Ông Đinh Pít hết lòng vì dân làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Kươk (xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) từ năm 2021 đến nay, ông Đinh Pít luôn hết lòng vì dân làng và được bà con tin yêu, quý mến.

Làng Kươk có 131 hộ với 672 khẩu, hơn 92% là người Bahnar. Trước khi được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Kươk, ông Pít có gần 5 năm giữ chức Trưởng thôn. Ý thức được vai trò của mình, ông Pít tích cực học tập, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu trong mọi phong trào.

“Gia đình tôi có 13 ha đất sản xuất. Trước đây, tôi chỉ trồng mì và lúa rẫy. Gần đây, tôi đã chuyển sang trồng 7 ha bạch đàn, 3 ha mía, 3 ha ớt, bí đỏ, đậu các loại và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Ở khu vực gần suối, tôi trồng cây ăn quả xen với rau màu để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Gia đình còn chăn nuôi 20 con bò vừa để tăng thêm thu nhập và lấy phân bón cây trồng. Hiện gia đình có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm”-ông Pít cho biết.

Ông Đinh Pít tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập. Ảnh: N.M

Ông Đinh Pít tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập. Ảnh: N.M

Làm kinh tế giỏi nên khi ông Pít tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dân làng ai cũng nghe theo. “Đến nay, người dân trong làng đã chuyển đổi một số diện tích mì, lúa rẫy kém hiệu quả sang trồng hơn 50 ha keo, bạch đàn, 7 ha mía và gần 80 ha lúa nước; phát triển đàn trâu, bò lai, dê hơn 400 con. Nhiều gia đình mua sắm máy cày, xe tải. Hiện làng còn 64 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo”-ông Pít thông tin.

Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản xuất, ông Pít còn thường xuyên động viên bà con gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Em Đinh Hiu kể: “Năm 2022, ông Pít đến vận động bố mẹ cho em tham gia đội cồng chiêng của làng. Dưới sự dẫn dắt của ông Pít, em và các bạn nhanh chóng học được kỹ thuật đánh cồng chiêng. Đội chiêng thường xuyên tham gia trình diễn tại các liên hoan văn hóa-văn nghệ do xã, huyện tổ chức”.

Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Kươk (xã Sró, huyện Kông Chro) Đinh Pít truyền dạy kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Minh

Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Kươk (xã Sró, huyện Kông Chro) Đinh Pít truyền dạy kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Ngọc Minh

Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, ông Pít tích cực vận động dân làng xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tiết kiệm chi tiêu và gắn kết tình làng nghĩa xóm. Hàng năm, làng Kươk có hơn 75% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa” 5 năm liền (2019-2023).

Để xây dựng làng nông thôn mới (NTM), ông Pít cùng Ban Nhân dân thôn vận động người dân đóng góp hơn 1.000 ngày công và hiến hơn 2.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông; vận động người dân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư 2 lần/tháng; xây dựng các tuyến đường xanh-sạch-đẹp… Nhờ đó, bộ mặt làng Kươk ngày càng khang trang. Đến nay, làng đã đạt 14/19 tiêu chí NTM.

Ông Phạm Hữu Thắng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sró-nhận xét: “Gần 3 năm làm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Kươk, ông Đinh Pít đã tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giao.

Ông Pít đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết chung tay xây dựng NTM, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực tham gia cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Với những đóng góp đó, ông Pít được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023”.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null