thi, chương trình tăng tốc và hoạt động kết nối đầu tư, 6 DN gọi vốn thành công, trong đó có Công ty CP Dịch vụ KH&CN Bình Định. Ảnh: T.Lợi

Trong khi đó, năm 2024, Công ty TNHH Dulah tham gia đề án trong bối cảnh đang gặp khó khăn về vốn, quản lý tài chính và nhân sự. Sau khi tham gia, công ty đã cải thiện rõ rệt cách thức quản lý và vận hành. Trước đây, doanh thu hằng năm chỉ khoảng 500 triệu đồng, đến nay đã tăng gấp đôi; tạo việc làm cho 13 lao động. Hiện DN đang chuẩn bị triển khai một số dự án cho năm 2026 và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các dự án khác.

Chị Đặng Thị Cẩm Lai-Giám đốc Công ty TNHH Dulah-chia sẻ: “Nếu không có các chương trình Demoday và hoạt động cố vấn 1:1, startup như chúng tôi rất khó tiếp cận được nhà đầu tư. Tỉnh đã xây dựng một hệ sinh thái thật sự mở, nơi startup có cơ hội thể hiện mình và trưởng thành”.

Dù đạt nhiều kết quả nổi bật, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh vẫn đối mặt không ít khó khăn. Một số chương trình ươm tạo chưa thật sự sâu; chất lượng dự án đầu vào chưa đồng đều; mạng lưới đầu tư vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu gọi vốn của startup; hạ tầng phục vụ thử nghiệm công nghệ còn thiếu và sự phối hợp giữa các đơn vị vẫn có lúc chưa thật sự đồng bộ. Những hạn chế này chủ yếu xuất phát từ nguồn lực còn hạn chế và quy mô DN khởi nghiệp nhỏ, thiếu kinh nghiệm.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu nâng cấp hệ sinh thái lên mức chuyên nghiệp hơn, hướng tới xây dựng Gia Lai thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Tỉnh dự kiến hỗ trợ tối thiểu 60 dự án mỗi năm, thương mại hóa 50 sản phẩm sáng tạo, hình thành mới 30-40 DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng Khu không gian hỗ trợ khởi nghiệp cấp tỉnh, đồng thời mở rộng mô hình không gian đổi mới sáng tạo vệ tinh tại các trường và trung tâm công nghệ.

Ông Nguyễn Hữu Hà cho biết: Việc phát triển mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư theo hướng chuyên nghiệp hóa, thúc đẩy nghiên cứu phát triển trong DN và mở rộng hợp tác quốc tế sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tỉnh cũng dự kiến xây dựng cơ chế đồng đầu tư cùng quỹ tư nhân, hình thành testbed (mô hình thử nghiệm cho trí tuệ nhân tạo), internet vạn vật và công nghệ xanh, cũng như tăng cường truyền thông văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.