Vốn ODA giải ngân chưa tới 10%: Vì sao tiền rẻ vẫn khó tiêu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến giữa tháng 6/2026, giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài mới đạt 9,99% kế hoạch. Nghịch lý “có vốn ưu đãi nhưng không tiêu được đúng tiến độ” đặt ra yêu cầu siết trách nhiệm, chọn đúng dự án và tránh giải ngân dàn trải.

Vốn ODA thường được xem là nguồn lực “rẻ” và quý: lãi suất thấp, thời gian vay dài, có thể đi kèm hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng thực tế cho thấy, tiền rẻ không tự động biến thành đường sá, bệnh viện, hệ thống thoát nước, công trình chống ngập hay dự án chuyển đổi xanh nếu dự án bị mắc kẹt ở khâu chuẩn bị, mặt bằng, đấu thầu hoặc thủ tục.

Theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết ngày 15/6/2026, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài bình quân cả nước mới đạt 9,99% kế hoạch được giao. Trong đó, khối địa phương đạt 9,37%, khối bộ, ngành đạt 10,79%, còn phần cho vay lại của địa phương đạt 8,98%.

Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn ghi nhận tỷ lệ giải ngân 0%. Con số này không chỉ cho thấy tiến độ chậm, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: vì sao có nguồn vốn tốt nhưng khả năng hấp thụ lại thấp?

von-oda-chi-phat-huy-hieu-qua-khi-du-an-duoc-chuan-bi-ky-giai-ngan-dung-tien-do-va-som-dua-vao-su-dung.jpg
Vốn ODA chỉ phát huy hiệu quả khi dự án được chuẩn bị kỹ, giải ngân đúng tiến độ và sớm đưa vào sử dụng. Hình minh họa

ODA khác gì vốn ngân sách trong nước?

Để hiểu vì sao ODA khó giải ngân, trước hết cần nhìn đúng bản chất của nguồn vốn này.

ODA là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từ các chính phủ, tổ chức quốc tế hoặc định chế tài chính nước ngoài dành cho Việt Nam. Nguồn vốn này có thể là viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA hoặc vốn vay ưu đãi với điều kiện tốt hơn so với vay thương mại thông thường.

Điểm hấp dẫn của ODA là chi phí vốn thấp hơn. Nhiều dự án lớn về giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, cấp thoát nước, chống ngập, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hay ứng phó biến đổi khí hậu đều cần loại vốn dài hạn như vậy.

Tuy nhiên, ODA không phải là “tiền cho không”. Nếu là khoản vay, dù ưu đãi đến đâu, vẫn là khoản phải trả. Dự án dùng vốn ODA cũng thường phải tuân thủ cùng lúc nhiều lớp quy định: quy định trong nước, quy định của nhà tài trợ, thủ tục đàm phán, ký hiệp định, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng và kiểm soát thanh toán.

Nói cách khác, ODA có thể rẻ về lãi suất, nhưng không hề “dễ tiêu”. Nếu dự án chuẩn bị không kỹ, càng vào triển khai càng dễ vướng.

Vì sao tiền rẻ vẫn khó chảy vào dự án?

Nguyên nhân đầu tiên là nhiều dự án chưa sẵn sàng ngay từ khâu chuẩn bị. Một dự án ODA muốn giải ngân được phải có hồ sơ đầy đủ, thiết kế rõ, mặt bằng sạch, kế hoạch đấu thầu, vốn đối ứng, phương án vận hành và đầu mối chịu trách nhiệm. Chỉ cần một khâu chậm, toàn bộ dòng vốn có thể bị tắc.

Thực tế, không ít dự án bị kéo dài vì giải phóng mặt bằng chậm, hồ sơ đấu thầu chưa xong, thiết kế phải điều chỉnh nhiều lần hoặc phải xin ý kiến lại nhà tài trợ. Có dự án được bố trí vốn trên kế hoạch nhưng chưa có khối lượng hoàn thành để thanh toán, nên tiền vẫn nằm đó.

Nguyên nhân thứ hai là khả năng hấp thụ vốn ở một số nơi chưa sát thực tế. Có địa phương, đơn vị đăng ký nhu cầu vốn cao, nhưng khi triển khai lại thiếu mặt bằng, thiếu nhân lực quản lý dự án hoặc chưa hoàn tất thủ tục đầu tư. Kết quả là kế hoạch thì có, vốn thì có, nhưng công trình chưa chạy.

Nguyên nhân thứ ba là trách nhiệm đôi khi bị “chia nhỏ” qua quá nhiều khâu. Khi dự án chậm, lý do có thể đến từ thủ tục, mặt bằng, đấu thầu, nhà thầu, nhà tài trợ hoặc cơ quan phê duyệt. Nhưng nếu không chỉ rõ khâu nào chậm, ai chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý là bao lâu, việc chậm tiến độ rất dễ trở thành chuyện quen thuộc.

Một nguyên nhân khác cũng được nhắc đến nhiều trong các dự án đầu tư công là tâm lý sợ sai. Với các dự án có vốn lớn, quy trình phức tạp, nhiều tầng kiểm tra, không ít đơn vị có xu hướng thận trọng quá mức. Thận trọng là cần thiết, nhưng nếu biến thành né tránh quyết định, vốn rẻ vẫn sẽ nằm trên giấy.

giai-ngan-von-uu-dai-can-di-cung-ky-luat-dau-tu-tranh-dan-trai-va-khong-chay-theo-tien-do-bang-moi-gia.jpg
Giải ngân vốn ưu đãi cần đi cùng kỷ luật đầu tư, tránh dàn trải và không chạy theo tiến độ bằng mọi giá. Hình minh họa

Dự án nào nên được ưu tiên?

Không phải cứ có thể vay ODA là nên vay. Nguồn vốn ưu đãi cần được dành cho những dự án thật sự có tác động lan tỏa, có khả năng hoàn thành và tạo ra giá trị dài hạn.

Trước hết, nên ưu tiên các dự án đã có tiến độ tốt, có khối lượng thực hiện rõ ràng, có khả năng hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng. Một công trình gần xong nhưng thiếu vốn để về đích thường tạo hiệu quả nhanh hơn so với việc dàn trải vốn cho quá nhiều dự án mới chưa sẵn sàng.

Nhóm thứ hai là các dự án hạ tầng lớn, có tính liên vùng, liên ngành, giúp giảm chi phí logistics, cải thiện kết nối giao thông, nâng năng lực đô thị hoặc hỗ trợ vùng khó khăn. Đây là những lĩnh vực khu vực tư nhân khó tự làm nếu không có vai trò dẫn dắt của Nhà nước.

Nhóm thứ ba là các dự án phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, cấp thoát nước, xử lý rác thải, y tế và giáo dục. Đây là những lĩnh vực không chỉ tạo tăng trưởng kinh tế, mà còn nâng chất lượng sống và sức chống chịu của nền kinh tế trước biến động.

Ngược lại, cần thận trọng với các dự án chưa rõ hiệu quả, chưa có mặt bằng, vốn đối ứng chưa chắc chắn, phải điều chỉnh nhiều lần hoặc chưa chứng minh được khả năng vận hành sau đầu tư. Vay rẻ nhưng dùng cho dự án kém hiệu quả thì cuối cùng vẫn là gánh nặng.

Giải ngân 0%: Không thể chỉ nói là “vướng thủ tục”

Tỷ lệ giải ngân 0% là tín hiệu cần được nhìn thẳng. Dĩ nhiên, có dự án mới ở giai đoạn chuẩn bị, chưa đến thời điểm thanh toán. Nhưng nếu vốn đã được giao mà nhiều tháng vẫn không giải ngân, cơ quan chủ quản phải giải thích rõ: vướng ở đâu, ai xử lý, thời hạn xử lý là khi nào và nếu không thể giải ngân thì có điều chuyển vốn hay không.

Chỉ thị 27 yêu cầu gắn trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả và giải ngân vốn nước ngoài với người đứng đầu. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về lựa chọn dự án, phê duyệt khoản vay, chất lượng chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu tư và phòng chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điểm đáng chú ý là kết quả giải ngân được yêu cầu đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân. Điều này có nghĩa, giải ngân ODA không còn là câu chuyện kỹ thuật của riêng ban quản lý dự án, mà là thước đo năng lực điều hành.

Với những dự án chậm kéo dài, giải ngân thấp, điều chỉnh nhiều lần hoặc tăng tổng mức đầu tư, cần có cơ chế kiểm điểm rõ ràng. Không thể để vốn ưu đãi bị “treo” năm này qua năm khác, trong khi nhiều công trình hạ tầng, y tế, môi trường và dân sinh vẫn đang rất cần nguồn lực.

Giải ngân nhanh, nhưng không được tiêu tiền bằng mọi giá

Thúc đẩy giải ngân là việc cấp thiết. Tuy nhiên, giải ngân nhanh không đồng nghĩa với tiêu tiền bằng mọi giá.

Nếu chỉ chạy theo tỷ lệ giải ngân, nguy cơ dễ xảy ra là dồn vốn cho những dự án dễ tiêu nhưng hiệu quả thấp, hoặc vội vàng phê duyệt dự án chưa đủ điều kiện. Khi đó, tiền đi nhanh hơn nhưng giá trị tạo ra không tương xứng, thậm chí có thể phát sinh đội vốn, thất thoát, lãng phí hoặc công trình kém hiệu quả.

Cách hợp lý hơn là phân loại dự án. Dự án tốt, đã có mặt bằng, có khối lượng, có hồ sơ đầy đủ thì cần ưu tiên vốn để hoàn thành. Dự án chậm kéo dài, chưa sẵn sàng giải ngân thì phải xem xét điều chuyển vốn sang nơi có khả năng hấp thụ tốt hơn. Dự án mới chỉ nên phê duyệt khi chứng minh được tính cần thiết, hiệu quả, khả năng trả nợ và phương án vận hành sau đầu tư.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý cần tiếp tục làm việc với nhà tài trợ để rút ngắn thủ tục, đơn giản hóa quy trình, tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh. Nhưng ở chiều ngược lại, các bộ, ngành, địa phương cũng phải tự nâng chất lượng chuẩn bị dự án, năng lực ban quản lý và trách nhiệm điều hành.

Tiền rẻ chỉ thật sự rẻ khi dự án về đích

Vốn ODA và vốn vay ưu đãi là nguồn lực quan trọng trong giai đoạn Việt Nam cần đầu tư lớn cho hạ tầng, môi trường, y tế, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng chất lượng dịch vụ công.

Nhưng “rẻ” không chỉ nằm ở lãi suất. Một khoản vay ưu đãi chỉ thật sự rẻ khi dự án được chuẩn bị kỹ, triển khai đúng tiến độ, đưa vào sử dụng sớm và tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội rõ ràng.

Ngược lại, nếu dự án chậm nhiều năm, điều chỉnh liên tục, không có khối lượng giải ngân, mặt bằng không xong, vốn đối ứng không bố trí kịp, thì lợi thế lãi suất thấp sẽ bị bào mòn bởi chi phí thời gian, chi phí cơ hội và áp lực trả nợ trong tương lai.

Nghịch lý “có vốn ưu đãi nhưng không tiêu được đúng tiến độ” vì vậy không thể giải quyết chỉ bằng lời kêu gọi thúc giải ngân. Điều cần hơn là kỷ luật thực thi: chọn đúng dự án, giao đúng người, theo dõi đúng tiến độ, điều chuyển vốn kịp thời và xử lý trách nhiệm khi để chậm kéo dài.

Khi đó, ODA mới không chỉ là nguồn vốn rẻ, mà trở thành nguồn vốn có chất lượng cho tăng trưởng dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

(GLO)- Dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại, nhưng với cách làm khác biệt, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Bình Dương vẫn thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của người dân địa phương.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai đã thu hút 161 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư

(GLO)- Theo báo cáo của Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), từ ngày 11 đến 17-6, toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.658 tỷ đồng.

Đưa ứng dụng ngân hàng số vào hoạt động tín dụng chính sách: Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

(GLO)- Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Gia Lai đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động tín dụng chính sách, tăng chất lượng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

(GLO)- Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Quản trị danh tiếng - Góc nhìn từ tài chính và thuế”. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn mang đến nhiều bài học thực tiễn về xây dựng uy tín và nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

(GLO)- Ngày 12-6, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thương mại điện tử xuyên biên giới mở lối cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thương mại điện tử xuyên biên giới mở lối cho doanh nghiệp xuất khẩu

(GLO)- Thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp Gia Lai đưa sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận các mô hình xuất khẩu hiện đại, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 3-6, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.

Giải phóng nguồn lực

Giải phóng nguồn lực

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ khôi phục ngành sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ mà còn đưa VN tới trước cơ hội trở thành trung tâm chế tác của khu vực, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới.

null