Gia Lai: Trang nghiêm lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan.

Trong không khí trang nghiêm tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, thành kính đọc văn tế và cùng đại biểu, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước hành lễ dâng hương.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-doc-van-te-dang-huong-tai-dai-kinh-thien-mo-dau-chuoi-hoat-dong-cua-lien-hoan-quoc-te-vo-co-truyen-viet-nam-lan-thu-ix-gia-lai-2026-1.jpg
pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-doc-van-te-dang-huong-tai-dai-kinh-thien-mo-dau-chuoi-hoat-dong-cua-lien-hoan-quoc-te-vo-co-truyen-viet-nam-lan-thu-ix-gia-lai-2026-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đọc văn tế, dâng hương tại Đài Kính Thiên, mở đầu chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: Đoan Ngọc

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) để thực hiện nghi lễ dâng hoa trước Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, tưởng niệm công lao của Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và phát huy truyền thống võ học Việt Nam.

dai-bieu-va-cac-doan-vo-thuat-trong-nuoc-quoc-te-dang-hoa-tuong-niem-hoang-de-quang-trung-tai-bao-tang-quang-trung-1.jpg
dai-bieu-va-cac-doan-vo-thuat-trong-nuoc-quoc-te-dang-hoa-tuong-niem-hoang-de-quang-trung-tai-bao-tang-quang-trung-2.jpg
Đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế dâng hoa tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dâng hương, đọc văn tế để xin rước ngọn lửa thiêng đưa về nhà thờ Tổ võ cổ truyền Bình Định trong khuôn viên Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường và sự tiếp nối, lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam, võ cổ truyền Bình Định đến bạn bè quốc tế.

nghi-thuc-ruoc-lua-thieng-tai-den-tho-tay-son-tam-kiet-bieu-trung-cho-tinh-than-thuong-vo-va-su-lan-toa-cac-gia-tri-cua-vo-co-truyen-viet-nam-2.jpg
nghi-thuc-ruoc-lua-thieng-tai-den-tho-tay-son-tam-kiet-bieu-trung-cho-tinh-than-thuong-vo-va-su-lan-toa-cac-gia-tri-cua-vo-co-truyen-viet-nam-3.jpg
Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc
nghi-thuc-ruoc-lua-thieng-tai-den-tho-tay-son-tam-kiet-bieu-trung-cho-tinh-than-thuong-vo-va-su-lan-toa-cac-gia-tri-cua-vo-co-truyen-viet-nam-4.jpg
nghi-thuc-ruoc-lua-thieng-tai-den-tho-tay-son-tam-kiet-bieu-trung-cho-tinh-than-thuong-vo-va-su-lan-toa-cac-gia-tri-cua-vo-co-truyen-viet-nam-1.jpg
Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5-8-2026 với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, quy tụ 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ các quốc gia: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Maroc, Ý, Nga, Trung Quốc, Algeria; cùng hàng chục đoàn võ thuật trong nước và tỉnh Gia Lai tham gia. Sau chuỗi hoạt động dâng hương, dâng hoa và rước lửa thiêng, lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào tối nay (ngày 2-8) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

ngon-lua-thieng-duoc-dua-ve-nha-tho-to-vo-co-truyen-de-thap-len-dai-trong-dem-khai-mac-lien-hoan-vao-toi-nay-ngay-2-8.jpg
Ngọn lửa thiêng được đưa về nhà thờ Tổ võ cổ truyền để thắp lên đài trong đêm khai mạc Liên hoan vào tối nay (ngày 2-8). Ảnh: Đoan Ngọc
cac-doan-vo-thuat-trong-nuoc-va-quoc-te-tham-gia-chuoi-hoat-dong-dang-huong-dang-hoa-va-ruoc-lua-thieng-truoc-le-khai-mac-lien-hoan-2.jpg
cac-doan-vo-thuat-trong-nuoc-va-quoc-te-tham-gia-chuoi-hoat-dong-dang-huong-dang-hoa-va-ruoc-lua-thieng-truoc-le-khai-mac-lien-hoan-1.jpg
Các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế tham gia chuỗi hoạt động dâng hương, dâng hoa và rước lửa thiêng trước lễ khai mạc Liên hoan. Ảnh: Đoan Ngọc

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động được tổ chức tại phường Quy Nhơn và một số phường, xã của tỉnh Gia Lai, gồm: Triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) từ ngày 1 đến hết ngày 5-8; đồng diễn, giao lưu võ cổ truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn) vào ngày 3-8; chương trình giao lưu biểu diễn võ cổ truyền kết hợp tham quan tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), chùa Long Phước (xã Tuy Phước) trong ngày 4-8; tham quan tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước), Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam) vào sáng 5-8; lễ bế mạc Liên hoan diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) vào tối 5-8.

Có thể bạn quan tâm

Báu vật trống cổ Jrai

Báu vật trống cổ Jrai

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

(GLO)- Với việc xác lập khái niệm và cơ chế hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa, đẩy mạnh việc đưa văn hóa đến gần giới trẻ, biến bản sắc thành động lực phát triển..., Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

null