Gia Lai: Đầu tư chứng khoán qua mạng, một phụ nữ bị lừa hơn 3,9 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ việc bà N.T.H. (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Gia Lai) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, bà H. được một tài khoản Zalo mang tên “Minh Nhất” chủ động liên hệ, nhắn tin làm quen. Người này tự xưng là Nguyễn Minh Nhất, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng đã tạo lòng tin và hướng dẫn bà H. truy cập vào đường link cme-trading.online, đăng ký tài khoản để tham gia đầu tư chứng khoán theo sự hướng dẫn của mình.

glo-dau-tu-chung-khoan-1.jpg
Người dân cẩn trọng với đầu tư chứng khoán lợi nhuận cao qua mạng xã hội. Ảnh minh họa

Ban đầu, bà H. chuyển 150 triệu đồng để đầu tư. Ngay sau đó, hệ thống hiển thị số tiền lợi nhuận lên đến 176 triệu đồng và bà H. đã rút tiền về tài khoản cá nhân thành công. Tin rằng việc đầu tư mang lại lợi nhuận thật, bà H. tiếp tục thực hiện 16 lượt chuyển tiền, với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Trên hệ thống, số tiền lợi nhuận sau đầu tư được hiển thị lên đến 8,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi bà H. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống báo lỗi và đưa ra nhiều lý do, yêu cầu phải đóng thêm tiền thuế thu nhập cá nhân mới có thể rút được tiền. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà H. đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền bà bị các đối tượng chiếm đoạt là hơn 3,9 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt trong thời điểm giáp Tết, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Người dân tuyệt đối không tin vào các dự án đầu tư cam kết lợi nhuận cao, chỉ tham gia đầu tư thông qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép. Đồng thời, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người bị hại cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null