Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 kiểm sát việc bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 vừa thực hiện kiểm sát việc bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun (Panama) nhằm đảm bảo việc giải quyết khiếu nại hàng hải đúng quy định pháp luật.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi sáp nhập tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 thực hiện thủ tục kiểm sát việc bắt giữ tàu biển.

Theo hồ sơ, ngày 6-10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Công ty cổ phần (PVFCCo) gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 1 bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun vận chuyển 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate từ cảng Trung Quốc đến cảng Quy Nhơn theo hợp đồng mua bán với Samsung C&T Singapore Pte Ltd.

Cụ thể, tàu cập cảng Quy Nhơn ngày 1-10 để dỡ hàng. Quá trình dỡ, chủ hàng phát hiện lô phân bị nhiễm bẩn tại hầm số 2. Đến ngày 2-10, nắp hầm đóng chậm khiến hàng ở các hầm số 1, 2, 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

PVFCCo ước tính tổn thất khoảng 300.000 USD, yêu cầu Tòa án ra quyết định bắt giữ tàu để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại hàng hải.

tau-bi-giu.jpg
Tàu Zhi Ying Chang Shun neo đậu tại cảng Quy Nhơn và bị giữ trong 30 ngày. Ảnh: ĐVCC

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, xét thấy yêu cầu của PVFCCo có cơ sở, ngày 9-10, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã ban hành quyết định về việc bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun trong thời hạn tối đa 30 ngày. Đồng thời, Tòa án phong tỏa số tiền 30 tỷ đồng của PVFCCo cho đến khi có quyết định giải tỏa để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo Điều 129 và 130 Bộ luật Hàng hải 2015 (sửa đổi 2025), từ ngày 1-7-2025, thẩm quyền bắt giữ tàu biển thuộc Tòa án nhân dân khu vực nơi tàu đang hoạt động hàng hải. Do tàu Zhi Ying Chang Shun đang hoạt động tại cảng Quy Nhơn nên Toà án nhân dân khu vực 1 là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Sau khi nhận quyết định, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã tiến hành kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong quá trình bắt giữ tàu, đảm bảo các điều kiện về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ tài chính và việc thi hành quyết định được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null