(GLO)- Từ những loài thảo dược địa phương, ông Phan Thanh Thiên-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) đã kiến tạo nên thương hiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe “xanh”.
Ông đồng thời là người truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ, với niềm tin rằng kinh doanh chỉ vững khi bắt đầu từ cái tâm.
Nhà máy chế biến dược liệu công nghệ cao đạt chuẩn GMP đầu tiên tại Gia Lai và Tây Nguyên của Trường Sinh Group. Ảnh: H.D
Khởi đầu từ đam mê với cây thuốc
* Cách đây chừng 20 năm, khi nhắc đến khởi nghiệp ở Gia Lai, người ta thường nghĩ đến nông nghiệp, lâm nghiệp hay năng lượng. Còn cây thảo dược dường như vẫn là “vùng đất trống”. Vì sao ông lại quyết định theo con đường đầy thử thách này?
- Gia Lai là nơi có khí hậu, thổ nhưỡng ưu ái cho cây dược liệu phát triển với hàng trăm loài quý hiếm như nấm linh chi, nấm cổ cò, lan kim tuyến, sa nhân, đương quy, đinh lăng, diệp hạ châu…
Bên cạnh đó, bố tôi là một võ sư, đồng thời là thầy thuốc y học cổ truyền. Từ nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh bố bốc thuốc cứu người, nên ước mơ nối nghiệp đã nhen nhóm từ sớm. Khi có cơ hội, tôi quyết định theo đuổi con đường này - tạo ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác biệt từ nguồn dược liệu quê hương.
* Giữa thời buổi mà ai cũng sợ hàng giả và quảng cáo quá đà, nhất là sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, đâu là bí quyết để Trường Sinh Group giữ được niềm tin của người tiêu dùng?
- Tôi luôn tin rằng muốn người khác tin, mình phải trung thực! Từ khâu trồng trọt, chế biến đến phân phối, mọi quy trình của chúng tôi đều minh bạch và kiểm soát chặt chẽ. Người tiêu dùng ngày nay rất tỉnh táo, họ không tin lời quảng cáo hoa mỹ, mà tin vào hiệu quả thực tế của sản phẩm.
Trước khi sản xuất, chúng tôi dành nhiều năm nghiên cứu công dụng của hàng nghìn cây dược liệu, tìm hiểu các bài thuốc dân gian, thuốc gia truyền, học hỏi từ những thầy thuốc giỏi y học cổ truyền khắp cả nước. Tôi cũng sang các nước có nền y học cổ truyền phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản… để tiếp cận công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại.
Đặc biệt, chúng tôi xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 100 ha, liên kết với người dân trồng các loại cây dược liệu ngay tại Gia Lai và các tỉnh lân cận. Năm 2016, Trường Sinh Group khánh thành nhà máy chế biến dược liệu y học cổ truyền công nghệ cao đạt chuẩn GMP (thực hành sản xuất tốt) đầu tiên tại tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, công suất chế biến 5.000 tấn/năm theo chuỗi tuần hoàn khép kín, tạo việc làm cho hơn 500 lao động địa phương.
Thời điểm đại dịch Covid-19, nhiều DN lao đao, nhưng Trường Sinh Group lại nổi bật với các sản phẩm hỗ trợ phòng, điều trị viêm phổi cấp. Đây cũng là bước đầu khẳng định vị thế của Trường Sinh trong ngành dược.
Ảnh: H.D
Làm doanh nghiệp là hành trình gieo hạt. Gieo điều tử tế hôm nay, ngày mai sẽ nở thành phồn thịnh”.
Ông Phan Thanh Thiên
Sâm Ngọc Linh - Hành trình vì người dân và rừng xanh
* Gần đây, Trường Sinh Group đầu tư mạnh vào trồng và bao tiêu sâm Ngọc Linh, loại dược liệu được mệnh danh là “quốc bảo Việt Nam”. Ông nhìn nhận thế nào về việc phát triển vùng nguyên liệu gắn với đời sống người dân với hướng đi này?
- Tôi luôn tin rằng, nếu không bắt đầu từ người nông dân, mọi chuỗi giá trị đều thiếu nền móng. Khi đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh, chúng tôi không chỉ nghĩ đến nguyên liệu cho sản xuất, mà muốn cùng người dân tạo ra sinh kế bền vững.
Khi bà con có thu nhập ổn định, họ sẽ trở thành “người giữ rừng”, góp phần bảo tồn hệ sinh thái và nguồn gen quý. Đó là mối quan hệ 2 chiều: DN có nguồn dược liệu sạch - người dân có cuộc sống ổn định. Tôi coi đó là một mô hình phát triển bền vững thực thụ chứ không chỉ là hợp đồng kinh tế.
* Có người cho rằng “Việt Nam là vương quốc của cây thuốc, nhưng y học cổ truyền vẫn chưa phát triển tương xứng”. Ông nghĩ sao về điều này?
- Tôi đồng tình. Chúng ta có nguồn tài nguyên dược liệu rất phong phú, nhưng còn thiếu chiến lược phát triển bài bản và đồng bộ. Nhiều vùng trồng dược liệu còn tự phát, chưa gắn kết với DN để tạo ra chuỗi giá trị chế biến và thị trường. Bên cạnh đó, thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe bị “nhiễu” bởi các sản phẩm kém chất lượng, khiến người tiêu dùng mất niềm tin - điều này gây khó khăn cho những DN làm thật.
Muốn thay đổi, chúng ta cần phải coi ngành dược liệu là một trụ cột của nền kinh tế xanh, có cơ chế khuyến khích DN đầu tư dài hạn vào nghiên cứu và chế biến sâu. Khi đó, cây dược liệu Việt Nam mới thực sự trở thành “tài sản quốc gia”.
Ông Phan Thanh Thiên (giữa) thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với doanh nhân trẻ. Ảnh: H.D
Ông Phan Thanh Thiên đã đạt nhiều thành công với Trường Sinh Group, được tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2025); Giải thưởng Sao Đỏ (năm 2019); nhiều bằng khen của Trung ương và tỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội…
Truyền lửa cho doanh nhân trẻ
* Là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, ông được xem là người truyền lửa cho cộng đồng khởi nghiệp. Theo ông, các doanh nhân trẻ hôm nay đang thiếu điều gì nhất, kiến thức, vốn hay cơ hội?
- Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng, cái thiếu lớn nhất ở các bạn trẻ khởi nghiệp không phải vốn hay kiến thức, mà là sự kiên trì. Ngày nay, khởi nghiệp dường như “dễ” bắt đầu hơn, nhưng cũng dễ khiến người trẻ nản lòng. Nhiều bạn muốn thành công nhanh, nên khi gặp trở ngại lại bỏ cuộc. Không có thành công nào đến từ may mắn. Muốn đi xa, phải bền chí và đừng quên nuôi dưỡng cái tâm trong kinh doanh.
* Sau hơn 20 năm bươn chải từ những khó khăn tưởng chừng “chạm đáy”, nếu một doanh nhân trẻ tìm đến ông để xin một lời khuyên ngắn gọn, ông sẽ nói gì?
- (Cười). Trước khi trả lời, cho tôi kể một chút về mình. Tôi là con trưởng trong gia đình nghèo có 5 anh chị em. Bố thường xuyên đi làm xa, một mình mẹ tôi tảo tần lo toan. Nên từ năm 5 - 6 tuổi, tôi đã biết giúp mẹ việc nhà, 10 tuổi đã đi bộ 4 km đến trường, rồi tranh thủ buổi chiều mua bán rau, cám gạo, phế liệu… Những năm tháng đó rèn cho tôi nghị lực và sự kiên cường.
Sau khi xuất ngũ và lập gia đình vào năm 1997, tôi và vợ khởi nghiệp bằng nghề thu mua nông sản xuất khẩu, buôn bán phân bón. Việc kinh doanh thời điểm ấy rất thuận lợi. Nhưng đến năm 2000, khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến giá nông sản rớt thê thảm, lãi suất vốn vay tăng vọt, có lúc lên đến 17%... Từ một DN đang phát đạt, chúng tôi rơi xuống vực thẳm và chìm trong nợ nần, buộc phải giải thể công ty. Đó là cú ngã đau đớn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, tôi coi đó là bài học quý. Từ thất bại, tôi học được cách đứng dậy, điềm tĩnh hơn, cẩn trọng hơn, và chính điều đó giúp tôi có được Trường Sinh của ngày hôm nay.
Trở lại với câu hỏi trong trường hợp một doanh nhân trẻ tìm đến xin một lời khuyên, nếu phải nói một câu, tôi sẽ nói: “Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó - đừng bao giờ buông bỏ chính mình”.
* Ông luôn dành nhiều tâm huyết cho thế hệ khởi nghiệp mới. Ông kỳ vọng gì ở lớp doanh nhân trẻ hôm nay?
- Tôi rất trân trọng và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Các bạn có kiến thức, tư duy toàn cầu, năng động và sáng tạo. Nhưng tôi luôn nhấn mạnh với các bạn 3 yếu tố nền tảng cho khởi nghiệp: Bản lĩnh, sự tử tế, tinh thần học hỏi.
Tri thức là vũ khí, nhưng bản lĩnh mới là tấm khiên. Doanh nhân trẻ cần hiểu rằng khởi nghiệp không chỉ để làm giàu, mà là tạo ra giá trị cho xã hội. Kinh doanh có trách nhiệm nghĩa là biết chia sẻ lợi ích, bảo vệ môi trường, đồng hành cùng cộng đồng. Khi làm điều tử tế, bạn không chỉ tạo dựng thương hiệu cho DN, mà còn truyền được niềm tin - điều quý giá nhất trong thương trường.
(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.
(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.
(GLO)- Sáng 26-10, tại phường Quy Nhơn, Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Bình Định) tổ chức chương trình phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và khởi nghiệp.
(GLO)- Tại Trường Ðại học Quy Nhơn, hoạt động khởi nghiệp đã trở thành một phần của chương trình đào tạo, giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và tư duy đổi mới để thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.
(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 30 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025.
(GLO)-Âm nhạc có sức mạnh kết nối, khơi gợi cảm xúc và làm cho cuộc sống thêm phần thi vị. Với niềm đam mê cháy bỏng, nhiều bạn trẻ đến với âm nhạc để vừa thử sức, tích lũy kinh nghiệm, vừa mang đến không khí sôi động cho phố biển.
(GLO)- Các KOL và quản trị viên mạng xã hội được xem như “đại sứ số” - lực lượng nòng cốt lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời đại chuyển đổi số.
(GLO)- “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đang trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị. Những sáng kiến, cải tiến không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lao động.
(GLO)- Với thế mạnh và bản lĩnh, nhiều sinh viên của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn biến ý tưởng khởi nghiệp thành dự án “đường dài”, từng bước vươn ra thị trường và khẳng định thương hiệu.
(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.
(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.
(GLO)- Rang mộc là hình thức chế biến mà các roaster (thợ rang) dùng để giữ hương vị nguyên bản, đặc trưng của dòng cà phê Robusta. Những năm gần đây, từ chính cảm quan và kỹ thuật rang xay độc đáo của mình, các roaster đã “đánh thức” hương vị mộc mạc của cà phê Robusta Gia Lai.
(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.
Từ bỏ công việc văn phòng để dành thời gian chăm sóc con cái, chị Nguyễn Thị Ngọc My (ngụ Hà Nội) vẫn có thu nhập linh động hàng chục triệu mỗi tháng nhờ kinh doanh brooch (ghim cài áo) thủ công.
(GLO)- Các chương trình như Demoday-Kết nối và gọi vốn đầu tư-không chỉ là điểm đến, mà là điểm khởi đầu để các dự án thuộc Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh được thử sức, đánh giá và mở đường.
(GLO)- Việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang đến nhiều thay đổi trong công việc, đời sống của công chức, viên chức trẻ. Và, họ sẵn sàng đón nhận, làm mới mình để nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.
(GLO)- Với sự cần mẫn và sáng tạo, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã khởi nghiệp thành công từ nguồn tài nguyên bản địa như: làm men ủ rượu cần, dệt thổ cẩm…
Giành giải Nhất bảng A dành cho các trường đại học, học viện Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP 2025, bạn Phan Thị Minh Nhã - sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM mang đến một tác phẩm đậm tinh thần tuổi trẻ Việt Nam: tự tin, bản lĩnh và làm chủ công nghệ.
(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.
Với khát vọng khởi nghiệp tại quê nhà, anh Nguyễn Kim Trọng (34 tuổi, ngụ P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã gầy dựng thành công mô hình nuôi ong lấy mật, mở hướng đi mới cho nhiều thanh niên địa phương.