Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.
17 tham luận tại tọa đàm đã tập trung làm rõ giá trị của văn hóa Hùng Vương và tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
Các đại biểu khẳng định: Thời đại Hùng Vương là điểm khởi nguyên của ký ức dân tộc, nơi hình thành những giá trị nền tảng như ý thức cội nguồn, tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”. Đây được xem là “mã gốc” quan trọng góp phần định hình hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay.
Các tham luận cũng nhấn mạnh sự kế thừa và phát triển những giá trị đó trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng năm 1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” tiếp tục được khẳng định là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tập trung nhận diện bản sắc văn hóa Gia Lai trong không gian phát triển mới. Theo đó, Gia Lai đang hình thành một cấu trúc văn hóa đa tầng, là sự giao thoa giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các giá trị văn hóa vùng duyên hải, võ học Tây Sơn, nghệ thuật Bài chòi và Hát bội.
Các đại biểu cũng đề xuất chuyển từ tư duy “bảo tồn di sản” sang “kiến tạo hệ sinh thái giá trị”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản; đồng thời, gắn kết di sản với giáo dục và du lịch thông qua phát huy giá trị của Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, di chỉ Rộc Tưng - Gò Đá và Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Pleiku; góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh văn hóa và tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.