Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án lớn của Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai tại xã Pờ Tó.

Theo đó, 2 dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư là Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.615 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai (trụ sở tại thôn 4, xã Pờ Tó) được chấp thuận triển khai dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 930 tỷ đồng, vốn huy động 2.170 tỷ đồng.

Dự án có công suất thiết kế 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt/lứa (mỗi năm nuôi 2,17 lứa), được chia thành 2 khu: Trại Pờ Tó 1 (85.000 con heo thịt/lứa và 6.600 con heo nái) và Trại Pờ Tó 2 (124.000 con heo thịt/lứa và 9.600 con heo nái). Diện tích đất thực hiện dự án hơn 106 ha, thời gian hoạt động 50 năm.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường trong quý III và IV/2026; khởi công, thi công xây dựng từ quý IV/2026 đến quý IV/2027; đi vào hoạt động sản xuất từ quý I/2028.

Song song với đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (nhà máy cám) của cùng nhà đầu tư, với tổng vốn 515 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư 154,5 tỷ đồng, vốn huy động 360,5 tỷ đồng).

Nhà máy có công suất thiết kế 360.000 tấn sản phẩm/năm, sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn dạng bột, dạng viên và premix dùng trong chăn nuôi, trên diện tích gần 6,6 ha, thời hạn hoạt động 50 năm.

Tiến độ dự án, hoàn thành chuẩn bị đầu tư trong quý III/2026; khởi công, thi công, lắp đặt máy móc từ quý IV/2026 đến quý II/2027; vận hành thử nghiệm trong quý III/2027; hoàn thành dự án quý IV/2027 và chính thức đi vào hoạt động từ quý I/2028.

ong-liu-bo.jpg
Ông Liu Bo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai - cho biết sẽ phấn đấu khởi công cả 2 dự án vào ngày 11-10-2026. Ảnh: Trọng Lợi

Cả 2 quyết định đều nêu rõ: Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, chủ trương đầu tư sẽ bị thu hồi.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan cùng UBND xã Pờ Tó có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai của nhà đầu tư.

Trên thực tế, khu vực quy hoạch dự án tại xã Pờ Tó đã nhiều lần được lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra để nắm bắt tình hình và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

Trong một chuyến khảo sát các dự án nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi ở khu vực phía Tây vào ngày 4-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại khu quy hoạch nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và các dự án liên quan trên địa bàn xã Pờ Tó.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp sớm triển khai dự án; đồng thời, lưu ý các chủ đầu tư phải thực hiện đúng tiến độ, cam kết đã đăng ký - trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo yêu cầu, tỉnh sẽ xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

Đối với xã Pờ Tó, lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân địa phương trong quá trình chuyển đổi, sử dụng đất.

Liên quan đến tiến độ triển khai, tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 vừa qua, ông Liu Bo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai - cho biết, doanh nghiệp sẽ phấn đấu khởi công đồng thời cả 2 dự án trang trại chăn nuôi heo và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi vào ngày 11-10-2026, với điều kiện nhận được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Gia Lai trong việc đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng cần thiết.

Nếu mục tiêu này được hiện thực hóa, tiến độ khởi công sẽ sớm hơn đáng kể so với kế hoạch nêu trong các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (dự kiến khởi công từ quý IV/2026) cho thấy quyết tâm của nhà đầu tư trong việc sớm đưa 2 dự án vào hoạt động, hướng tới mục tiêu chung là đi vào sản xuất từ quý I/2028.

Có thể bạn quan tâm

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null