Mang Yang: Hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho đồng bào DTTS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ Đông Xuân 2021-2022, ngành Nông nghiệp huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ hàng chục tấn lúa giống chất lượng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sản xuất, thay thế các giống cũ đã thoái hóa, mở ra hướng phát triển cây lúa bền vững.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang, từ nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ đất lúa, vụ Đông Xuân 2021-2022, đơn vị đã mua hơn 76 tấn lúa giống chất lượng cao gồm J02, ĐT100 và HN6 hỗ trợ hơn 3.000 hộ đồng bào DTTS sản xuất. Đây là một trong những giải pháp giúp người dân tiếp cận giống lúa mới, tạo đột phá trong sản xuất lúa nước, đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ và cung ứng ra thị trường trong những năm tới.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Bim-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Đak Pơ Nang (xã Kon Thụp) phấn khởi nói: Trước đây, bà con chủ yếu sử dụng những giống lúa địa phương 5-6 tháng mới cho thu hoạch. Qua nhiều năm gieo sạ, giống đã thoái hóa, năng suất không còn cao. Vụ Đông Xuân 2021-2022, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã hỗ trợ 273 kg lúa giống J02 cho 27 hộ sản xuất trên diện tích 3 ha. Cùng với đó, mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật làm đất, ủ giống, gieo sạ, làm cỏ, bón phân theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Đến nay, cây lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh và đang bước vào giai đoạn làm đòng. Bà con rất kỳ vọng giống mới này sẽ cho năng suất cao hơn các giống lúa cũ.
Bà Võ Thị Kim Hồng-cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã Kon Thụp-cho hay: Toàn xã có 252 ha lúa nước. Riêng vụ Đông Xuân, chỉ có 36 ha được người dân trồng dọc các con suối và những khu vực đảm bảo đủ nguồn nước tưới. Năm nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã hỗ trợ 4 làng đồng bào DTTS hơn 2,7 tấn lúa giống J02 để sản xuất trên diện tích 30 ha. “Đây là một trong những giải pháp giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, tiếp cận giống lúa mới vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng trong thời gian tới”-bà Hồng nói.
Giống lúa ĐT100 tại làng Brếp đang sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: Nguyễn Hồng
Người dân làng Brếp (xã Đak Djrăng) được hỗ trợ giống lúa ĐT100 để sản xuất. Ảnh: Nguyễn Hồng
Còn tại làng Brếp (xã Đak Djrăng), hơn 60 hộ đồng bào dân tộc Bahnar cũng phấn khởi khi được hỗ trợ giống lúa để sản xuất. Ông Vôt-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Brếp-bộc bạch: Vụ sản xuất này, huyện hỗ trợ giống lúa ĐT100, bà con rất phấn khởi bởi đây là giống lúa mới, chất lượng cao. Người dân rất kỳ vọng từ nay đến cuối vụ mọi thứ thuận lợi để có nguồn thu nhập ổn định.
Trao đổi với P.V, ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-cho biết: Vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn huyện gieo sạ được 1.023 ha lúa nước, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 65 ha so với cùng thời điểm. Nét mới trong năm nay là huyện đã hỗ trợ các giống lúa gồm: J02, ĐT100 và HN6 cho 3.030 hộ đồng bào DTTS ở 10 xã, thị trấn sản xuất, dự kiến năng suất đạt 7-7,5 tạ/sào. Việc đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất giúp người dân thay đổi những giống lúa cũ năng suất thấp. Cùng với đó, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, mở ra hướng phát triển cây lúa bền vững. “Để giúp người dân tiếp cận sản xuất những giống lúa mới đạt kết quả cao nhất, ngành Nông nghiệp huyện đã phát tờ rơi, mở các lớp tập huấn kỹ thuật từ lúc gieo sạ, chăm sóc cây lúa tại ruộng để người dân học tập, áp dụng theo quy trình. Qua đó, tạo động lực giúp người dân phát triển sản xuất trong những vụ tới”-ông Quang thông tin thêm.
NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.