Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các dự án nông nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của một số dự án nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi ở khu vực phía Tây.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND phường An Phú, xã Pờ Tó - nơi triển khai dự án.

chu-tich-ubnd-tinh-lam-viec-voi-dai-dien-lanh-dao-cong-ty-co-phan-nafood-tay-nguyen.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Nafood Tây Nguyên. Ảnh: P.D

Tại phường An Phú, đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Nafood Tây Nguyên. Đơn vị đang triển khai 3 dự án lớn trên địa bàn tỉnh gồm: Tổ hợp công nghệ cao chế biến trái cây xuất khẩu, Khu nông nghiệp công nghệ cao và Viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cao.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển.

Đặc biệt, các dự án của Công ty phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Nafood Tây Nguyên cần tổ chức lại hoạt động, thực hiện hạch toán độc lập và thực hiện nghĩa vụ thuế tại địa phương, làm cơ sở để tỉnh có điều kiện hỗ trợ lâu dài.

Đối với các kiến nghị về hỗ trợ đầu tư hệ thống kênh mương thoát nước mưa, nước thải sau xử lý; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường Bùi Viện, Phạm Văn Hai phục vụ vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa... lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp cùng địa phương xem xét, giải quyết.

chu-tich-ubnd-tinh-ben-trai-nghe-dai-dien-nha-dau-tu-va-lanh-dao-xa-po-to-trao-doi-ve-khu-quy-hoach-nha-may-san-xuat-thuc-an-chan-nuoi.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) nghe đại diện nhà đầu tư và lãnh đạo xã Pờ Tó trao đổi về khu quy hoạch nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ảnh: P.D

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra các dự án trên địa bàn xã Pờ Tó, gồm: Dự án trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi heo; Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Khu quy hoạch nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (nhà máy cám).

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp sớm triển khai dự án.

chu-tich-ubnd-tinh-thu-2-tu-phai-qua-trao-doi-voi-dai-dien-doanh-nghiep-ve-du-an-trong-cay-lau-nam-ket-hop-chan-nuoi-heo-o-xa-po-to.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với đại diện doanh nghiệp về Dự án trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi heo ở xã Pờ Tó. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư cần triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã cam kết. Đối với những dự án không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo yêu cầu, tỉnh sẽ xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

Đối với xã Pờ Tó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Quỹ đất nông nghiệp sau chuyển đổi rất khó khôi phục. Do đó, việc lựa chọn vị trí và chấp thuận dự án cần được tính toán chặt chẽ.

Những khu vực có nguồn nước, phù hợp sản xuất cần ưu tiên phát triển vùng trồng; các khu vực khác có thể định hướng phát triển chăn nuôi, trang trại.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-kiem-tra-cac-du-an-nong-nghiep-san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-tai-phia-tay-tinh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) khảo sát thực tế tại Khu quy hoạch nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở xã Pờ Tó. Ảnh: P.D

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân địa phương khi triển khai các dự án.

Có thể bạn quan tâm

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null