Không ngại nợ nhiều, Bầu Đức chi 1.300 tỷ đồng để nuôi 500.000 con lợn và trồng chuối tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) vừa được UBND tỉnh Gia Lai cho phép phát triển dự án trồng 1.550ha cây ăn trái và nuôi hơn 500.000 con lợn (heo) thịt trên diện tích 108ha. Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết, sẽ đầu tư vào dự án này hơn 1.300 tỷ đồng.

Bầu Đức sẽ đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng vào dự án nuôi heo, trồng cây ăn quả tại Gia Lai

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do Bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT vừa thông báo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Gia Lai đối với Dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững tại các xã: Đăk Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă, huyện Mang Yang; các xã: Phú An, Cư An, Yang Bắc, huyện Đăk Pơ; xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, dự án trồng các loại cây ăn trái với diện tích 1.549,75 ha và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi 24.000 con heo giống và 560.000 con heo thịt với diện tích 108ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.851 tỷ đồng; trong đó vốn tự có từ tỉnh Gia Lai là 538,2 tỷ đồng; vốn hỗ trợ từ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để thực hiện dự án chăn nuôi là hơn 1.300 tỷ đồng.


 

 Bên trong trang trại nuôi heo của HAGL tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Châu
Bên trong trang trại nuôi heo của HAGL tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Châu


Về tiến độ, dự án đã hoàn thành khâu trồng cây ăn quả và đang thu hoạch. Quý 1, 2/2022, dự án đã thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, điều chỉnh bổ sung mục tiêu chăn nuôi heo.

Dự kiến sang quý 3, 4/2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiến hành xây dựng một số chuồng trại và nhận heo giống. Mục tiêu đến quý 4/2022 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, mới đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã phải bán 25,4 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) để trả nợ quá hạn vay ngân hàng.

Ngày 19/7, trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về việc lấy đâu ra vốn để thực hiện dự án nuôi heo hơn 1.851 tỷ đồng trong bối cảnh công ty vẫn đang phải vay nợ nhiều, ông Đức liền hỏi lại: "Thế nào là nợ nhiều? Nợ hiện nay của chúng tôi còn ít. Ví dụ vốn của công ty là 10.000 tỷ đồng, nhưng chúng tôi vay nợ 8.000 tỷ đồng thì vẫn là ít đó".

Ông Đức cũng cho biết, tại Gia Lai hiện nay, dự án nuôi heo kết hợp trồng cây ăn quả của HAGL có quy mô lớn nhất, chưa có dự án nào cạnh tranh. Nuôi heo và trồng cây ăn quả cũng là 2 mảng chủ lực đem lại lợi nhuận cho HAGL hiện nay.

 

 Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng lãi khủng trong năm 2022 nhờ bán thịt heo, chuối. Chuối xuất khẩu được lựa chọn rất kỹ, trái đều, vỏ không trầy xước, độ tuổi chính xác. Những trái không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ được chế biến làm thức ăn chăn nuôi heo. Ảnh: B.C
Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng lãi khủng trong năm 2022 nhờ bán thịt heo, chuối. Chuối xuất khẩu được lựa chọn rất kỹ, trái đều, vỏ không trầy xước, độ tuổi chính xác. Những trái không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ được chế biến làm thức ăn chăn nuôi heo. Ảnh: B.C


Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, HAGL cho biết liên tục thu lãi cao tại mảng chăn nuôi heo. Tổng sản lượng heo xuất chuồng của Hoàng Anh Gia Lai đạt 82.529 con; doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng. Hiện giá heo hơi đang tăng cao, dao động từ 65.000-70.000 đồng/kg nên HAGL tự tin, doanh thu cũng như lợi nhuận từ nuôi heo sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Bên cạnh đó, HAGL cũng tiêu thụ gần 110.000 tấn cây ăn trái, doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó chuối xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản đạt hơn 81.000 tấn. Lượng chuối thải loại còn lại được HAG chế biến làm thức ăn cho đàn heo.

Cũng nhờ tận dụng chuối loại thải (khoảng 200.000 tấn/năm), mà Bầu Đức có thêm nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng cho heo, giảm phụ thuộc thức ăn công nghiệp, quan trọng nhất là hạ giá thành chăn nuôi.

Trước đó, thương hiệu heo ăn chuối BAPI đã được HAGL công bố ra thị trường từ tháng 3/2022 và xuất hiện trên áo đấu của cầu thủ HAGL. Ngoài ra, HAGL cũng đang xúc tiến làm nhà máy chế biến xúc xích, chả giò từ thịt heo...

Sau 5 năm, từ 2016 đến hết 2021, HAGL đã giảm tổng nợ từ 27.300 tỷ đồng xuống còn 8.286 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Số nợ giảm được tương đương gần 1 tỷ USD. Trong đó chiếm chủ yếu là giảm nợ vay dài hạn.

Trong các năm qua, HAGL tìm tòi trồng các loại cây trồng như chanh leo, thanh long, chuối, nuôi bò, nuôi heo... để tạo dòng tiền trả nợ, duy trì hoạt động doanh nghiệp trong bối cảnh "không ai cho vay thêm".

Ông Đức cũng cho biết, năm nay HAGL sẽ tiếp tục giảm nợ để đưa các chỉ số tài chính về mức bình thường, lành mạnh. Mục tiêu của công ty trong năm 2022 là đạt doanh thu 4.820 tỉ đồng, lợi nhuận 1.120 tỉ đồng. Nguồn thu dựa trên hai mảng chính là trồng chuối và nuôi heo.

Quy trình sản xuất nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai theo mô hình tuần hoàn: Sau khi tuyển lựa trái chuối đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, số chuối thải ra sẽ được chế biến làm thức ăn cho heo. Phân heo ủ hầm biogas sẽ bón cho cây chuối. Nhờ đó mà giá thành trồng chuối, chăn nuôi heo của Bầu Đức rất cạnh tranh...

 

Hiện tại, tổng diện tích trồng cây ăn trái của Hoàng Anh Gia Lai khoảng 10.000 ha. Trong đó, một nửa là diện tích trồng chuối (gồm 2.500 ha tại Việt Nam, 1.500 ha tại Lào và 1.000 ha tại Campuchia) và các loại trái cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài...

Theo Thiên Hương (Dân Việt)

https://danviet.vn/bau-duc-lai-chi-hon-1300-ty-dong-de-trong-chuoi-nuoi-lon-tai-gia-lai-20220719150737986.htm

 

Có thể bạn quan tâm

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null