Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

nam-du-lich-quoc-gia-gia-lai-2026.jpg

Cuối tháng 3 vừa qua, đoàn ngoại giao đến từ nhiều quốc gia đã có chuyến tham quan tháp Bánh Ít - một trong những cụm tháp Chăm còn lại ở Gia Lai có nhiều tháp nhất, gồm 4 kiến trúc: Tháp Cổng, tháp Bia, tháp Hỏa và tháp Chính. Di tích tháp Bánh Ít thể hiện rõ sự chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định, có niên đại từ cuối thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XII.

Tọa lạc trên đỉnh đồi thoai thoải, giữa không gian đồng ruộng và làng quê, cụm tháp tạo ấn tượng bởi vẻ cổ kính, hài hòa với cảnh quan. Con đường dẫn lên tháp uốn lượn, hai bên cây cỏ xanh mát, mang lại cảm giác thanh bình. Đây cũng là yếu tố giúp nhiều vị khách quốc tế cảm nhận rõ hơn giá trị cảnh quan gắn với di sản.

Đoàn đại sứ, tổng lãnh sự các nước tham quan tháp Bánh Ít trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Đoan Ngọc
Đoàn đại sứ, tổng lãnh sự các nước tham quan tháp Bánh Ít trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Đoan Ngọc

Ông Suren Baghdasaryan - Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Việt Nam - cho biết: “Tôi rất ấn tượng với kiến trúc bền vững của công trình tháp Bánh Ít qua nhiều thế kỷ. Đến đây tham quan, tôi hình dung được nơi đây không chỉ là di tích lịch sử, mà còn là nơi kết nối giữa văn hóa và con người địa phương. Tôi sẽ giới thiệu điểm đến này tới du khách Armenia khi đến Việt Nam”.

Không chỉ tham quan, các đại sứ, lãnh sự còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định ngay tại di tích tháp Bánh Ít. Các nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) biểu diễn múa Chăm với những động tác mềm mại, giàu biểu cảm, kết hợp âm nhạc và trang phục đặc trưng, lôi cuốn nhiều vị khách quốc tế.

Tiếp đó, các võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn những bài quyền, binh khí đặc trưng. Những động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng linh hoạt đã giúp giới thiệu tinh hoa võ học của vùng đất Võ. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn tại không gian di tích tạo nên trải nghiệm mới, giúp du khách quốc tế dễ dàng cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của Gia Lai.

Võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn các bài quyền đặc trưng, quảng bá tinh hoa võ học của đất Võ. Ảnh: Đoan Ngọc
Võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn các bài quyền đặc trưng, quảng bá tinh hoa võ học của đất Võ. Ảnh: Đoan Ngọc

Nhiều đại sứ, lãnh sự đã ghi lại hình ảnh, video trong suốt hành trình. Ông Kohdayar Marri - Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam - cho biết đây là lần thứ 2 ông đến Gia Lai, nhưng là lần đầu tiên ông được tham quan tháp Bánh Ít và xem các chương trình biểu diễn tại đây.

“Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, đứng đây vừa được chiêm ngưỡng kiến trúc Champa cổ kính, vừa được ngắm phong cảnh đồng quê yên bình, đô thị năng động bên dưới chân đồi. Tôi chụp nhiều ảnh và sẽ giới thiệu điểm đến này tới bạn bè. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, khi về nước tôi sẽ sắp xếp quay trở lại Gia Lai để du lịch” - ông Kohdayar Marri chia sẻ.

Hoạt động tham quan tháp Bánh Ít nằm trong chương trình “Du xuân hữu nghị”, là một trong các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 do tỉnh tổ chức. Thông qua hoạt động này, hình ảnh Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung được giới thiệu trực tiếp đến các đối tác quốc tế.

Bà Hanna Pors - Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh - cho biết bà ở Việt Nam được một năm rưỡi, nhưng đây là lần đầu tiên đến Gia Lai và được trải nghiệm tại tháp Bánh Ít. “Chuyến tham quan giúp tôi hiểu rõ hơn về một địa phương vừa phát triển năng động, vừa bảo tồn tốt các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt tôi rất ấn tượng với con người Gia Lai rất thân thiện, hiếu khách. Câu chuyện về tháp Bánh Ít, về đất và người Gia Lai sẽ được tôi mang về giới thiệu rộng rãi hơn nữa trong các hoạt động giao lưu” - bà Hanna Pors chia sẻ.

Sự hiện diện của các đại sứ, lãnh sự tại di tích tháp Bánh Ít không chỉ mang tính giới thiệu địa phương, tham quan, mà còn góp phần tạo cầu nối văn hóa. Thông qua trải nghiệm trực tiếp, di sản văn hóa của vùng “đất Võ, trời Văn” được giới thiệu một cách chân thực, góp phần tăng cường hiểu biết và mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa; lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách quốc tế, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Thiêng liêng nguồn cội

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Hành hương về Đất Tổ

Hành hương về Đất Tổ

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

(GLO)- Cứ đến ngày 10 tháng 2 hàng năm, người dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng Đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền hiền, hậu hiền khai hoang lập đất và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.