Cựu chiến binh vượt khó làm giàu, nghĩa tình, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiệm kỳ 2018-2023, hội viên câu lạc bộ (CLB)“Cựu chiến binh (CCB) sản xuất-kinh doanh giỏi” các cấp trong tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vượt khó để làm giàu. Thành viên các CLB luôn đoàn kết, nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau và giúp những mảnh đời còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ổn định cuộc sống.

Vượt khó làm giàu

Năm 1989, ông Võ Đình Thiên (tổ 3, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) rời quân ngũ và bắt tay khởi nghiệp với hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến đá granite. Thời gian đầu, công việc gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, với tinh thần, nghị lực của người lính tăng thiết giáp, ông đã không lùi bước để cuối cùng tìm được hướng đi phù hợp. Cùng với khai thác, sản xuất, chế biến đá granite, ông Thiên còn kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa. Năm 2013, ông tự nguyện tham gia CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” phường. Cũng từ đây, ông từng bước tiếp cận và chuyển đổi sang trồng các loại cây lâu năm, cây ăn quả.

Ông Thiên cho biết, gia đình đầu tư 5,5 tỷ đồng mua 11,5 ha đất để trồng 10 ngàn cây huỳnh đàn đỏ, 5 ngàn cây giáng hương và sao đen, 21 ngàn cây dổi xanh và cây hơ man, 10 ngàn cây đinh lăng, 3 ngàn cây gỗ gáo vàng. Ngoài ra, ông còn trồng 3 ngàn cây mít Thái và sầu riêng, 2 ngàn cây mai, 20 cây đàn hương Ấn Độ, 250 trụ hồ tiêu. Bên cạnh trồng trọt, ông còn nhận thầu thi công các công trình trên địa bàn. Hiện tại, gia đình ông đang tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động là hội viên và con em CCB, người dân ở thị xã và một số huyện lân cận với thu nhập 5-10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Ngô Công Đoan (bìa phải)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên Siu Lưu. Ảnh: P.D

Ông Ngô Công Đoan (bìa phải)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên Siu Lưu. Ảnh: P.D

Một tấm gương CCB sản xuất kinh doanh giỏi khác là ông Puih Thê (làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Từ 2 ha đất và 15 triệu đồng do bố mẹ cho sau khi tách ra ở riêng, vợ chồng ông đầu tư trồng cà phê. Khi cây cà phê còn nhỏ, ông trồng xen cây ngắn ngày để “lấy ngắn nuôi dài”. Làm được bao nhiêu, vợ chồng ông tích lũy mua thêm 1,5 ha đất, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cà phê và đầu tư làm 300 m2 chuồng trại chăn nuôi heo. “Tôi nuôi 10 con heo nái và khoảng 100 con heo thịt. Mô hình trồng trọt, chăn nuôi của gia đình đem lại nguồn thu nhập bình quân 340-360 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho 6-8 lao động thời vụ”-CCB Puih Thê chia sẻ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 85 CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” cấp xã thuộc 17 CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” cấp huyện với 1.275 hội viên (tăng 29 CLB cấp xã và 328 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó, nhiều hội viên CLB là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã; nhiều hội viên có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm...

Nghĩa tình, trách nhiệm

Bám sát phương châm “Đoàn kết-Tâm huyết-Nghĩa tình-Phát triển”, các CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động nghĩa tình. Ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh-cho biết: Các CLB quan tâm xây dựng quỹ để giúp đỡ hội viên về nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến tháng 6-2023, các CLB toàn tỉnh đã xây dựng nguồn quỹ hơn 4,2 tỷ đồng, trực tiếp giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Nhiệm kỳ 2018-2023, các tập thể và hội viên CLB đã ủng hộ gần 845 triệu đồng để xóa 30 căn nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo; tặng hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới...

Ông Ngô Công Đoan-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ nhiệm CLB CCB sản xuất-kinh doanh giỏi tỉnh trao 150 ngàn tập vở cho Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Ảnh: P.D

Ông Ngô Công Đoan-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ nhiệm CLB CCB sản xuất-kinh doanh giỏi tỉnh trao 150 ngàn tập vở cho Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Ảnh: P.D

Từ năm 2018 đến 2022, toàn tỉnh có 163 lượt hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 1.629 lượt hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Đầu năm học 2023-2024, thông qua CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh, Hội CCB tỉnh đã tiếp nhận 150 ngàn tập vở với trị giá gần 1 tỷ đồng do Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh tặng trong Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và Bình Phước” để hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số trong tỉnh. Bên cạnh đó, hội viên CLB luôn gương mẫu trong các phong trào của Hội và các hoạt động tại địa phương. Hưởng ứng lời kêu gọi “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng-chống dịch và chiến thắng đại dịch Covid-19”, các CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” trong tỉnh đã vận động được hơn 599 triệu đồng, 117.000 chiếc khẩu trang y tế, 8 máy đo thân nhiệt, 8,36 tấn gạo, 8,5 tấn rau củ quả, 41 thùng mì tôm, 15 bộ chăn màn, 30 kg thịt và 511 tin nhắn... để ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng-chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với P.V, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-khẳng định: Nhiệm kỳ 2018-2023, các CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” trong tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... góp phần vào thành tích chung của Hội trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, CLB “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh với vai trò của Chủ nhiệm CLB Ngô Công Đoan còn tích cực cùng với Hội tham gia công tác đối ngoại nhân dân; hỗ trợ cây giống, thuốc bảo vệ thực vật và hàng năm trực tiếp sang hướng dẫn một số hội viên tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) chăm sóc vườn hồ tiêu. Những việc làm đó góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác truyền thống giữa Nhân dân 2 tỉnh nói chung và Hội CCB 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói riêng. Thời gian tới, Thường trực Hội CCB tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để các CLB hoạt động ngày càng hiệu quả và sớm thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào góp sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ

Tự hào góp sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Cuộc gặp gỡ với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai và thân nhân của họ mới đây khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

Hội Cựu chiến binh: Lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

Hội Cựu chiến binh: Lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị khóa IX, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5-2024), sáng 3-5, Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku.