Thiêng liêng nguồn cội
(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.
(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.
(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.
(GLO)- Dư âm chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert “Đại ngàn chạm biển xanh” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vẫn còn lan tỏa nhiều ngày sau đó.
(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.
(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.
(GLO)-Trong không khí rộn ràng của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, chiều tối 27-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 chính thức khai mạc.
(GLO)- Sáng 27-3, tàu du lịch quốc tế NOBLE CALEDONIA - ISLAND SKY cập Cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), mang theo khoảng 180 hành khách và thuyền viên, trong đó, du khách quốc tịch Anh và Ireland chiếm đa số.
(GLO)- Theo các chuyên gia du lịch, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội để định vị một điểm đến hội tụ cả cao nguyên hùng vĩ và biển cả thơ mộng.
(GLO)- Hướng tới Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 đang được khẩn trương triển khai.
(GLO)- Trong hệ thống can chi Á Đông, Ngọ không chỉ là mốc thời gian mà còn là biểu tượng văn hóa gắn với con ngựa. Từ tranh Bát tuấn đồ đến các thành ngữ Bát tuấn hùng phong, Mã đáo thành công, hình tượng này cho thấy cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, tập thể và thời thế qua vó ngựa.
(GLO)- 3 lần được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN và lọt vào danh sách những điểm đến hấp dẫn của thế giới, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hướng phát triển đô thị du lịch bền vững, thân thiện.
(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.
(GLO)- Ở phía Tây tỉnh Gia Lai, hoa đỗ mai bừng nở, điểm tô cảnh quan núi rừng tuyệt sắc. Về phía Ðông tỉnh, rêu xanh thắm phủ gành đá, tạo nên bức tranh đất trời hòa quyện lung linh sóng biển.
(GLO)- Trong hành trình khám phá một vùng đất, ấn tượng đọng lại trong du khách không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên hay di tích, mà còn được khắc họa đậm nét qua hình ảnh hướng dẫn viên du lịch - người được ví như đại sứ quảng bá văn hóa, lịch sử và con người xứ sở.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai có không gian phát triển du lịch rộng mở, là nơi đại ngàn kết nối với biển xanh trong một chỉnh thể thống nhất.
(GLO)- Gia Lai sẽ tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn. Sự kiện này được xem là bước khai mở quan trọng của ngành du lịch địa phương hướng đến mục tiêu phục hồi và bứt tốc.
(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.
(GLO)- Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội XIV của Ðảng và từ thực tiễn hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại địa phương, nhiều cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trong tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.
(GLO)- Ðầm Thị Nại là đầm phá lớn nhất tỉnh Gia Lai, có diện tích mặt nước hơn 5.000 ha. Nét đặc biệt nơi đây là những cánh rừng ngập mặn xanh bạt ngàn giữa mênh mông sóng nước. Xung quanh khu vực đầm còn có nhiều điểm đến hấp dẫn để du khách khám phá.
(GLO)-Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29-8 đến 2-9), lượng khách du lịch đến Gia Lai ước đạt 293.750 lượt, doanh thu ước đạt 623 tỷ đồng.
(GLO)- Chiều 30-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Ban Tổ chức lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 đã tổng duyệt lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả”.
(GLO)- Rời xa phố thị Quy Nhơn sầm uất, men theo hành trình hơn 60 km, du khách sẽ đến với làng quê Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) - nơi mang lại sự bình yên và thư thái hiếm có.
(GLO)- Từ ngày 18-8 đến 7-9, Thư viện tỉnh Gia Lai trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - Mốc son lịch sử”.
(GLO)- Nép mình bên những triền cát trắng mịn, làng biển Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) hiện ra bình dị, mộc mạc mà quyến rũ đến lạ.