Điều tra, xử lý vụ tạt sơn vào nhà hàng ở phường Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà hàng vừa khai trương thì bị người lạ mặt tới tạt sơn khiến một gia đình ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) hoang mang, lo lắng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Ngày 2-2, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - xác nhận: UBND phường đã tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.T (SN 1973, ở địa chỉ lô 12 đường Lê Đức Thọ nối dài, phường Quy Nhơn) về việc căn nhà của gia đình bà bị kẻ xấu tạt sơn, làm bẩn nhà cửa, hư hỏng hệ thống cửa kính.

UBND phường Quy Nhơn đã chỉ đạo Công an phường xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

hien-truong-vu-tat-son-2.jpg
hien-truong-vu-tat-son-1.jpg
Hiện trường vụ tạt sơn vào căn nhà của bà P.T.T. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30-1, một người đàn ông đi xe máy tới trước căn nhà của bà T., xách theo thùng sơn đặt phía trước nhà. Sau đó, người này tạt sơn vào trước vỉa hè, nền nhà, cửa kính.

Đến sáng cùng ngày, gia đình bà T. phát hiện khu vực trước nhà và hệ thống cửa kính bị sơn bôi bẩn, gây hư hỏng. Sau đó, gia đình bà T. phải thuê người tới dọn dẹp, lau rửa để đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời trình báo vụ việc đến các cơ quan chức năng.

thue-nguoi-lau-chui-son.jpg
Gia đình bà P.T.T thuê người lau dọn, chùi rửa vết sơn. Ảnh: Người dân cung cấp

Bà T. cho hay: “Từ trước đến nay, gia đình tôi không hề có mâu thuẫn, xích mích với bất kỳ ai và càng không liên quan đến vấn đề vay mượn tiền hoặc nợ nần. Ngày 29-1, gia đình tôi khai trương nhà hàng ăn uống tại lô 12 đường Lê Đức Thọ nối dài. Ngay rạng sáng ngày 30-1 đã xảy ra sự việc này.

Tôi mong chính quyền địa phương và cơ quan Công an sớm xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng, giúp gia đình tôi yên tâm làm ăn, sinh sống”.

Hiện trường vụ tạt sơn vào căn nhà bà P.T.T vào rạng sáng 30-1. Clip: Người dân cung cấp

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null